HLV Arteta sẽ 'giết' cầu thủ Arsenal nếu sợ Man City

(PLO)- HLV Mikel Arteta đe dọa sẽ "giết chết" các cầu thủ Arsenal nếu họ tiếp cận trận đấu quyết định tới chức vô địch Premier League trước chủ nhà Manchester City vào rạng sáng 27-4 với tâm lý sợ hãi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Man City đang trên đà giành chuỗi ăn ba lịch sử và sẽ tiến một bước lớn đến việc giành lại chức vô địch Premier League khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Arsenal, đội bóng đang xếp đầu bảng.

Thầy trò Pep Guardiola đang có chuỗi phong độ ấn tượng, thắng 11 trong 12 trận đấu gần nhất ở tất cả các giải đấu. Trong khi đó, Arsenal lại trải qua chuỗi hòa trong 3 trận gần nhất, đồng thời để thủng lưới 7 bàn, khiến cơ hội tranh chức vô địch của họ suy yếu.

Trước trận đại chiến, HLV Arteta nói: "Tôi chưa thấy bất kỳ cầu thủ Arsenal nào cảm thấy sợ hãi trước trận đấu sắp tới và nếu có, tôi sẽ giết họ, bởi tôi không muốn điều đó chút nào. Đẳng cấp của trận đấu này đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối trong từng đường bóng và chúng tôi phải thể hiện điều đó trong màn trình diễn của mình.

Arsenal có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều ở sân Etihad của Man City. Ảnh: GETTY.

Arsenal có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều ở sân Etihad của Man City. Ảnh: GETTY.

Đụng độ với Man City trong một trận đấu có tính quyết định là một trải nghiệm đẹp. Đây là điều tôi muốn các cầu thủ mang đến sân khách với một tư thế hiên ngang. Trải nghiệm đẹp là nơi chúng tôi sẽ làm những gì cần phải làm để giành chiến thắng trận này.

Sự tin tưởng và tâm lý đóng vai trò rất lớn. Rõ ràng, chúng tôi đang có nhiều niềm tin, khi nhìn vào cách cầu thủ Arsenal tập luyện, cách họ phản ứng, tâm trạng trong phòng thay đồ, cách họ bảo vệ lẫn nhau trong mọi tình huống. Chúng tôi thực sự muốn chức vô địch và các cầu thủ sẽ chứng minh điều đó một lần nữa.

Sau đó, họ phải thực hiện ở thời điểm đúng, trình diễn đúng, đó mới là điều mà giai đoạn cuối cùng này đòi hỏi ở chúng tôi đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối trong từng đường bóng".

HLV Arteta không có Saliba do chấn thương là một thiệt thòi lớn. Ảnh: GETTY.

HLV Arteta không có Saliba do chấn thương là một thiệt thòi lớn. Ảnh: GETTY.

HLV Arteta đã xác nhận hậu vệ chủ chốt William Saliba sẽ vắng mặt trong trận đại chiến do vẫn đang phục hồi vết đau lưng dưới. Arsenal rất lo ngại lớn về chấn thương của Saliba do "tổn thương cấu trúc" nghiêm trọng có thể dẫn đến nghỉ thi đấu dài hạn, nếu anh tiếp ra sân trong mùa giải này. Ngoài trận đấu với Man City, anh cũng sẽ vắng mặt trong trận đấu với Chelsea vào tuần sau.

Không có Saliba là tổn thất lớn cho Arsenal ở chặng đường còn lại. Anh gặp chấn thương trong trận đấu với Sporting Lisbon khiến các bác sĩ rất lo lắng, đến mức họ sợ anh sẽ phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải. Phát biểu về vấn đề này, vị chiến lược gia Arsenal chia sẻ: “Không có sự cải thiện đáng kể đối với Saliba. Chúng tôi vẫn hy vọng cậu ấy tập luyện cùng đội, nhưng phải mất ít nhất thêm một tuần nữa".

Khi được hỏi liệu ông có chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải mà không có Saliba, HLV Arteta nói thêm: "Hiện tại chúng tôi không có Saliba. Nhưng Arsenal đã sẵn sàng cho chuyến làm khách Man City mà không có cậu ấy. Chúng tôi phải đi qua mỗi tuần và tìm kiếm chiến thắng vào lúc này".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm