Tứ kết World Cup 2022, Anh - Pháp (1-2)

Harry Kane đá hỏng penalty, Anh bị Pháp loại khỏi World Cup đau đớn

(PLO)- Tuyển Pháp và Anh đã cống hiến cho CĐV hai đội bữa tiệc bóng đá tấn công, tuyển Pháp xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trong ngày Harry Kane đá hỏng penalty ở tứ kết World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu tứ kết cuối cùng World Cup 2022, cả tuyển Anh và Pháp đều cống hiến cho CĐV bữa tiệc bóng đá tấn công tổng lực. Ngay khi có tiếng còi khai cuộc, tuyển Pháp dồn đội hình tấn công còn tuyển Anh cũng phản đòn bằng các pha lên bóng tốc độ hai bên cánh.

Phút 15, Adrien Rabiot có pha đi bóng đi thẳng vào vòng cấm, sau đó chuyền cho Mbappe, tiếc là đường chuyền quyết định cuối cùng của Mbappe cho Dembele là quá mạnh.

Hai đội đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn. Ảnh: Getty
Hai đội đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn. Ảnh: Getty

Thế trận đang cân bằng giữa hai đội thì tuyển Pháp bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước, phút 17, sau tình huống tấn công, Tchouameni tung cú sút xa ngoài vòng cấm, bóng đi căng và đánh bại thủ thành Jordan Pickford.

Nhận bàn thua sớm, tuyển Anh vùng lên mạnh mẽ, phút 22, sau tình huống chọn vị trí thông minh, Harry Kane thoát xuống có cơ hội dứt điểm nhưng thủ thành Hugo Lloris đã đoán được ý đồ của tiền đạo người Anh và băng ra cản phá.

Tuyển Anh gây áp lực rất lớn lên hàng thủ của tuyển Pháp, Harry Kane bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối cho tuyển Anh hưởng quả penalty ở phút 27.

Tuyển Pháp xuất sắc và có phần may mắn khi có chiến thắng trước tuyển Anh. Ảnh: Getty
Tuyển Pháp xuất sắc và có phần may mắn khi có chiến thắng trước tuyển Anh. Ảnh: Getty

Hai phút sau, Harry Kane một lần nữa thử tài thủ thành tuyển Pháp khi tung cú sút ngoài vòng cấm, bóng đi căng và cuộn nhưng thủ thành Hugo Lloris đã chơi tập trung và cản phá thành công.

Dù rất cố gắng ở những phút cuối hiệp 1, nhưng bàn thắng vẫn chưa thể đến với tuyển Anh, kết thúc hiệp 1, tỷ số là 1-0 cho tuyển Pháp. Sang hiệp thi đấu thứ 2, tuyển Anh đã gây áp lực ngay từ đầu, phút 47, Jude Bellingham tung cú sút đẹp mắt nhưng thủ thành Hugo Lloris đã cản phá thành công.

Phút 54, Bukayo Saka có tình huống đi bóng lắt léo trong vòng cấm tuyển Pháp và bị Tchouameni phạm lỗi, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm penalty, Harry Kane dễ dàng quân bình tỷ số 1-1 cho tuyển Anh.

Harry Kane đá hỏng penalty, gián tiếp đưa tuyển Anh rời World Cup 2022. Ảnh: Getty
Harry Kane đá hỏng penalty, gián tiếp đưa tuyển Anh rời World Cup 2022. Ảnh: Getty

Thế trận bắt đầu nóng lên khi tuyển Pháp không còn chơi thấp, hai đội bắt đầu ăn miếng trả miếng. Phút 55, Adrien Rabiot có pha đi bóng thẳng vào hàng thủ tuyển Anh và tung cú sút uy lực nhưng thủ thành Jordan Pickford đã chơi tập trung.

Phút 70, Harry Maguire bất ngờ tham gia tấn công, trung vệ tuyển Anh chọn vị trí thông minh và bật cao đánh đầu, tiếc là cú lắc đầu cuối cùng lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau khoảng thời gian bị tuyển Anh áp đảo, tuyển Pháp bắt đầu lấy lại thế trận và phản công. Ngay lập tức kết quả đã đến với tuyển Pháp, phút 74, Dembele có pha đánh đầu chuyền bóng cho Olivier Giroud, ở khoảng cách 5m50, tiền đạo người Pháp không thể đánh bại được thủ thành Pickford.

Phút 78, Antoine Griezmann có đường chuyền chính xác vào vòng cấm, Giroud bật cao đánh đầu, bóng khẽ chạm vào vai của Harry Maguire đi vào lưới, tuyển Pháp vươn lên dẫn trước 2-1.

Tuyển Anh chia tay World Cup đầy tiếc nuối. Ảnh: Getty
Tuyển Anh chia tay World Cup đầy tiếc nuối. Ảnh: Getty

Phút 81, Mason Mount đã bị Theo Hernandez phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm penalty. Trên chấm 11m, Harry Kane lại sút bóng vọt xà ngang, CĐV tuyển Anh chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.

Những phút cuối trận, tuyển Anh vùng lên tấn công nhưng không thể có bàn thắng quân bình tỷ số. Pháp loại Anh với tỉ số 2-1 ở tứ kết World Cup 2022. Tại bán kết, ĐKVĐ thế giới Pháp sẽ gặp hiện tượng Morocco.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm