HLV Guardiola lo sợ Man City không có cửa trước Man United

(PLO)- Southampton đã tạo ra cơn địa chấn khi loại Man City ra khỏi Carabao Cup với thắng lợi thuyết phục 2-0 và đặc biệt, thầy trò Pep Guardiola ra về mà không có nổi cú sút trúng đích nào, dù đang sở hữu chân sút giỏi Haaland.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đau lòng sau trận thua, HLV Pep Guardiola cho biết Manchester City sẽ không có cơ hội chiến thắng trong cuộc đụng độ vào cuối tuần này với Manchester United nếu họ lặp lại màn trình diễn kém cỏi khiến họ loại khỏi Carabao Cup trên sân Southampton.

Càng đau hơn khi Man City không thực hiện được cú sút trúng đích nào lần đầu tiên trong một trận đấu kể từ tháng 4-2018 gặp Liverpool và Southampton xứng đáng giành vé vào bán kết gặp Newcastle.

Đáng chú ý cộng đồng mạng vui tính đã đưa những bình luận về tiền đạo người Na Uy Haaland như cơn ác mộng của các đối thủ, nhưng lại mất hút cả trận đấu.

Chân sút số một Haaland bị "tắt điện" trước đối thủ tí hon Southampton. Ảnh: GETTY.

Chân sút số một Haaland bị "tắt điện" trước đối thủ tí hon Southampton. Ảnh: GETTY.

Một tài khoản mỉa mai: “Trước khi Haaland đầu quân cho Man City, họ từng là đội bóng luôn luôn đứng đầu giải quốc nội, chưa kể vào bán kết League Cup như cơm bữa. Nhưng giờ thì phải xếp thứ hai ở Premier League, rồi League Cup cũng không có mà lấy. Sao không ai nói Haaland khiến Man City đi xuống mà lại dùng chính trường hợp này để chỉ trích Ronaldo?”.

HLV Guardiola cho biết đội của ông không ở mức tốt nhất và cái kết là phải chịu thất bại trước CLB đứng cuối bảng của Premier League. Ông chia sẻ sau trận đấu: "Đội giỏi hơn đã thắng. Rõ ràng Southampton chơi tốt hơn. Chúng tôi có một khởi đầu tồi tệ và không thể hiện đúng sức mình. Thậm chí, các cầu thủ đã không đến gần với những gì họ đang có. Chúng tôi đã không chuẩn bị tốt, không sẵn sàng trong giải đấu này để vào bán kết”.

Pep tiếp tục: “Bạn phải chuẩn bị cho mọi trận đấu khi chơi cho Manchester City nhưng chúng tôi thì không. Nếu vẫn đá theo cách này trong trận derby thành Manchester, chúng tôi sẽ không có cơ hội nào cả. Tôi có cảm giác hôm nay đội hình Man City thật lười nhác và với màn trình diễn này, tôi sẽ kỷ luật nghiêm khắc đội hình của mình”.

HLV Pep Guardiola cho biết sẽ nghiêm khắc kỷ luật các học trò sau trận thua đau. Ảnh: GETTY.

HLV Pep Guardiola cho biết sẽ nghiêm khắc kỷ luật các học trò sau trận thua đau. Ảnh: GETTY.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp cho HLV đang chịu áp lực giúp Southampton trụ hạng là ông Nathan Jones, người vừa bị giới hâm mộ Saints la ó và hô vang “ông không biết bạn đang làm gì” chỉ 7 ngày trước.

Sau trận đấu, Nathan Jones đã bày tỏ sự xúc động: “Tôi đã ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Mọi người nói tôi thế này thế kia, những chuyên gia nói rằng tôi không đủ giỏi. Vì vậy, đây là một phần thưởng cho những tuần gần đây và tôi rất vui mừng. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong sự nghiệp bóng đá 33 năm của mình và đã giành được quyền huấn luyện ở đây.

Tôi chỉ có thể nói tôi đủ tốt. Thật khó khăn nhưng đây là những gì tôi được trả tiền. Man City là một trong những CLB tốt nhất trên thế giới với nhà cầm quân tốt nhất trên thế giới. Pep đã tạo ra một trong những đội bóng hay nhất mọi thời đại.

HLV Nathan Jones phấn khích với chiến thắng của các học trò và khẳng định Southampton có đội hình chất lượng. Ảnh: GETTY.

HLV Nathan Jones phấn khích với chiến thắng của các học trò và khẳng định Southampton có đội hình chất lượng. Ảnh: GETTY.

Nhưng chúng tôi cũng đã cho thấy mình có thể trở thành một đội bóng chất lượng ở Premier League. Tôi muốn xây dựng một lối chơi tự do cho Southampton, trôi chảy và tấn công. Nó không thể xảy ra nếu bạn thiếu sự tập luyện. Tôi không phải thánh!.

Trong vòng 10 phút của trận đấu với Brighton vừa qua, tôi đã không thể làm gì được. Mọi người đều cần thời gian, không có người quản lý nào trên thế giới có cây đũa thần. Và tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của học trò. Chúng tôi đã xuất sắc trong tấn công có tổ chức và theo sát trận đấu.

Southampton đã ghi hai bàn thắng đẹp và lẽ ra có thể ghi nhiều bàn hơn. Chúng tôi hầu như không cần phòng ngự. Tôi thực sự tự hào về các cầu thủ, bản thân và ban huấn luyện. Đây là cách chúng tôi muốn giải thích tại sao Southampton ở bán kết”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm