HLV Santos giải thích vì sao để Ronaldo ngồi dự bị

(PLO)- Sau khi "nhốt" Ronaldo trên ghế dự bị, Bồ Đào Nha có chiến thắng hủy diệt với tỉ số 6-1 trước Thụy Sĩ ở vòng 1/8 World Cup 2022. HLV Santos đã giải thích vì sao để Ronaldo ngồi dự bị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong chiến thắng hủy diệt Thụy Sĩ 6-1, HLV Fernaldo Santos lại mệt mỏi bởi thái độ của đội trưởng Ronaldo kém vui khi bị “nhốt”. Và chiến lược gia Bồ Đào Nha đã thổ lộ với báo chí.

HLV Santos nói: “Việc tôi không cho Ronaldo ra sân ở trận thắng Thụy Sĩ 6-1 chỉ là một “chiến thuật” và chỉ như vậy mà thôi, không còn ý gì khác”.

Ronaldo kém vui mỗi khi ngồi băng ghế dự bị. Ảnh: Reuters.

Ronaldo kém vui mỗi khi ngồi băng ghế dự bị. Ảnh: Reuters.

HLV Santos cũng thể hiện sự không hài lòng của mình khi Ronaldo tỏ thái độ khi bị thay ra ở trận cuối vòng bảng thua Hàn Quốc 1-2. Và báo chí cũng “quay” HLV Santos về tình huống này: “Tôi không hài lòng cách Ronaldo thể hiện, nhưng đó là điều hết sức bình thường khi một đội trưởng bị thay ra. Và nó cũng chỉ có thế thôi. Đó là sự phản ứng....rất con người, hết sức bình thường”.

Santos nói tiếp: “Ronaldo là một trong những cầu thủ hay nhất tại World Cup này, đó là tinh thần chuyên nghiệp, một đội trưởng gương mẫu, song tôi cũng có thể thay thế anh ấy vì tập thể, vậy thôi”.

Rồi báo chí lại “dí” tiếp HLV Santos rằng, liệu mỗi khi “nhốt” Ronaldo trên băng ghế dự bị hoặc thay ra giữa trận, đó là những thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông?

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha nói: “Không có chuyện đó, tôi và Ronaldo có một mối quan hệ gần gũi, tôn trọng nhau. Tôi biết và hiểu cậu ấy năm cậu 19 tuổi, lúc đó đang đá cho Sporting và sau nhiều năm nữa khi Ronaldo đá cho tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo và tôi luôn có một sự tôn trọng trong công việc với tư cách tôi là HLV trưởng, còn cậu ấy là đội trưởng. Ronaldo luôn là cầu thủ quan trọng của đội”.

Khi nhận xét về đối thủ Morocco ở tứ kết của Bồ Đào Nha, đội bóng vừa đánh bại người hàng xóm Tây Ban Nha ở loạt luân lưu bằng lối chơi phòng ngự khiến Tây Ban Nha không thể làm ăn gì được, HLV Santos nói rằng: “Đó là đối thủ rất thách thức, sẽ là một trận đấu cực khó cho chúng tôi. Morocco chơi nặng phòng ngự, họ khỏe và tâm lý của Morocco sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với chúng tôi khi chạm trán ở tứ kết World Cup 2022'.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm