HLV Troussier nhường ‘ghế nóng’ cho đồng nghiệp trẻ Hoàng Anh Tuấn

(PLO)- HLV Troussier đã trao quyền dẫn dắt đội tuyển U-23 Việt Nam cho đồng nghiệp trẻ Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị tham dự giải Đông Nam Á tại Thái Lan nhằm phát triển lực lượng cầu thủ trẻ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết, trong chiến lược đào tạo và phát triển lực lượng cầu thủ trẻ, tạo nguồn kế cận dồi dào hơn cho đội tuyển quốc gia hướng đến những mục tiêu lớn, VFF đã tích cực xây dựng kế hoạch hoạt động cho các đội tuyển trẻ trong các giai đoạn tiếp theo.

VFF đã quyết định thành lập hai đội tuyển U-23 Việt Nam cho các nhiệm vụ tại vòng loại U-23 châu Á 2024, Giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2023 và ASIAD 19. Và theo VFF, đối với giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 8, HLV Philippe Troussier đồng thuận trao quyền cho ông Hoàng Anh Tuấn đảm nhiệm cương vị HLV ở cuộc chơi này.

Ông Dương Nghiệp Khôi cho biết thêm, việc trao quyền cho HLV Hoàng Anh Tuấn là rất phù hợp, bởi lực lượng nòng cốt của đội đều là những cầu thủ có độ tuổi U18- U20, trong đó đa phần là học trò của ông vừa tham dự các giải trẻ châu Á như vòng chung kết U-17, U-20 châu Á 2023.

HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức ngồi ghế nóng U-23 Việt Nam tham dự giải U-23 Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức ngồi ghế nóng U-23 Việt Nam tham dự giải U-23 Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Trong buổi lễ nhậm chức, HLV Hoàng Anh Tuấn cảm ơn lãnh đạo VFF đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho ông dẫn dắt đội tuyển U-23 Việt Nam tham dự Giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2023. “Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn đối với cá nhân tôi. Tôi đã trải qua hơn 30 năm gắn bó với bóng đá và xuyên suốt 8 năm cộng tác với VFF, bản thân tôi luôn xác định nhiệm vụ của mình.

Với tất cả tâm huyết và sự nỗ lực của mình, tôi hy vọng sau mỗi giải đấu tham dự, trong đó có giải vô địch U-23 Đông Nam Á sắp tới, chất lượng của các cầu thủ trẻ sẽ từng bước được cải thiện và tạo sự chuyển biến tích cực cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của họ trong sự nghiệp thi đấu bóng đá chuyên nghiệp”.

Giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2023 do Thái Lan đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 17-8 đến ngày 26-8. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U-23 Việt Nam ở bảng C cùng với đội tuyển U-23 Philippines và U-23 Lào. Để chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển U-23 Việt Nam đã tập trung tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29-7 cho đến nay.

Đội tuyển U-23 Việt Nam tích cực tập luyện. Ảnh: VFF.

Đội tuyển U-23 Việt Nam tích cực tập luyện. Ảnh: VFF.

Theo kế hoạch, đội sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 14-8 để tập huấn để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng. Đáng chú ý, trước khi chính thức bước vào hành trình tại giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2023, đội có trận đấu giao hữu mang tính tổng duyệt với U-23 Bahrain, diễn ra vào ngày 15-8 tại Thái Lan.

HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết, VFF không đặt ra áp lực về thành tích đối với đội tuyển khi tham dự giải đấu này, bởi mục tiêu chính là tạo ra cơ hội thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho lứa cầu thủ còn rất trẻ của bóng đá Việt Nam.

“Mặc dù VFF không đặt nặng vấn đề về thành tích ở Đông Nam Á, nhưng không vì thế mà chúng tôi cho phép mình có thể tùy tiện đá thế nào cũng được. Chúng tôi bước vào giải đấu với sự chuẩn bị nghiêm túc, với khát khao cống hiến và với mục tiêu rõ ràng cho từng trận đấu, đặc biệt sẽ nỗ lực hết mình để thể hiện lối chơi đẹp, hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế” - HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định.

HLV Hoàng Anh Tuấn kế nhiệm đàn anh Đinh Thế Nam năm ngoái từng dẫn dắt U-23 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia. Ảnh: VFF.

HLV Hoàng Anh Tuấn kế nhiệm đàn anh Đinh Thế Nam năm ngoái từng dẫn dắt U-23 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia. Ảnh: VFF.

Ông Tuấn nói về các trợ lý: “Ban huấn luyện đội tuyển U-23 Việt Nam tham dự giải U-23 Đông Nam Á 2023 có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay mà tôi có, với sự góp mặt của những danh thủ như Trần Minh Chiến, Lê Phước Tứ, Hứa Hiền Vinh, Trần Đức Cường. Họ đều là những người có kinh nghiệm trong công tác huấn luyện tại giải hạng Nhì, hạng Nhất và V-League cũng như trong công tác đào tạo bóng đá trẻ.

Tôi hy vọng trong tương lai, bên cạnh việc tạo nguồn lực các cầu thủ kế thừa cho các đội tuyển thì song song với đó cũng là đội ngũ HLV kế thừa cho các đội tuyển quốc gia”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm