HLV Troussier nói về SEA Games 32 và quan điểm chọn cầu thủ

(PLO)- Ngày đầu có mặt tại Bà Rịa-Vũng Tàu tập huấn, HLV Philippe Troussier đã công khai bày tỏ về cách chọn người của mình và vẫn giữ nguyên mục tiêu vô địch SEA Games 32 tại Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Philippe Troussier đã có dịp bày tỏ rất nhiều điều với truyền thông Việt Nam (VN) đang rất quan tâm về đội U-22 VN dưới quyền quản lý của ông. Có mặt tại Bà Rịa-Vũng Tàu, HLV Troussier gần như đã giải tỏa hết mọi thắc mắc và cả những nghi ngờ về thầy trò ông trước SEA Games 32.

Ưu tiên cầu thủ chơi được nhiều vị trí

Có lẽ hiểu được việc tuyển chọn cầu thủ của mình khiến nhiều người thắc mắc, HLV Troussier chia sẻ: “Với tôi, một cầu thủ được ưu tiên chọn lựa phải là cầu thủ đa năng, có thể thi đấu được ở nhiều vị trí khác nhau. Tôi luôn đề cao sự đa dạng của cầu thủ nên cũng đừng thắc mắc vì sao có cầu thủ chơi rất giỏi ở vị trí này mà tôi lại không chọn bởi những tính toán riêng của tôi. Nếu chúng ta vào chung kết thì sẽ phải đá sáu trận. Trong sáu trận đó có thể có nhiều cầu thủ bị treo giò, bị thẻ phạt hay bị chấn thương, thậm chí là cả sự thiên vị khi chúng ta thi đấu trên sân khách… Thế nên tôi cần những cầu thủ có thể đảm đương được ở nhiều vị trí khác nhau. Thời gian qua tôi đã thử nghiệm rất nhiều từng cầu thủ và ưu tiên cho những cầu thủ có thể thi đấu tốt ở nhiều vị trí để đáp ứng được nhiều khó khăn hay sự thay đổi cần thiết trong lối chơi…”.

HLV Troussier ưu tiên cho các cầu thủ đa năng, chơi được ở nhiều vị trí. Ảnh: VFF

HLV Troussier ưu tiên cho các cầu thủ đa năng, chơi được ở nhiều vị trí. Ảnh: VFF

Ông Troussier cũng chia sẻ về việc vì sao ông chọn Bà Rịa-Vũng Tàu làm điểm tập huấn, vì đấy là nơi có điều kiện vật chất tốt do sự đầu tư của Học viện Bóng đá Juventus tại đấy. Ngoài ra, mặt thuận lợi khác là thời tiết tại Bà Rịa-Vũng Tàu tương đồng với thời tiết tại Campuchia trong thời gian cuối tháng 4 và tháng 5 diễn ra SEA Games 32.

HLV Troussier phân tích các trận đấu tại SEA Games 32 phần lớn diễn ra trong thời tiết nắng nóng và việc tập luyện tại một nơi có thời tiết tương đồng sẽ giúp các cầu thủ dễ thích nghi khi sang Campuchia thi đấu.

HLV Troussier vẫn cho rằng U-22 Thái Lan là đội bóng mạnh nhất nhưng ban huấn luyện của ông đã tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về đối thủ của mình, đồng thời vẫn giữ nguyên mục tiêu là bảo vệ ngôi vô địch.

Thái Lan mạnh nhưng Việt Nam đặt mục tiêu vô địch

Ông Troussier cũng phấn khởi cho biết những lượt đấu vừa qua tại V-League, điều khiến ông vui là có 80%-90% cầu thủ trong danh sách ông chọn tập huấn chuẩn bị cho SEA Games đã được thi đấu ở V-League. Điều ấy sẽ giúp cho các học trò của ông có được một nền tảng tốt cho đợt tập huấn quan trọng này trước SEA Games 32.

Khi được hỏi về các đối thủ ở bảng B, đặc biệt là hai đội Thái Lan và Malaysia, HLV Troussier bình thản cho rằng không chỉ Thái Lan, Malaysia mà tất cả đối thủ tại SEA Games 32 đều quen thuộc ở Đông Nam Á: “Họ có tham vọng và mong muốn có được HCV, còn chúng ta thì đang có thành tích hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á. Vì thế mà sẽ không có trận nào được xem là dễ dàng với các cầu thủ U-22 VN”.

Tuy nhiên, ông Troussier vẫn cho rằng U-22 Thái Lan là đội mạnh nhất nhưng ban huấn luyện của ông đã tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về đối thủ của mình, đồng thời vẫn giữ nguyên mục tiêu là bảo vệ ngôi vô địch.

Trong đợt tập huấn cuối trước SEA Games 32, HLV Troussier sẽ chọn ra 20 cầu thủ trong số 31 cầu thủ được gọi tập trung để tham dự SEA Games 32 với mục tiêu duy nhất là vô địch.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, HLV Troussier sẽ cho các cầu thủ của ông thi đấu giao hữu hai trận với CLB Bà Rịa-Vũng Tàu và CLB TP.HCM vào hai ngày 21 và 24-4. Cả hai trận sẽ thi đấu kín nhằm đảm bảo những vấn đề chuyên môn và tránh lộ thông tin về thành phần, lối chơi, chiến thuật của đội trước SEA Games 32.•

V-League hưu chiến, nhường sân cho U-22 chuẩn bị SEA Games

V-League vừa kết thúc vòng 7, sau ba vòng đấu, giải đấu hàng đầu này lại hưu chiến để nhường sân cho U-22 VN tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32.

Nếu như lần trước sau vòng 4, V-League hưu chiến 45 ngày cho thầy trò ông Troussier sang Qatar dự Doha Cup thì lần này sau ba vòng đấu, các đội V-League lại “nhịn đá” đến ngày 19-5, tức sau SEA Games 32 mới thi đấu lại.

V-League đã lên chuyên nghiệp hơn hai thập niên rồi mà lịch đấu cứ bị “băm” nát trước sự mệt mỏi của các CLB cứ bị ngắt quãng sau vài vòng đấu rồi phải tốn tiền nuôi quân tập duy trì, thậm chí là mỗi giai đoạn lại phải chuẩn bị lại rất tốn kém.

Khi V-League tái khởi động, Công an Hà Nội đang hưng phấn trở lại với hai trận thắng liên tiếp trên sân khách thì nay lại nghỉ một tháng cắt đứt sự hưng phấn.

VPF không thể thiết kế một giải đấu khoa học hơn, chuyên nghiệp hơn bởi chịu ảnh hưởng quá lớn vào những ưu tiên cho đội U-22 VN. Ở đây, nói như các CLB là nghịch lý bởi CLB là nơi nuôi và trả lương cho cầu thủ nhưng họ lại không được chú trọng đến quyền lợi và thậm chí là phải chịu nhiều thiệt thòi, tốn kém mà ở những giải chuyên nghiệp Đông Nam Á các CLB không hề bị xé giải như thế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm