HLV Deschamps nói gì sau khi Pháp vào chung kết World Cup?

(PLO)- Tuyển Pháp lần thứ hai liên tiếp vào chung kết World Cup sau khi đánh bại Morocco 2-0 ở bán kết. Nếu thắng Argentina, Pháp sẽ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Didier Deschamps kêu gọi Pháp 'tận hưởng từng khoảnh khắc' sau khi họ hạ Morocco 2-0 ở bán kết để lọt vào trận chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp. Argentina của Lionel Messi sẽ là đội cản đường Les Bleus bảo vệ danh hiệu vô địch của mình.

Theo Hernandez giúp Pháp vượt lên dẫn Morocco 1-0 ngay phút thứ 5, trước khi siêu dự bị Randal Kolo Muani ấn định chiến thắng 2-0 cho Pháp ở phút 79 sau khi dễ dàng đệm bóng cận thành vào lưới thủ môn Bono.

Morocco đã chơi một trận sòng phẳng với nhà ĐKVĐ thế giới Pháp nhưng thần may mắn đã ngoảnh mặt với đại diện châu Phi. Abderrazak Hamdallah và Jawad El Yamiq lần lượt bỏ lỡ cơ hội vàng gỡ hòa cho Morocco thời điểm họ bị dẫn 0-1, đặc biệt, ‘cú xe đạp chổng ngược’ tuyệt đẹp của Jawad El Yamiq lại đưa bóng đi trúng cột dọc bật ra.

Pháp hạ Morocco 2-0 để vào chung kết World Cup 2022 gặp Argentina. ẢNH: REUTERS

Pháp hạ Morocco 2-0 để vào chung kết World Cup 2022 gặp Argentina. ẢNH: REUTERS

Sau trận đấu, HLV Didier Deschamps đã kêu gọi Pháp tận hưởng khoảnh khắc trước trận chung kết với Argentina. Đội bóng của ông có cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu vô địch sau 60 năm. Trong lịch sử World Cup, chỉ có 2 đội tuyển vô địch 2 lần liên tiếp, đó là Ý (1934 và 1938) và Brazil (1958 và 1962).

HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp chia sẻ sau trận đấu: ‘Không bao giờ là dễ dàng nhưng đó là một niềm vui. Chúng tôi sẽ theo đuổi danh hiệu World Cup 2022 vào Chủ nhật. Chúng tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc này (vào chung kết).

Tôi đã nói điều đó với nhân viên và các cầu thủ của mình. Hãy tận dụng mọi khoảnh khắc trong ngày để tận hưởng nó. Trong bốn ngày nữa, chúng tôi sẽ thi đấu cho một danh hiệu vô địch thế giới’.

HLV Didier Deschamps muốn Pháp tận hưởng niềm vui trước khi bước vào trận quyết định với Argentina. ẢNH: AP

HLV Didier Deschamps muốn Pháp tận hưởng niềm vui trước khi bước vào trận quyết định với Argentina. ẢNH: AP

Tiền đạo đã có 4 bàn thắng tại World Cup 2022, Olivier Giroud cũng có chung suy nghĩ với ông thầy của mình, anh cho biết: ‘Chúng ta sẽ tận hưởng nó ngay bây giờ và sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng của World Cup này.

Khi bạn còn là một đứa trẻ và bắt đầu chơi bóng, bạn phải nắm lấy cơ hội của mình. Đừng đánh giá tôi bằng thành công, hãy đánh giá tôi bằng bao nhiêu lần tôi bị đánh gục và đứng dậy. Bạn không thua, bạn chỉ học hỏi. Bạn cần sử dụng những khoảnh khắc tồi tệ để đạt được mục tiêu.

Điều quan trọng nhất là nhìn thấy những ngôi sao trong mắt mọi người khi bạn ăn mừng và giành chiến thắng. Bạn có cả đất nước và bạn bè ở phía sau. Tôi cảm thấy rất tự hào, đó là một giấc mơ trở thành sự thật. Tôi muốn giành được nhiều danh hiệu hơn nữa’.

Giroud đã có 4 bàn thắng ở World Cup 2022. ẢNH: AP

Giroud đã có 4 bàn thắng ở World Cup 2022. ẢNH: AP

Trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina sẽ là cuộc so tài giữa hai người đồng đội tại Paris Saint-Germain (PSG) là Lionel Messi và Kylian Mbappe. Cả hai cũng đang cạnh tranh giải chiếc giày vàng World Cup 2022 khi cùng có 5 bàn thắng.

Nếu theo dõi trận bán kết 2 World Cup 2022, người Argentina có thể sẽ tìm ra điểm yếu của Pháp. Achraf Hakimi và Hakim Ziyech của Morocco đã tạo ra mối đe dọa lớn bên cánh phải. Morocco suýt gỡ hòa trước khi hiệp một kết thúc khi cú đá xe đạp chổng ngược của Jawad El Yamiq lại đưa bóng tìm đúng cột dọc.

Morocco cũng không may mắn không được hưởng quả phạt đền khi Theo Hernandez va chạm nhạy cảm với Sofiane Boufal trong vòng cấm ở phút 27. Mọi nỗ lực của Morocco đều bất thành bằng cách này hay cách khác. Bây giờ, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina.

Liệu Lionel Messi sẽ lần đầu nâng cúp World Cup hay nhìn đồng đội tại PSG Kylian Mbappe lần thứ hai đăng quang. ẢNH: AP

Liệu Lionel Messi sẽ lần đầu nâng cúp World Cup hay nhìn đồng đội tại PSG Kylian Mbappe lần thứ hai đăng quang. ẢNH: AP

Cựu danh thủ tuyển Anh Alan Shearer bình luận trên BBC: ‘Đội tuyển Pháp có rất nhiều kinh nghiệm. Họ biết cách vượt qua giới hạn'.

Nhưng cựu trung vệ Rio Ferdinand cho biết: “Pháp có giỏi đến đâu thì Lionel Messi và Argentina cũng sẽ ngồi đó ‘liếm môi’ một chút. Họ sẽ nghĩ rằng có những khu vực họ có thể giành chiến thắng trước Pháp, đặc biệt là ở bên trái hàng phòng ngự của họ. Với Julian Alvarez và Messi ‘khiêu vũ’ xung quanh, đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm