Haaland hủy diệt RB Leipzig

(PLO)- Man City đã hủy diệt RB Leipzig trên sân nhà Etihad với tỷ số 7-0 ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, riêng Erling Haaland đã ghi 5 bàn thắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

RB Leipzig hành quân đến sân Etihad với sự thiếu vắng hàng loạt trụ cột, đáng chú ý là tiền đạo Nkunku và thủ thành Gulasci. Không có sự phục vụ của 2 cầu thủ này, RB Leipzig trở nên yếu đuối trước một Man xanh hùng mạnh.

Bước vào trận đấu, Man City đã chiếm thế thượng phong khi tổ chức tấn công ngay từ đầu, Man xanh bắt đầu bắn phá khung thành của Leipzig nhưng thủ thành Blaswich đã đứng vững.

Trước sự tấn công như vũ bão của Man City, hậu vệ Leipzig đã mắc sai lầm, phút 20, Henrichs để bóng chạm tay trong vòng cấm, sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Man City hưởng quả đá phạt 11m. Trên chấm penalty, Erling Haaland không mắc sai lầm nào để mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

RB Leipzig quá yếu so với Man City khi thiếu vắng nhiều trụ cột. Ảnh: Getty
RB Leipzig quá yếu so với Man City khi thiếu vắng nhiều trụ cột. Ảnh: Getty

Chưa đầy 1 phút sau bàn thắng thứ nhất, Man City đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt, sau pha sút xa uy lực của Kevin De Bruyne, bóng trúng xà ngang dội ra ngoài, bóng đi đúng vào vị trí của Haaland, tiền đạo Man City dễ dàng đánh đầu bồi để nâng tỷ số lên 2-0.

Có được 2 bàn thắng sớm, Man City dễ dàng chơi theo ý đồ của mình, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã chơi chậm lại nhằm kéo giãn đội hình của Leipzig. Tưởng chừng hiệp 1 kết thúc với 2 bàn thắng nhưng bất ngờ ở phút bù cuối cùng, Man City có thêm bàn thắng thứ 3, người ghi bàn không ai khác chính là Erling Haaland.

Phút 45+2, từ quả đá phạt góc, Ruben Dias bật cao đánh đầu, bóng trúng cột dội ra ngoài và đến đúng vị trí của Haaland, tiền đạo của Man City dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, hoàn thành cú hat-trick trước khi nghỉ giữa trận.

Erling Haaland ghi 5 bàn thắng giúp Man City hủy diệt Leipzig. Ảnh: Getty
Erling Haaland ghi 5 bàn thắng giúp Man City hủy diệt Leipzig. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, không có gì bất ngờ khi Man City chiếm quyền kiểm soát bóng phần lớn, chưa đầy 5 phút sau tiếng còi hiệp 2 bắt đầu, The Citizens đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0. Phút 49, sau tình huống phối hợp trung lộ, bóng được chuyền cho Gundogan, tiền vệ người Đức dứt điểm bằng chân trái đánh bại thủ thành Blaswich, nâng tỷ số lên 4-0.

Mọi chuyện đã kết thúc với đội khách Leipzig khi tỷ số là 4-0, đại diện Bundesliga không thể đưa bóng sang phần sân của Man City, sự chênh lệch giữa hai đội bóng là quá lớn.

Phút 54, Haaland có cú Poker cho riêng mình khi giúp Man City có bàn thắng thứ 5, Manuel Akanji nỗ lực dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ thành Blaswich đã xuất sắc cản phá, bóng dội ra và đi đúng vào tầm dứt điểm của Erling Haaland, tiền đạo của Man xanh không bỏ qua cơ hội để nâng tỷ số lên 5-0.

Một trận đấu chói sáng của Haaland khi tiền đạo này đã chớp lấy thời cơ rất tốt, phút 57, Man City có bàn thắng thứ 6, vẫn kịch bản cũ, bóng lộn xộn trong vòng cấm và Erling Haaland chớp thời cơ dứt điểm.

Man City dễ dàng tiến vào tứ kết với chiến thắng cách biệt ở trận lượt về. Ảnh: Getty
Man City dễ dàng tiến vào tứ kết với chiến thắng cách biệt ở trận lượt về. Ảnh: Getty

Một trận đấu chói sáng của Man City trên sân nhà Etihad, sau khi hủy diệt đối thủ, HLV Pep Guardiola đã có thay đổi nhân sự khi rút các trụ cột ra sân để đảm bảo thể lực.

Tuy vắng nhiều trụ cột nhưng những phút còn lại, Man City vẫn có thêm một bàn thắng, lần này người lập công là Kevin De Bruyne, tiền vệ người Bỉ có cú nã đại bác ngoài vòng 16m50 ấn định tỉ số 7-0 cho Man xanh ở phút 90+2.

Với chiến thắng hủy diệt này, Man City chính thức tiến vào tứ kết Champions League khi kết thúc 2 lượt trận với tỷ số 8-1. Ở trận cùng giờ còn lại, Porto hòa Inter Milan 0-0. Inter Milan theo chân Man City vào tứ kết khi thắng Porto 1-0 sau hai lượt trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm