HLV Pep Guardiola bị trừng phạt vì phạm luật giao thông

(PLO)- HLV của Manchester City, Pep Guardiola vừa nhận một vé phạt đậu xe, sau khi để chiếc xe của mình trên phần đường cấm đậu tại Manchester trong ba giờ và đây không phải lần đầu tiên ông vi phạm luật giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này đã nhận một vé phạt đậu xe sai luật vào tháng 8. Trong dịp này, Pep Guardiolađùa cợt với nhân viên giao thông, người đưa cho ông vé phạt và nhân viên đó cũng đã xin chụp ảnh với người nổi tiếng. Ông nói đùa rằng người này sẽ phải trả tiền cho bức ảnh.

Pep Guardiola lần thứ hai vi phạm luật giao thông

Ba tháng sau, HLV Pep Guardiola tiếp tục để chiếc xe hơi điện Nissan Ariya của mình trên dòng kẻ vàng kép (nơi cấm đậu xe) trước khi ra ngoài mua sắm cho kỳ nghỉ ở trung tâm thành phố Manchester. Ba giờ sau, ông phát hiện ra rằng mình bị phạt 60 bảng Anh. Sự việc này xảy ra vào ngày 26-11, sau trận Man City đá vòng 13 giải Ngoại hạng Anh.

Tờ Daily Mail tìm hiểu chiếc xe của Pep Guardiola hoàn toàn chạy bằng điện và có khả năng sạc nhanh chỉ trong khoảng nửa giờ, có thể di chuyển 217 dặm (gần 350km). Hơn nữa, Nissan Ariya còn có khả năng không phát khí thải từ ống xả, cũng như điều khiển xe trong một khoảng thời gian dài ấn tượng, cùng các tính năng an toàn hiện đại.

Pep Guardiola
HLV Pep Guardiola hai lần đậu xe sai luật bị dính "biên lai". Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, không biết HLV Pep Guardiola có học luật giao thông hay không, vì ông liên tục bị phạt. Đối với những ai chưa biết, dòng kẻ vàng kép là trung tâm của một đường hai làn, nơi giao thông di chuyển theo cả hai hướng. Xe cộ không được phép vượt, đỗ hoặc băng qua dòng kẻ như vậy.

Thật ra, các khoản phạt tiền này chẳng “ngứa ngáy” gì với nhà cầm quân nổi tiếng ở Premier League. Thậm chí, các nhân viên công lực cũng thừa biết HLV Pep Guardiola nhưng luật giao thông ở Anh nghiêm khắc không bao giờ nhân nhượng bất kỳ ai. Hơn nữa, họ cũng muốn cảnh báo đến nhiều người khác về việc trừng phạt và không thỏa hiệp với người nổi tiếng.

Man City bị soán ngôi đầu

Vừa qua, Manchester City bị khách Liverpool cầm hòa 1-1 tại Premier League trên sân nhà vào đêm 25-11, khi giải đấu tiếp tục sau kỳ nghỉ quốc tế. Erling Haaland đã ghi bàn mở tỷ số cho Cityzens vào phút thứ 27, trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt được 50 bàn thắng tại Premier League.

2020-11-08-006-Man_City_Liverpool-1.jpg
Sau trận hòa Liverpool 1-1 trên sân nhà, Man City rơi xuống nhì bảng Premier League sau Arsenal. Ảnh: GETTY.

Chân sút người Na Uy đạt được cột mốc này chỉ trong 48 trận đấu, nhanh hơn 17 trận so với kỷ lục gia trước đó là Andy Cole, người đã thiết lập kỷ lục vào năm 1995. Tuy nhiên, Liverpool đã gỡ hòa sau hiệp một, với Trent Alexander-Arnold ghi bàn gỡ hòa vào phút thứ 80, buộc hai đội chia điểm.

Việc mất điểm này có nghĩa là Arsenal đã vượt qua Man City để dẫn đầu bảng xếp hạng bằng chiến thắng 1-0 trước Brentford cùng ngày. Sau 13 trận đấu, Pháo thủ thành London hiện dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh với 30 điểm, theo sau là đội bóng của Pep Guardiola kém một điểm.

Cũng cần biết HLV Arteta gia nhập Arsenal vào tháng 12-2019 và đã giành chiến thắng trong 116 trận trong tổng số 200 trận. Ông đã thế chỗ cho Emery, người bị sa thải sau một khởi đầu không ấn tượng trong mùa giải 2019-2020, với điểm nhấn là chuỗi 7 trận liên tiếp không giành chiến thắng. Dù Emery đã có 43 chiến thắng trong 78 trận dẫn dắt Arsenal, tỷ lệ thắng của ông lại thấp hơn so với Arteta, chỉ đạt 55% so với 58% của Arteta.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm