HLV Shin Tae-yong giận dữ trọng tài VAR làm Indonesia thua oan Iraq

(PLO)- Ông thầy người Hàn Quốc Shin Tae-yong nhấn mạnh bàn thắng thứ hai của Iraq vào lưới Indonesia là việt vị 100% khi hai đội có trận ra quân ở bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023 trên sân Ahmad bin Ali.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Shin Tae-yong đánh giá quyết định của trọng tài VAR đã làm thay đổi chiều hướng trận đấu và gây bất lợi cho tuyển Indonesia. Theo đó, đội tuyển Iraq đã vượt lên dẫn trước Indonesia nhờ bàn thắng của Mohanad Ali ở phút 17.

Sau đó, Marselino Ferdinan san bằng 1-1 sau một cú đệm lòng vào cầu môn trống vào phút 37. Tuy nhiên, hai bàn thắng tiếp theo của Iraq, (Osama Rashid ghi phút 45+6 và Aymen Hussein phút 75), đồng nghĩa với việc Indonesia trắng tay ở trận mở màn.

HLV Shin Tae-yong chúc mừng chiến thắng của Iraq nhưng cũng cho rằng bàn thắng thứ hai của họ được trọng tài chấp thuận đã thực sự gây bất lợi cho đội bóng của ông. Ông Shin cho biết, cầu thủ Iraq đã rơi vào thế việt vị, trước khi có tình huống bóng đi vào khung thành Ernando Ari.

Shin Tae-yong
Tình huống Mohanad Ali đánh đầu không thành bàn mà ông Shin Tae-yong cho rằng cầu thủ Iraq bị việt vị nhưng trọng tài không thổi phạt, để sau đó dẫn đến bàn thắng. Ảnh: BL.

Tình huống xảy ra khi Mohanad Ali đánh đầu từ đường căng ngang của Ali Adnan, nhưng bóng chạm chân đồng đội Osama Rashid khiến anh bị việt vị. Tuy nhiên, trọng tài không thổi phạt và trận đấu tiếp tục dẫn đến việc Osama Rashid ghi bàn thắng.

Ngay lập tức, HLV Shin Tae-yong đã chạy đến chỗ trọng tài thứ 4 phản ánh nhận định của mình, trong lúc trọng tài chính đang chờ quyết định từ phòng VAR. Cuối cùng tổ trọng tài công nhận bàn thắng cho Iraq.

Ông Shin khẳng định ông chắc chắn thất vọng với quyết định của trọng tài khi cho rằng bàn thắng thứ hai của Iraq là hợp lệ và đây là bước ngoặt làm ảnh hưởng khá lớn đến trận đấu. HLV Shin Tae-yong nói trong cuộc họp báo sau trận đấu : “Tôi không thể chấp nhận bàn thắng thứ hai của Iraq, vì đó là lỗi việt vị 100% . Vì quyết định sai lầm của trọng tài nên đã ảnh hưởng rất đáng tiếc đến cầu thủ Indonesia trong thời điểm quan trọng”.

hlv-shin-tae-yong-gian-du-trong-tai-var-lam-indonesia-thua-oan-iraq (2).jpg
Ông thầy người Hàn Quốc khẳng định trọng tài đã phạm sai lầm. Ảnh: BL.

Ông Shin Tae-yong cũng nhấn mạnh, dù Iraq thống trị thế trận cho đến khi giành chiến thắng chung cuộc 3-1, nhưng chính khoảnh khắc việt vị giúp Iraq có bàn thứ hai ở phút bù giờ thực sự gây tác động không tốt. Thậm chí, HLV người Hàn Quốc còn tiếc nuối vì trọng tài vẫn coi bàn thắng là hợp lệ, dù ông ta có công nghệ tinh vi mang tên Video trợ lý trọng tài (VAR) trợ giúp.

Shin Tae-yong nói: “Tôi chấp nhận Iraq dẫn trước 60-40 về mặt chiếm ưu thế trong trận đấu, nhưng như tôi đã nói, bàn thắng thứ hai của Iraq đã thay đổi thế trận của chúng tôi. Với công nghệ tiên tiến ở giải đấu này, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về trọng tài. Vì vậy, tôi nghĩ đây chính là vấn đề. Tôi thực sự hối tiếc về điều này”.

hlv-shin-tae-yong-gian-du-trong-tai-var-lam-indonesia-thua-oan-iraq (4).jpg
Indonesia sau khi thua Iraq 1-5 ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 lại tiếp tục ngã ngựa 1-3 tại vòng chung kết Asian Cup 2023. Ảnh: BL.

Ông Shin cũng thừa nhận Iraq đã thi đấu tốt hơn ở trận này. Tuy nhiên, theo ông, đội tuyển Indonesia thể hiện nỗ lực rất tốt để cân bằng thế trận. Ông thầy người Hàn Quốc còn chắc chắn rằng nếu bàn thắng thứ hai của Iraq không được công nhận thì trận đấu này hòa không phải là điều không thể.

Shin Tae-yong nói: “Iraq đã thống trị trận đấu. Họ chơi tốt hơn, đó là sự thật”. Nhưng nếu không có bàn thắng thứ hai do lỗi của trọng tài, chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi vẫn không thể chấp nhận được điều này. Dù Iraq mạnh hơn chúng tôi một cách tương đối, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi vẫn thể hiện một màn trình diễn tốt để có thể có một trận hòa”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm