Hành trình từ gian khó đến đỉnh cao vinh quang của thể thao TP.HCM

(PLO)- Ngày 27-3, tại Nhà hát TP.HCM, không khí trang trọng và đầy cảm xúc bao trùm lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam (27-3-1946 - 27-3-2026), đồng thời đánh dấu cột mốc 50 năm hình thành và phát triển của thể thao TP.HCM (1976 - 2026).

Sự kiện mang chủ đề “Tự hào truyền thống – Vững bước tương lai”, thu hút sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao và đại diện các thế hệ làm công tác thể thao TP.HCM. Sự hiện diện của các lãnh đạo thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với lĩnh vực thể dục thể thao, một trụ cột lớn trong đời sống xã hội.

Buổi lễ cũng là dịp để nhìn lại hành trình dài đầy thử thách nhưng cũng rất đỗi tự hào của ngành thể thao. Từ những năm tháng thiếu thốn cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện còn hạn chế, đến nay thể thao Việt Nam đã khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế. Những chiếc huy chương đẫm mồ hôi mang theo niềm kiêu hãnh dân tộc, trở thành biểu tượng cho tinh thần vượt khó và khát vọng vươn xa.

Chủ tịch HĐND TP.HCM - ông Võ Văn Minh (thứ 4 từ trái sang) và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy trao kỷ niệm chương cho các lãnh đạo ngành thể thao qua các thời kỳ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thông qua các thước phim tư liệu được trình chiếu, dòng chảy lịch sử của thể thao nước nhà hiện lên sống động, đặc biệt là chặng đường 50 năm của thể thao TP.HCM. Thành phố này từ lâu đã được xem là “cái nôi” sản sinh nhiều vận động viên xuất sắc, đóng góp lớn cho thành tích chung của quốc gia.

Những tên tuổi như Trần Quang Hạ, Hồ Nhất Thống, Lý Đức hay Cao Ngọc Phương Trinh từng làm rạng danh thể thao Việt Nam, và thế hệ kế cận như Trần Quyết Chiến, Lê Quang Liêm, Châu Tuyết Vân tiếp tục nối dài truyền thống ấy bằng những chiến tích ấn tượng.

Rộn ràng lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bên cạnh thành tích thi đấu, thể thao TP.HCM còn ghi dấu ấn trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Hình ảnh người dân tập thể dục tại công viên, tham gia các giải chạy bộ, marathon hay các lớp võ thuật, bơi lội ngày càng phổ biến, phản ánh một đô thị năng động và chú trọng chất lượng sống.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ, HLV và VĐV. Bà Thúy nhấn mạnh thời gian tới, ngành thể thao thành phố cần chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong trường học, đầu tư bài bản cho cơ sở hạ tầng, từng bước hình thành nền kinh tế thể thao hiện đại. Đồng thời, việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao và mở rộng phong trào thể dục thể thao trong toàn dân cũng được xem là nhiệm vụ then chốt.

Tri ân những cá nhân, tập thể đã góp phần làm nên diện mạo thể thao TP.HCM qua nhiều giai đoạn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ngoài ra, TP.HCM đang hướng đến mục tiêu tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, một sự kiện lớn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đồng bộ.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đã trao tặng hoa và kỷ niệm chương nhằm tri ân những cá nhân, tập thể đã góp phần làm nên diện mạo thể thao TP.HCM qua từng giai đoạn. Buổi lễ khép lại trong niềm tự hào và kỳ vọng, mở ra chặng đường mới với nhiều cơ hội và thách thức phía trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới