Haaland cảnh báo Manchester United

(PLO)- Chân sút trẻ người Na Uy đã bắt đầu cuộc sống tại Manchester City với một phong cách đáng kinh ngạc khi Haaland 22 tuổi đã ghi 14 bàn thắng trên mọi đấu trường cho đội bóng của HLV Pep Guardiola.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester City có thể bỏ xa các đối thủ lớn của họ 8 điểm với một chiến thắng trên sân nhà Etihad và trước trận derby Manchester đầu tiên của mình, Erling Haaland đã đã đưa ra một lời cảnh báo đáng ngại cho Manchester United.

Giới hâm mộ thán phục cầu thủ người Na Uy Haaland bắt đầu cuộc sống mới ở nửa xanh thành Manchester một cách xuất thần khi ghi 14 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 11 bàn chỉ riêng ở giải đấu Premier League với hai cú hat trick.

Phát biểu với kênh Sky Sports của cựu tuyển thủ Anh Gary Neville trước trận đấu quyết liệt vào đêm 2-10, với cơ hội Man City bỏ xa đối thủ cùng thành phố 8 điểm, Haaland tuyên bố mình “sẵn sàng” đối đầu trong trận derby với Man United. Anh cũng khen ngợi đồng đội lớn Kevin De Bruyne với sự hòa hợp giữa họ như đã từng kết hợp tấn công từ lâu lắm rồi.

Tân binh của Man City đang có phong độ rất tốt trước đại chiến với đối thủ cùng thành phố. Ảnh: CGI.

Tân binh của Man City đang có phong độ rất tốt trước đại chiến với đối thủ cùng thành phố. Ảnh: CGI.

“Tôi không cần phải nói quá nhiều. Tất cả những gì tôi cần nói là tôi đã sẵn sàng” - Haaland chia sẻ khi được phỏng vấn viên Neville đặt câu hỏi. Chân sút người Na Uy nói thêm về sự hiểu biết của mình với đàn anh De Bruyne: “Đó là điều mà tôi đang nghĩ, tất cả những quả bóng mà anh ấy chuyền cho tôi sút vào lưới đối phương.

Mọi người biết đấy, chơi với Bruyne là một giấc mơ đối với các tiền đạo. Anh ấy thường biết tôi chạy đến chỗ nào và tôi biết Bruyne sẽ chuyền bóng vào đó, thường là trước thủ môn và sau hàng thủ”.

Trong khi đó, Neville nói với Haaland rằng đôi khi có vẻ như anh đang chơi bóng rất thảnh thơi, nhờ sự thống trị về thể chất của mình so với các đối thủ ở Premier League cho đến nay. Haaland nở một tiếng cười khúc khích, đã không tìm cách dập tắt những gợi ý rằng anh đang chơi ở một cấp độ thể chất vượt trội nhiều cầu thủ khác.

Thay vào đó, Haaland thẳng thắn tiết lộ, nếu anh chơi đúng sức của mình thì có rất ít khả năng bị đối thủ ngăn cản. Haaland bộc bạch: “Vâng, tôi nghĩ, hãy lấy ví dụ như chạy bộ. Nếu tôi tính toán thời gian chạy hoàn hảo, tôi biết rằng không ai có thể theo kịp tôi”.

Haaland cùng đồng đội luôn chuẩn bị một nền tảng thể lực sung mãn trong mọi trận đấu. Ảnh: CGI.

Haaland cùng đồng đội luôn chuẩn bị một nền tảng thể lực sung mãn trong mọi trận đấu. Ảnh: CGI.

Cầu thủ người Na Uy đã từng gặp rắc rối bởi các vấn đề chấn thương khác nhau khi ở RB Salzburg và Borussia Dortmund, nhưng anh dường như phục hồi xuất sắc cho đến nay ở Manchester. HLV Pep Guardiola đã lên tiếng ca ngợi nền tảng thể chất chung của đội Man City và cách họ giữ cho Haaland sung mãn.

Guardiola nói: “Erling đã phải vật lộn rất nhiều ở Dortmund vào năm ngoái với những chấn thương và đến đây với những vấn đề nhỏ sau khi phẫu thuật. Cậu ấy bắt đầu làm việc với các chuyên gia thể lực và những người khác. Nhờ vào sự nỗ lực tuyệt vời của mình, Haaland có thể chơi bóng thường xuyên như bây giờ. Mùa trước, điều đó không thể thực hiện được.

Tôi cũng đã luôn nói với các cầu thủ rằng bộ phận quan trọng nhất trong đội ngũ nhân viên hậu trường là các chuyên gia vật lý trị liệu. Họ chăm sóc đôi chân rất tốt cho cầu thủ. Cám ơn Erling Haaland cùng sự đối xử từ các chuyên gia. Các CLB thường kiếm được rất nhiều tiền khi các cầu thủ có trạng thái sung mãn để thi đấu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm