HLV Gong Oh-kyun: ‘Kết quả U-23 VN thế nào, tôi chịu trách nhiệm’

(PLO)- Tân HLV của U-23 Việt Nam Gong Oh-kyun khẳng định kết quả của đội bóng như thế nào ông sẽ chịu trách nhiệm, các cầu thủ chỉ việc thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ 1 ngày sau khi bảo vệ thành công HCV SEA Games 31, U-23 Việt Nam phải bước vào chiến dịch lớn VCK U-23 châu Á vào đầu tháng 6 tại Uzbekistan.

Sau SEA Games, HLV Park Hang-seo đã nói lời chia tay đội U-23 và chỉ tập trung dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trước khi lên đường sang Uzbekistan dự VCK U-23 châu Á, tân HLV U-23 Việt Nam Gong Oh-kyun đã gọi 25 cầu thủ lên đội.

Trước ngày lên đường, Quyền chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ động viên U-23 Việt Nam và tân HLV Gong Oh-kyun.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên đội tuyển U-23 Việt Nam trước giờ lên đường. ẢNH: VFF
Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên đội tuyển U-23 Việt Nam trước giờ lên đường. ẢNH: VFF

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Chỉ sau hơn 1 ngày kể từ khi U-23 Việt Nam giành HCV SEA Games, đội bóng sẽ tiếp tục nhiệm vụ ở VCK U-23 châu Á 2022. Thay mặt thường trực VFF, tôi xin chúc U-23 Việt Nam đạt thành tích tốt, tạo được ấn tượng nổi bật tại giải đấu diễn ra ở Uzbekistan.

Về lực lượng, U-23 Việt Nam là sự kết hợp của hai đội hình đã vô địch U-23 Đông Nam Á 2022 và SEA Games 31. Sau những gì đã thể hiện ở tầm Đông Nam Á, tôi mong các bạn sẽ thể hiện tốt ở giải đấu cấp châu lục.

Lại nói về SEA Games và VCK U-23 Đông Nam Á 2022, các cầu thủ đã từng bước khắc phục khó khăn để giành được những thành công, đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân và nhà nước. Hy vọng rằng, U-23 Việt Nam sẽ tiếp nối tinh thần ấy, biến những mong mỏi của người hâm mộ thành động lực ra sân ở VCK U-23 châu Á 2022.

Tại VCK U-23 châu Á vào đầu tháng 6 tới, U-23 Việt Nam nằm cùng bảng với Malaysia, Thái Lan và Hàn Quốc. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh-kyun, U-23 Việt Nam hãy thi đấu cố gắng từng trận một, trước từng đối thủ để có kết quả tốt nhất.

Bên cạnh đó, U-23 Việt Nam cũng thể hiện hình ảnh Fair Play từ chuyên môn sân cỏ đến bên ngoài cuộc sống. Một lần nữa, thay mặt Thường trực VFF, tôi mong các bạn mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà”.

Quang cảnh buổi gặp mặt giữa lãnh đạo VFF và U-23 Việt Nam. ẢNH: VFF

Quang cảnh buổi gặp mặt giữa lãnh đạo VFF và U-23 Việt Nam. ẢNH: VFF

Trong khi đó, tân HLV trưởng U-23 Việt Nam Gong Oh-kyun cho biết: “Năm 2018, tôi thuộc thành phần Ban huấn luyện của U-23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á. Lúc đó, U-23 Việt Nam từng đối đầu U-23 Hàn Quốc ở vòng bảng. Còn lần này, tôi là HLV trưởng U-23 Việt Nam. Tôi hy vọng có thể mang vinh quang về cho U-23 Việt Nam trên cương vị HLV trưởng.

Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng đến những cầu thủ đã cùng U-23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 vừa rồi. Tới đây, các bạn sẽ tham gia VCK U-23 châu Á. Hy vọng chúng ta sẽ chuẩn bị thật tốt”.

Trong bản danh sách được HLV Gong Oh-kyun công bố cho hành trình tại VCK U-23 châu Á, có 14 gương mặt giành HCV SEA Games 31 như thủ môn Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng…

11 cầu thủ còn lại cũng đều là những gương mặt nhận được sự đánh giá cao của HLV Gong Oh-kyun trong giai đoạn tập huấn vừa qua tại Hà Nội, hứa hẹn sẽ tạo ra làn gió mới cho lối chơi của U-23 Việt Nam.

Có thể kể đến một số cái tên nổi bật như hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân (HAGL), Hà Trung Hậu (Becamex Bình Dương), tiền vệ Võ Đình Lâm (HAGL), Khuất Văn Khang (Viettel), tiền đạo Lê Minh Bình (CAND), Trần Danh Trung (Viettel), Nguyễn Văn Trường (Hà Nội).

Tân HLV U-23 Việt Nam Gong Oh-kyun. ẢNH: VFF

Tân HLV U-23 Việt Nam Gong Oh-kyun. ẢNH: VFF

HLV người Hàn Quốc Gong Oh-kyun nhắn nhủ đến 14 cầu thủ vô địch SEA Games: “Các bạn đang làm quen với một chiến thuật của HLV Park Hang-seo, nhưng hiện tại, tôi đang sử dụng một chiến thuật khác. Hy vọng các bạn sẽ làm quen được với chiến thuật mới của tôi.

Tất nhiên, 11 cầu thủ còn lại đã tập với tôi một thời gian ở Hà Nội nên nắm rõ hơn. Chung cuộc, tôi mong các cầu thủ thi đấu hết mình. Kết quả thế nào tôi chịu trách nhiệm và các bạn hãy cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo Việt Nam”.

Theo kế hoạch, chiều ngày 24-5, 25 cầu thủ U-23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh-kyun đã tập trung tại trụ sở VFF. Sau đó, toàn đội di chuyển tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 15h45. U-23 Việt Nam sẽ bay vào TP.HCM vào lúc 20h.

U-23 Việt Nam vô địch SEA Games 31. ẢNH: ANH DUY

U-23 Việt Nam vô địch SEA Games 31. ẢNH: ANH DUY

Tiếp đến, đội U-23 Việt Nam nối chuyến bay sang UAE để tập huấn. Trong thời gian tập huấn tại UAE, đội sẽ có trận đấu giao hữu cọ xát với U-23 UAE, dự kiến vào ngày 28-5. Ngày 29-5, đội sẽ di chuyển từ UAE sang Uzbekistan tham dự VCK U-23 châu Á 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm