HLV Conte ra yêu cầu cực gắt cho Man United

Những tin tức liên tục xuất hiện vào đầu tuần trong nội bộ Man United về việc một số cầu thủ đang đặt câu hỏi liệu cựu cầu thủ huyền thoại người Na Uy có thể đưa đội bóng đi xa hơn nữa hay không.

Ban lãnh đạo MU họp gấp về việc sa thải Solskjaer
Ban lãnh đạo MU họp gấp về việc sa thải Solskjaer
(PLO)- Các phương tiện truyền thông Anh đưa tin sự kiên nhẫn của Manchester United với HLV dưới quyền Ole Gunnar Solskjaer ngày càng giảm sút và hệ thống phân cấp của CLB đang xem xét nghiêm túc việc loại bỏ nhà cầm quân Na Uy ra khỏi vị trí của mình.

Một số nguồn tin trong phòng thay đồ đã nói với tờ Guardian rằng trận thua 0-5 trước Liverpool tại Old Trafford vào cuối tuần qua đã cho thấy sự thiếu tin tưởng vào việc Solskjær là một nhà cầm quân đủ tốt cho Man United.

Cựu cầu thủ MU 48 tuổi được coi là thiếu ý tưởng chiến thuật, trong khi nó chính là yếu tố cơ bản nhất để cho một CLB nào đó được yêu thích bởi đội hình lẫn sự tỏa sáng của từng cầu thủ trong đội.

HLV Solskjaer khó lòng tiếp tục dẫn dắt con thuyền MU đang chao đảo. Ảnh: CGI.

Quỷ đỏ được cho là đang xem xét nghiêm túc tương lai của Solskjær sau khi họ chỉ giành được 1 điểm từ bốn trận đấu đã qua ở Premier League. Joel Glazer, người đứng đầu quyền sở hữu của gia đình người Mỹ, sống ở Florida, có múi giờ chậm hơn 5 giờ so với Vương quốc Anh, vì vậy mọi quyết định có thể được đưa ra chậm hơn. Giám đốc điều hành, Richard Arnold, được cho là đã hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn để hội đàm với Glazer.

Trong khi đó, HLV Conte đã không nhận được bất kỳ liên hệ chính thức nào từ Man United, mặc dù người ta tin rằng ông sẽ đươc ngồi vào ghế nóng trong những ngày tới. Chiến lược người Ý có thể đảm nhận một vị trí nào đó trong Ban huấn luyện ở mùa giải này, như bước đệm cho việc dẫn dắt chính thức Man United, vì ông luôn xem CLB này là một cơ hội đặc biệt. Nhà cầm quân 52 tuổi muốn hiểu tầm nhìn của Man United trước khi cam kết gắn bó lâu dài.

HLV Conte đã không còn làm việc kể từ khi rời Inter Milan vào tháng 5, sau khi ký hợp đồng hai mùa giải ở đó với chức vô địch Serie A, lần thứ 4 ở giải Ý trong sự nghiệp của ông. Conte cũng đã khẳng định chức vô địch Premier League trong chiến dịch mở màn tại Chelsea mùa giải 2016-2017 và Cúp FA năm sau.

Conte cũng bóng gió ra điều kiện với Ban lãnh đạo MU nếu ông nắm quyền: kiên nhẫn với hướng đi của CLB trong tương lai và không được phép can thiệp hoặc buộc ông có những ngoại lệ đặc biệt cho bất kỳ cầu thủ nào.

HLV Conte có những dấu hiệu cho thấy sẵn sàng gia nhập MU. Ảnh: CGI.

Trong khi đó, Solskjær nói sau trận đấu với Liverpool rằng Man United đã ở trong ngày “đen tối nhất” của anh ấy với đội nhưng khẳng định sẽ không bỏ cuộc: “Tôi tin vào bản thân mình. Tôi nghĩ rằng tôi đang tiến gần đến những gì tôi muốn với CLB”.

Hậu vệ Luke Shaw thừa nhận kết quả như vậy là bởi cách chơi lạc lõng của các cầu thủ và anh được hỏi liệu điều đó có thuộc về Solskjær hay không? Shaw nói với mạng thể thao Stadium Astro: “Tôi nghĩ bản thân chúng ta cần phải nhìn vào gương, trước hết và quan trọng nhất.

Chúng ta có đang làm mọi thứ đúng và chuẩn bị tốt cho các trận đấu trong chính bản thân mình không? Tất nhiên, chúng tôi có chiến thuật và cách HLV muốn chúng tôi chơi, nhưng tôi nghĩ rằng đôi khi chúng tôi chơi quá dễ dàng”.

MU đá xấu, Zidane cũng sầu
MU đá xấu, Zidane cũng sầu
(PLO)- Thời gian gần đây, tin đồn HLV Zinedine Zidane là người được MU lựa chọn để thay thế Ole Gunnar Solskjaer nhưng sau khi chứng kiến đội chủ sân Old Trafford thảm bại dưới tay Liverpool, huyền thoại người Pháp có lẽ đã chùn bước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm