Hấp dẫn Giải bóng đá không cạnh tranh, có cả nam và nữ cùng thi đấu

(PLO)- Trường THCS Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Giải bóng đá không cạnh tranh gồm có cả các cầu thủ nam và cầu thủ nữ cùng thi đấu. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong những ngày cuối tháng ba, tại trường THCS Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã diễn ra những trận thi đấu bóng đá đặc biệt.

Cơn mưa bất chợt đổ xuống miền rẻo cao ở vùng đá núi Hà Giang không làm cho không khí của trận bóng đá kém phần hấp dẫn.

Điều đặc biệt ở đây không chỉ nằm ở việc các cầu thủ trong một đội bóng có cả nam và nữ, mà hơn hết, đây là những trận đấu của Giải bóng đá không cạnh tranh.

Hoạt động này nằm trong chương trình truyền thông Thúc đẩy bình đẳng - Gắn kết yêu thương và Lồng ghép các hoạt động ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3.

Đây cũng là sáng kiến của Dự án Bảo vệ trẻ em có trách nhiệm giới tại trường học của Plan International, tổ chức nhân đạo phát triển tập trung vào trẻ em, đặc biệt là quyền bình đẳng cho trẻ em gái.

Một số hình ảnh trong trận đấu.

Giải bóng đá
Cơn mưa bất chợt đổ xuống, mặt sân nhão nhoét, nhưng các cầu thủ vẫn hăng say thi đấu. Ảnh: VIẾT THỊNH.
hoc-sinh-mien-nui-da-bong-duoi-con-mua-thuc-day-binh-dang-gioi--7.JPG
Giải bóng đá không cạnh tranh đều có cả cầu thủ nam và nữ thi đấu. Ảnh: VIẾT THỊNH
hoc-sinh-mien-nui-da-bong-duoi-con-mua-thuc-day-binh-dang-gioi-11.JPG
Các cổ động viên cũng bất chấp thời tiết để cổ vũ cho đội mình. Ảnh: VIẾT THỊNH
hoc-sinh-mien-nui-da-bong-duoi-con-mua-thuc-day-binh-dang-gioi--6.JPG
hoc-sinh-mien-nui-da-bong-duoi-con-mua-thuc-day-binh-dang-gioi--5.JPG
Các cầu thủ nữ cũng chứng minh mình không kém cạnh các cầu thủ nam trên sân. Ảnh: VIẾT THỊNH
hoc-sinh-mien-nui-da-bong-duoi-con-mua-thuc-day-binh-dang-gioi--4.JPG
Một cầu thủ nữ tranh chấp bóng với hai cầu thủ nam. Ảnh: VIẾT THỊNH
hoc-sinh-mien-nui-da-bong-duoi-con-mua-thuc-day-binh-dang-gioi-3.JPG
Theo nhà trường, thông qua các hoạt động của sự kiện giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và ngoài xã hội. Ảnh: VIẾT THỊNH
hoc-sinh-mien-nui-da-bong-duoi-con-mua-thuc-day-binh-dang-gioi--8.jpeg
Theo Plan International, mục đích của dự án là trẻ vị thành niên, đặc biệt là các em dân tộc thiểu số tại các trường học, là trường học nội trú thuộc địa bàn năm tỉnh được học tập trong môi trường an toàn và có cơ chế bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bạo lực giới. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm