Vì sao Neymar không đá luân lưu trong trận tứ kết World Cup?

(PLO)- HLV Tite của Brazil giải thích lý do Neymar không đá luân lưu trong trận thua ở tứ kết World Cup 2022 trước Croatia. Tite khẳng định mình không mắc sai lầm như nhiều người cáo buộc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Neymar đã không sút pen trong loạt đá luân lưu giữa Brazil và Croatia ở tứ kết World Cup 2022. Kết quả là Brazil thua Croatia 2-4 và nhìn đối thủ vào bán kết World Cup sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu.

Neymar đã ghi 1 bàn trên chấm 11m tại World Cup lần này trong chiến thắng 4-1 trước Hàn Quốc ở vòng 1/8. Sau trận đấu, nhiều người khẳng định HLV Tite của Brazil đã phạm sai lầm khi không để Neymar thực hiện quả penalty. Tuy nhiên, HLV Tite đã bác bỏ cáo buộc ông phạm sai lầm vì không để Neymar sút pen.

Brazil thua Croatia đầy đau đớn. ẢNH: GETTY

Brazil thua Croatia đầy đau đớn. ẢNH: GETTY

Neymar đã ghi bàn giúp Brazil vượt lên dẫn trước Croatia 1-0 trong hiệp phụ, trước khi Bruno Petkovic ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Croatia ở phút 117 để kéo hai đội vào loạt đá luân lưu định mệnh. Neymar được chỉ định sẽ thực hiện quả phạt đền thứ năm cho Brazil. Tuy nhiên, Neymar không có cơ hội thực hiện điều đó vì sau loạt pen thứ 4, Brazil đã thua Croatia.

Thủ môn Livakovic đã cản phá đến 3 quả phạt đền giúp Croatia thắng Nhật Bản sau loạt luân lưu ở vòng 1/8 World Cup 2022. Và bây giờ, Livakovic tiếp tục sắm vai người hùng của đất nước Croatia sau khi xuất sắc đoán đúng hướng đẩy được quả pen đầu tiên của Rodrygo, trước khi anh chứng kiến Marquinhos sút trúng cột dọc và đổ gục xuống sân.

HLV Tite giải thích lí do Neymar không đá penalty: ‘Quả phạt đền thứ năm là quả quyết định. Nó sẽ nhiều áp lực hơn và những cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất nên thực hiện quả đá phạt đền đó. Sự vô duyên duy nhất trong đội Brazil là chúng tôi đã không ghi được nhiều hơn một bàn thắng trong suốt trận đấu’.

Tite muốn Neymar thực hiện quả penalty thứ năm cho Brazil. ẢNH: GETTY

Tite muốn Neymar thực hiện quả penalty thứ năm cho Brazil. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, HLV Zlatko Dalic của Croatia lại có cái nhìn khác. Ông Dalic nói rằng, nếu là ông thì ông sẽ chọn Neymar đá luân lưu đầu tiên, trong khi thực tế người đá đầu tiên cho Brazil là Rodrygo lại sút hỏng. Dalic cũng khẳng định ông biết trước Croatia sẽ thắng Brazil khi hai đội kéo vào loạt luân lưu.

HLV Zlatko Dalic của Croatia nói: ‘Tôi sẽ chọn anh ta (Neymar). Khi đến loạt sút luân lưu, tôi biết Brazil đã thua trận. Tôi biết chúng tôi là đội sẽ đi tiếp sau đó. Chúng tôi luôn thắng khi đá luân lưu.

Đây là một trong những chiến thắng vĩ đại của lịch sử nước ta. Chỉ có người Croatia mới có thể chiến đấu như vậy. Hãy xem chúng tôi đã trở lại như thế nào. Một lần nữa chúng tôi đã chứng minh rằng khi Croatia tham chiến, chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng.

Chúng tôi chỉ là một quốc gia nhỏ và chúng tôi đã đánh bại một trong những ứng cử viên nặng ký nhất ở World Cup 2022. Chúng tôi có một tính cách rất mạnh mẽ và chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi tin rằng chỉ những đội có bản lĩnh và sức mạnh tuyệt vời mới có thể trở lại như vậy’.

Marquinhos sút trúng cột dọc ở quả penalty thứ tư khiến Brazil chính thức bị loại khỏi World Cup. ẢNH: REUTERS

Marquinhos sút trúng cột dọc ở quả penalty thứ tư khiến Brazil chính thức bị loại khỏi World Cup. ẢNH: REUTERS

Croatia sẽ đối đầu với một đại diện Nam Mỹ khác là Argentina ở bán kết World Cup 2022, sau khi đội bóng của Lionel Messi cũng thắng Hà Lan trong loạt penalty sau 120 phút hòa nhau 2-2.

Không thể biết liệu Brazil có thay đổi được số phận hay không nếu Neymar là người sút penalty đầu tiên. Tuy nhiên, số phận của HLV Tite đã được định đoạt. Tite đã lên tiếng từ chức HLV trưởng tuyển Brazil chỉ 2 giờ sau khi thua Croatia. Tite cho biết, ông đã có kế hoạch rời tuyển Brazil sau khi World Cup kết thúc từ trước.

Chiến lược gia 61 tuổi Tite làm HLV tuyển Brazil trong 6 năm, tham dự 2 kỳ World Cup đều thua ở tứ kết. Ông dẫn dắt Brazil 81 trận và giúp đội vô địch Copa America vào năm 2019. Neymar đã có 54 trận khoác áo tuyển Brazil trong thời gian Tite làm HLV trưởng và ghi được 31 bàn thắng.

Neymar khóc hết nước mắt khi thêm một lần lỡ hẹn với World Cup. ẢNH: GETTY

Neymar khóc hết nước mắt khi thêm một lần lỡ hẹn với World Cup. ẢNH: GETTY

Pha lập công trong hiệp phụ của Neymar vào lưới Croatia đã giúp siêu sao của PSG trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử tuyển Brazil với 77 lần sút tung lưới đối phương, sánh ngang với huyền thoại, vua bóng đá Pele.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm