HLV Ancelotti từ chối Brazil, tiếp tục ở lại Real Madrid

(PLO)- HLV Carlo Ancelotti quyết định tiếp tục công việc tại Real Madrid, chấm dứt những đồn đoán ông sẽ trở thành nhà cầm quân tiếp theo của đội tuyển quốc gia Brazil, buộc các vũ công Samba phải chọn người khác.

Sau khi HLV Ancelotti xác định ở lại đội bóng Tây Ban Nha, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) phải tìm kiếm các phương án nhân sự khác để dẫn dắt đội bóng của họ, với giải vô địch Nam Mỹ Copa America sẽ diễn ra trong năm nay.

Theo Fichajes.net, CBF đã xác định chiến lược gia của Sao Paulo, Dorival Junior, là ứng cử viên hàng đầu để dẫn dắt Selecao. Gần đây, CBF đã sa thải HLV tạm quyền Fernando Diniz, người mà thời gian làm việc của ông bị đánh giá là không ấn tượng. Những kết quả này bao gồm chuỗi trận thua trong CONMEBOL, đặc biệt là trước Uruguay, Colombia và Argentina.

Dorival Junior sẽ tiếp quản công việc ở đội tuyển Brazil với rất nhiều kinh nghiệm. Ông đã quản lý đến 20 đội bóng trong sự nghiệp của mình. Đáng chú ý, ông đã từng dẫn dắt các đội bóng lớn như Palmeiras, Santos và Flamengo. Bản thân ông Dorival Junior cũng tỏ ra rất phấn khích với cơ hội mới mẻ và vinh dự này.

hlv-ancelotti-tu-choi-brazil-tiep-tuc-o-lai-real-madrid-3-4611.jpg
CBF bổ nhiệm HLV Dorival Junior nắm tuyển Brazil. Ảnh: GETTY.

Ông Dorival Junior từng là một cựu cầu thủ danh tiếng trong làng bóng đá Brazil, đã thể hiện niềm tự hào của mình khi được giao trách nhiệm lớn tại đội tuyển quốc gia. Dorival được coi là một trong những HLV nội địa thành công nhất tại Brazil. Ông đã dẫn dắt Flamengo đến chức vô địch Copa Libertadores và giải vô địch quốc gia Brazil năm 2022.

"Chỉ khi những nỗ lực của tôi ở Sao Paulo được công nhận, thì việc trở thành HLV trưởng của đội tuyển Brazil mới trở thành hiện thực" - ông Dorival Junior chia sẻ trong thông báo chia tay CLB Sao Paulo. Sinh năm 1962, Dorival Junior từng là tiền vệ phòng ngự nổi tiếng của bóng đá Brazil trong những năm 90 của thế kỷ 20. Dù đã giành được nhiều danh hiệu khi còn là cầu thủ, nhưng Dorival chưa từng tạo ra dấu ấn đáng kể nào với đội tuyển quốc gia Brazil.

CBF hy vọng HLV Dorival Junior có thể dẫn dắt những vũ công Samba thể hiện ấn tượng tại giải đấu Copa America. Họ cũng cần phải chuẩn bị cho World Cup 2026. Đội bóng năm lần vô địch lần cuối cùng giành chiếc cúp danh giá này cách đây hơn 20 năm do đồng chủ nhà đăng cai Nhật Bản - Hàn Quốc 2002.

hlv-ancelotti-tu-choi-brazil-tiep-tuc-o-lai-real-madrid-2-9060.jpg
HLV Ancelotti tiếp tục gắn bó với Real Madrid thêm hai năm nữa. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti đã quyết định ở lại sân Santiago Bernabeu thêm hai năm nữa, khi ông gia hạn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2026. Ông đã phụ trách công việc ở CLB này từ khi gia nhập lần thứ hai vào năm 2021. Ancelotti cũng đã từng nắm Los Blancos từ năm 2013 đến 2015.

Theo Reuters, nhà cầm quân người Ý này từng lưỡng lự về việc chuyển sang làm HLV cho đội tuyển Brazil. Và nguyên do chính khiến ông từ chối là Brazil đang có những bất ổn chính trị, đã chứng kiến sự thay đổi quyền lực ở CBF gần đây, với việc Jose Perdiz trở thành chủ tịch lâm thời.

Những lo ngại này đã dẫn đến quyết định của Carlo Ancelotti ở lại với Real Madrid ít nhất hai năm nữa. Chiến lược gia người Ý là người duy nhất đã giành chức vô địch ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Việc giành cúp thế giới cùng Brazil có lẽ đã nằm trong suy nghĩ của Ancelotti, nhưng ông thầy 64 tuổi này cuối cùng đã lắc đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm