HLV Đinh Thế Nam không hài lòng U-19 VN, VFF thưởng nóng

(PLO)- HLV Đinh Thế Nam không hài lòng về màn trình diễn của các học trò trong trận hòa U-19 Thái Lan 1-1, trong khi đó, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã thưởng nóng cho U-19 Việt Nam 500 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-19 Việt Nam đã kết thúc vòng bảng bằng trận hòa 1-1 trước U-19 Thái Lan, qua đó sở hữu tấm vé đi tiếp vào bán kết giải U-19 Đông Nam Á với ngôi đầu bảng A.

Ngay sau trận đấu, HLV trưởng Đinh Thế Nam đã cho biết về kế hoạch chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo của U-19 Việt Nam. HLV Đinh Thế Nam tỏ ra không hài lòng về màn trình diễn của các học trò trước Thái Lan, đặc biệt là trong nửa thời gian đầu trận.

U-19 Việt Nam có trận hòa Thái Lan 1-1 để vừa đủ vào bán kết U-19 Đông Nam Á với ngôi đầu bảng A. ẢNH: VFF

U-19 Việt Nam có trận hòa Thái Lan 1-1 để vừa đủ vào bán kết U-19 Đông Nam Á với ngôi đầu bảng A. ẢNH: VFF

Đánh giá về trận đấu với U-19 Thái Lan, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ: “Trận hòa này đã giúp chúng tôi vào vòng bán kết. Tuy vậy, về chất lượng chuyên môn thì tôi chưa thật sự hài lòng, nhất là 20-25 phút đầu hiệp một.

Các học trò của tôi đã bước vào trận đấu với tâm lý căng thẳng, không kiểm soát được trận đấu, có nhiều chuyền hỏng, vội vàng. Sau đó, các cầu thủ đã dần bắt nhịp được và tâm lý ổn định hơn. Tôi và các cầu thủ rất vui khi vào bán kết”.

Theo lịch thi đấu giải U-19 Đông Nam Á, U-19 Việt Nam với tư cách nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B là U-19 Malaysia hoặc U-19 Lào vào ngày 13-7. Tương tự, U-19 Thái Lan sẽ gặp đội nhất bảng B vào cùng ngày.

Bảng A hôm nay (11-7) mới thi đấu lượt cuối cùng để xác định vị trí nhất, nhì bảng của Lào và Malaysia. Vì thế, thầy trò ông Đinh Thế Nam sẽ có lợi thế hơn đối thủ ở bán kết 1 ngày nghỉ.

HLV Đinh Thế Nam không hài lòng với màn trình diễn của U-19 Việt Nam trước Thái Lan. ẢNH: VFF

HLV Đinh Thế Nam không hài lòng với màn trình diễn của U-19 Việt Nam trước Thái Lan. ẢNH: VFF

Khi được hỏi về mục tiêu sắp tới tại bán kết U-19 Đông Nam Á, HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Khi đã vào tới bán kết rồi thì tâm lý các cầu thủ cũng sẽ tốt hơn lên. Bên cạnh đó, chúng tôi còn 3 ngày nữa để hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu bán kết.

Về đối thủ thì chúng tôi vẫn phải chờ kết quả của bảng B mới biết được sẽ gặp đội nào. Tôi và BHL cũng đã có kế hoạch trực tiếp đi xem lượt trận cuối của bảng B để đánh giá chuyên môn hai đội U-19 Lào và U-19 Malaysia”.

Các thành viên U-19 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm sau khi hòa Thái Lan vào bán kết U-19 Đông Nam Á. ẢNH: VFF

Các thành viên U-19 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm sau khi hòa Thái Lan vào bán kết U-19 Đông Nam Á. ẢNH: VFF

Ngay sau khi kết thúc trận đấu với U-19 Thái Lan, thay mặt Thường trực BCH LĐBĐ Việt Nam (VFF), Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã gọi điện chúc mừng đội tuyển bóng đá U-19 Việt Nam giành quyền vào bán kết và chúc đội tiếp tục thi đấu tốt. Thường trực BCH VFF quyết định thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển U-19 Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm