HLV Park Hang-seo không nói sẽ thắng Malaysia ở sân khách

Cứ sau mỗi chu kỳ 10 năm, đội tuyển Việt Nam lại vào chung kết ở đấu trường Đông Nam Á. Nhớ năm 1998 khi giải AFF Cup còn gọi là Tiger Cup, thầy trò Riedl trên sân Hàng Đẫy để thua Singapore 0-1. Năm 2008, HLV Calisto dẫn dắt tuyển Việt Nam thắng sân khách Thái Lan 2-1 chung kết lượt đi và hòa 1-1 trên sân Mỹ Đình để đăng quang.

Mùa này, HLV Park Hang-seo lại giúp các học trò vào chung kết với Malaysia trận lượt đi tại sân Bukit Jalil ngày 11-12 và lượt về ngày 15-12 diễn ra ở sân nhà Mỹ Đình.

HLV Park Hang-seo tin các học trò sẽ chơi tốt nhất. Ảnh: TRÂM ANH

Trước giờ bóng lăn, ông Park trải lòng: “Trận chung kết AFF Cup sau 10 năm có một ý nghĩa đặc biệt với đội tuyển Việt Nam. Không có trận đấu nào dễ dàng cả. Chung kết càng khó khăn hơn gấp nhiều lần nhưng chúng tôi hứa sẽ chơi thật nỗ lực để giành kết quả tốt nhất”.

Trận đấu vòng bảng, chủ nhà Việt Nam đã thắng Malaysia 2-0 do công của Công Phượng và Anh Đức, dù học trò ông Park không kiểm soát bóng nhiều.

Nói về cuộc tái đấu lượt đi chung kết ở sân Bukit Jalil, ông Park thận trọng: “Chúng tôi đã từng thắng Malaysia vòng bảng 2-0 ở sân Mỹ Đình nhưng cuộc gặp lại này sẽ rất khác. Malaysia rất nguy hiểm trên sân nhà và thầy trò Tan Cheng Hoe cũng có những thay đổi tích cực so với các trận vòng bảng. Đội chủ sân Bukit Jalil có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt. Không dễ cho bất cứ đối thủ nào gặp gỡ Malaysia trên sân nhà của họ. Tuy nhiên, trận thắng của tuyển Việt Nam mới đây sẽ giúp các cầu thủ của tôi tự tin hơn rất nhiều”.

Công Phượng từng sút thủng lưới Malaysia ở trận vòng bảng. Ảnh: NGỌC DUNG

Chuẩn bị cho 90 phút đầy cam go trên đất khách, HLV Park Hang-seo tránh nói về chiến thắng hoặc chỉ là một trận hòa để chiếm ưu thế ở trận đối đầu lượt về trên sân Mỹ Đình. Ông thầy người Hàn Quốc chỉ tiết lộ các học trò của mình đã sẵn sàng: “Chơi trên sân bóng có sức chứa hơn 80.000 khán giả chắc chắn là rất khó khăn. Vấn đề của ban huấn luyện là trang bị cho cầu thủ sự tập trung cao độ, các tuyến giữ liên lạc với nhau và tránh phạm sai lầm. Chúng tôi đã lường trước mọi thứ và thực sự cũng không gì quá lớn”.

HLV Park Hang-seo cũng rất cẩn trọng lưu ý ban tổ chức sân Bukit Jalil không để khán giả quá khích chiến đèn laser vào mắt thủ môn, như cách đây tám năm thủ thành Bùi Tấn Trường gặp phải trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010.

Trọng Hoàng cảnh giác trước sức mạnh của Malaysia. Ảnh: TRÂM ANH

Trong khi đó, cầu thủ Trọng Hoàng bật mí: “Chúng tôi từng có nhiều bài học kinh nghiệm về đội tuyển Malaysia. Tôi nhớ SEA Games 2009, đội tuyển U-23 Việt Nam từng thắng họ vòng bảng 3-1 tại Lào nhưng lại thua 0-1 ở trận chung kết, cho nên tôi và đồng đội sẽ chơi rất tập trung cho lần tái đấu này.

Tôi hiểu việc thi đấu ở Bukit Jalil sẽ rất khó cho tuyển Việt Nam, không chỉ do các cổ động viên luôn rất cuồng nhiệt và máu lửa. Dẫu sao chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, đặc biệt là nghiên cứu Malaysia từ trận thắng vòng bảng đến trận họ cầm hòa Thái Lan 0-0 ở bán kết lượt đi. Đội tuyển Việt Nam tin tưởng có chiến thuật hợp lý và một kết quả tốt trên sân Bukit Jalil”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm