Hành động đẹp ngoài sân bóng của CLB Sài Gòn

Mùa giải V-League năm ngoái, CLB Sài Gòn đã tham gia cuộc đua vô địch cho đến những vòng cuối cùng nhưng họ chỉ về đích ở vị trí thứ ba. Tuy không thể dẫn đầu V-League 2020 nhưng CLB Sài Gòn là đội đi đầu trong công tác thiện nguyện và các hoạt động xã hội vì cộng đồng của bóng đá Việt Nam.

Các hoạt động vì cộng đồng là điều không lạ với các CLB trên thế giới nhưng nó lại khá mới mẻ ở Việt Nam. Và Sài Gòn FC là đội tham gia hoạt động ngoài bóng đá tích cực nhất ở V-League.

Theo anh Trần Hữu Nghĩa (Hội CĐV VFS) thì đây là cách giáo dục nhân cách cầu thủ trực quan nằm trong chủ trương đã có kể từ ngày sang tên đổi chủ của BLĐ CLB Sài Gòn.

CLB Sài Gòn giao lưu và tặng quà cho các học viên nhí tại Trung tâm Bóng đá cộng đồng “Ươm mầm tương lai” tại sân bóng đá Tao Đàn (Quận 1, TP.HCM). Nguồn ảnh: Báo Thanh Niên

Anh Trần Hữu Nghĩa thông tin, “Ngay ở cuộc họp đầu tiên trước mùa giải mới V-League năm ngoái, tất cả các thành viên Sài Gòn FC đều được quán triệt tư tưởng rằng quan hệ cộng đồng và công tác thiện nguyện là một phần quan trọng trong các hoạt động chính của CLB bên cạnh bóng đá.

Mỗi cầu thủ đều ý thức mình cần chia sẻ với các phận đời kém may mắn và tạo ra động lực cho các em nhỏ từ những buổi giao lưu, chơi bóng tại các trung tâm bóng đá cộng đồng”.

Theo thông tin từ anh Nghĩa, trong năm 2020, CLB Sài Gòn đã có rất nhiều hoạt động đóng góp cho xã hội đầy thiết thực và nhân văn.

CLB đã tặng Chi hội Thiện nhân TP.HCM 100 triệu đồng trong buổi lễ xuất quân V-League 2020 của đội, ủng hộ cho quỹ vì người nghèo 333 triệu đồng; Tổ chức quyên góp cho đồng bào miền trung lũ lụt trước trận đấu lượt về V-League 2020 với CLB TP.HCM số tiền 76 triệu trao tại trụ sở UBMTTQ TP.HCM; Đến thăm và tặng quà tại Cô nhi viện chùa Kỳ Quang II TP.HCM.

CLB Sài Gòn đá giao hữu với Đà Nẵng để quyên góp ủng hộ vận động viên khó khăn Quận Gò Vấp. ẢNH: FACEBOOK CLB SÀI GÒN

Về hoạt động phòng chống COVID-19, CLB Sài Gòn đã kết hợp với tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua từ Nhật Bản 2.000 chiếc máy thở mang về tặng lại cho ngành y tế nước nhà. Các cầu thủ đội bóng tham gia thực hiện video clip “Ghen Côvy” cổ động cho phong trào toàn xã hội chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. CLB cũng ủng hộ UBMTTQ TPHCM 130 triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch COVID-19.

CLB cũng tích cực hỗ trợ vật chất và tinh thần cho những mái ấm, trại dưỡng lão. Sài Gòn FC kết hợp với Đoàn trường Đại học Văn Lang đã đến mái ấm Thiên Ân (122 Nguyễn Ngọc Nhựt, Tân Quý - Tân Phú, TP.HCM) thăm hỏi, sinh hoạt, giao lưu văn nghệ, tặng quà cho các em khiếm thị.

CLB đến thăm tặng quà và tiền cho Trại dưỡng lão tình thương Vinh Sơn thuộc dòng tu Bác Ái Vinh Sơn địa chỉ 469 Bình Lợi phường 13 quận Bình Thạnh TP.HCM

CLB đến thăm các cháu mồ côi khuyết tật bị cha mẹ bỏ rơi tại Mái ấm Từ Tâm địa chỉ 70/4 đường Vĩnh Phú 22 QL13 Thuận An, Bình Dương tặng quà và tiền học phí cho các em trị giá 25 triệu, và tặng thêm một tủ quản lý hồ sơ cá nhân của các cháu trú ngụ tại đây.

Ngoài ra, Sài Gòn FC cũng hỗ trợ vật chất cho những cựu cầu thủ khó khăn như cựu cầu thủ tiền đạo Phan Trung Việt bị bệnh, cố danh thủ Pierre Nhung... Ủng hộ cho các cựu cầu thủ già yếu khó khăn thông qua chi hội Cựu cầu thủ TPHCM số tiền 100 triệu đồng. Viếng thăm gia đình một số cựu cầu thủ qua đời và già yếu bệnh tật hơn 50 triệu đồng.

CLB Sài Gòn thăm và tặng quà cơ sở từ thiện xã hội Phật giáo Chùa Kỳ Quang 2 (số 154/4a đường Lê Hoàng Phái, P.17, Quận Gò Vấp) trước mùa giải V-League 2021. ẢNH: FACEBOOK CLB SÀI GÒN

Hành động đẹp của CLB Sài Gòn đã được anh Trần Hữu Nghĩa đề cử trao giải thưởng Fair Play 2020. Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play 2020 đã nhất trí cao với đề cử này.

Nói về đề cử Fair Play của CLB Sài Gòn, Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Cao Văn Chóng chia sẻ, “Một đề cử của giải thưởng Fair Play 2020 dành cho tập thể là CLB Sài Gòn với rất nhiều hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và người già khó khăn, neo đơn ở các mái ấm... đã cho thấy Fair Play không chỉ dừng lại ở những hành động, cách cư xử trên sân cỏ, mà còn là sự ghi nhận và tôn vinh những giá trị tốt đẹp mà bóng đá có thể đóng góp cho cộng đồng. Điều này góp phần tạo nên cái nhìn thiện cảm, nuôi dưỡng tình yêu đối với bóng đá của các thế hệ, các tầng lớp trong xã hội.

Fair Play là giải thưởng do báo Pháp Luật TP.HCM đứng ra tổ chức hàng năm nhằm vinh danh những hành động đẹp trong bóng đá. Giải thưởng Fair Play đã trải qua mùa thứ 9 và chuẩn bị bước sang mùa thứ 10.

Sáng mai 20-1, báo Pháp Luật TP. HCM sẽ tổ chức lễ trao giải Fair Play 2020 đồng thời công bố giải Fair Play 2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm