Higuain tiết lộ cách vượt qua Ronaldo và Benzema

(PLO)- Gonzalo Higuain đã nhìn lại các vụ chuyển nhượng Cristiano Ronaldo, Kaka và Karim Benzema tới Real Madrid, và tiền đạo người Argentina cũng chia sẻ câu chuyện về cách anh giành được vị trí của mình trong đội bóng toàn sao đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Real Madrid là Florentino Perez đã ký hợp đồng với Ronaldo, Kaka và Benzema vào mùa hè năm 2009. Vào lúc đó, Higuain, người từng là tiền đạo của Los Blancos cho đến cuối mùa giải 2008-2009 từng e rằng anh là nạn nhân của chính sách chuyển nhượng mạnh tay của Perez.

Nhìn lại mùa hè điên cuồng đó, Higuain đã tiết lộ câu chuyện cạnh tranh với Ronaldo ở vị trí tiền đạo. Anh cũng tiết lộ cách cuối cùng mìnhđã thoát khỏi búa rìu dư luận vào năm đó.

Trong một cuộc phỏng vấn với TyC Sports, Higuain tiết lộ thẳng thắn: “Năm đầu tiên Cristiano Ronaldo đến Real Madrid, tôi đã ghi 27 bàn còn anh ấy 26 bàn. Và khi tôi đang đi nghỉ mát, tôi đã nghe nói Real ký hợp đồng với Benzema và Kaka. Tôi đã lập tức gọi điện cho CLB và nói với Perez rằng… tôi có cần trở lại đội bóng hay không, tôi phải làm gì?”.

Higuain ban đầu có cảm giác lạc lõng trong đội hình toàn sao. Ảnh: CGI.

Higuain ban đầu có cảm giác lạc lõng trong đội hình toàn sao. Ảnh: CGI.

Higuain tuyên bố rằng chủ tịch CLB là Perez đã loại bỏ những cầu thủ mà người tiền nhiệm Ramon Calderon của đội bóng mua. Perez đã quyết định bán đi cầu thủ người Argentina trong sự thất vọng của anh ấy. Cuối cùng, Higuain đã tìm được thoát ra được khỏi Los Blancos. Anh cũng trở thành 1 tiền đạo xuất sắc nhờ khả năng săn bàn nhạy bén của mình trước khung thành đối phương.

Higuain nói thêm: “Florentino Perez (chủ tịch Real Madrid) đã loại bỏ tất cả những cầu thủ mà Calderón đã đưa về. Bản thân tôi cảm thấy rằng ông ấy cũng muốn loại bỏ tôi. Điều đáng nói là tôi đã ghi được 25-30 bàn mỗi năm nhưng ông ấy vẫn nhất quyết không cho tôi một bản hợp đồng mới. Đây là một sự bất công. Vì vậy, sau năm tiếp theo ở Madrid, tôi đã phải ra đi”.

Los Blancos đã bổ nhiệm Jose Mourinho làm HLV trưởng của họ vào mùa hè năm 2010. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha có mối quan hệ tốt đẹp với Higuain khi ông luôn chọn cựu tuyển thủ Argentina thường xuyên hơn Benzema. Và chân sút này cũng không làm ông thầy đã tin tưởng mình thất vọng, với những trận đấu và bàn thắng để đời.

"Dải ngân hà" Real Madrid một thời làm mưa làm gió. Ảnh: CGI.

"Dải ngân hà" Real Madrid một thời làm mưa làm gió. Ảnh: CGI.

Trong mùa giải 2011-2012, nơi Real Madrid cuối cùng đã đánh bại Barcelona trong cuộc đua giành chức vô địch La Liga, Higuain là trung phong cắm được Mourinho lựa chọn. Anh đã ra sân trong 35 trận đấu tại La Liga mùa đó, ghi được 22 bàn thắng và cung cấp 9 đường kiến ​​tạo.

Lối chơi làm tường của Higuain cũng cho phép Ronaldo chơi thứ bóng đá tốt nhất của tiền đạo Bồ Đào Nha, với chân sút người Argentina luôn tìm khoảng trống để Ronaldo có thể chơi bóng thoải mái nhất.

Cựu ngôi sao của Juventus đã ở Santiago Bernabeu hơn 5 mùa giải, ghi được 121 bàn thắng và cung cấp 56 đường kiến ​​tạo trong 264 lần ra sân trên khắp các đấu trường. Anh đã giành được ba chức vô địch La Liga (2006-2007, 2007-2008, 2011-2012), một Cúp Tây Ban Nha (2010-2011) và hai Siêu cúp (2008-2009, 2012-2013) trong thời gian ở thủ đô Tây Ban Nha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm