HLV Troussier rò rỉ đội hình mạnh nhất đá với Lào

(PLO)- Đội tuyển U-22 Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games vào đêm 30-4 với trận ra quân gặp đối thủ kèo dưới U-22 Lào (VTV5 trực tiếp 19 giờ).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia sẻ với báo chí trước trận khai mạc ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, ông Philippe Troussier cho biết U-22 Việt Nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị và cùng các học trò nỗ lực để giành được kết quả tốt nhất.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho đấu trường chính thức đầu tiên kể từ sau khi cầm quân hai tháng qua, HLV Troussier không có những cuộc giao đấu suôn sẻ. Đội bóng của ông toàn thua ba trận ở giải mời Doha Cup 2023 và thua tiếp hai CLB TP.HCM 2-3, Bà Rịa Vũng Tàu 0-1trước khi sang Campuchia tham dự SEA Games 32.

Một ngày trước trận gặp U-22 Lào, ông Troussier đã quyết định về việc lựa chọn 20 cầu thủ vào danh sách chính thức tham dự SEA Games 32 của đội tuyển U-22 Việt Nam. Ông đã gạch bốn cái tên, trong đó có tiền đạo giàu kinh nghiệm Bùi Vĩ Hào xuất hiện ở V-League nhiều hơn so với hầu hết đồng nghiệp dưới 22 tuổi.

Đội tuyển U-22 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân đêm 30-4 gặp đối thủ dưới cơ Lào. Ảnh: ANH DUY.

Đội tuyển U-22 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân đêm 30-4 gặp đối thủ dưới cơ Lào. Ảnh: ANH DUY.

Lý giải về cách chọn quân, ông thầy người Pháp cho biết: “Đưa ra quyết định chọn ai, bỏ ai là điều không dễ dàng bởi theo tôi, các cầu thủ đều chất lượng. Tôi chọn cầu thủ không chỉ vì năng lực mà còn xem xét tính linh hoạt của đội hình. Chúng tôi chơi cả giải mà chỉ có 20 cầu thủ trong đó gồm hai thủ môn.

Với vai trò HLV trưởng, tôi phải lựa chọn kỹ lưỡng, đặc biệt trong danh sách có 9 cầu thủ U-20. Tôi đánh giá không phải dựa vào tuổi tác mà chính là năng lực. Đây là đội hình trẻ nhất của Việt Nam tham dự SEA Games trong lịch sử. Chúng tôi có sự cân bằng và tôi hài lòng về chất lượng của các cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng để gặt hái kết quả tốt nhất”.

Tại bảng B, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ cạnh tranh một trong hai vé vào bán kết với các đối thủ gồm Thái Lan, Malaysia, Singpore và Lào. Nhận định về cuộc đua, HLV Philippe Troussier bày tỏ: “Tôi nghĩ các đội đều có chuẩn bị kỹ càng nhất. Tôi cùng Ban huấn luyện sẽ cố gắng cùng nhau chuẩn bị tốt nhất cho các cầu thủ.

HLV Troussier đã hình thành bộ khung đá chính ở SEA Games 32. Ảnh: ANH DUY.

HLV Troussier đã hình thành bộ khung đá chính ở SEA Games 32. Ảnh: ANH DUY.

Nếu hỏi tất cả các HLV ngồi đây, thì ai cũng có cùng một câu trả lời là giành mục tiêu chiến thắng. Chúng tôi rất nghiêm túc với giải đấu lần này. Đó là điều tốt cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi rất vui mừng khi có mặt tại SEA Games. Đội sẽ trình diễn thứ bóng đá tốt nhất có thể, là thành quả của hai tháng chuẩn bị. Chúng tôi rất nóng lòng chờ đợi trận đấu với Lào”.

Trong hai buổi tập gần nhất, HLV Troussier đều cho đóng kín cửa tập luyện vì không muốn các đối thủ hiểu rõ về mình. Tuy nhiên, không khó nhận ra đội hình mạnh nhất của U-22 Việt Nam sẽ bao gồm 7 cầu thủ năm ngoái có kinh nghiệm vô địch SEA Games, như ông thầy người Pháp từng thổ lộ họ chính là chỗ dựa cho đồng đội.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn sẽ bắt chính, cũng như Tiến Long, Duy Cương, Tuấn Tài là những chốt chặn đáng tin cậy. Giữa sân có Văn Đô, Công Đến hay tiền đạo Văn Tùng săn bàn thắng cho U-22 Việt Nam. Các vệ tinh khác của HLV Troussier thường ra sân gồm Văn Trường, Thanh Nhàn, Xuân Tiến, Văn Cường.

Cơ hội vào bán kết của U-22 Việt Nam rộng mở với các đối thủ quen thuộc. Ảnh: ANH DUY.

Cơ hội vào bán kết của U-22 Việt Nam rộng mở với các đối thủ quen thuộc. Ảnh: ANH DUY.

Có thể dự báo trận ra quân của U-22 Việt Nam bằng một chiến thắng trước đối thủ Lào chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm ở mọi cấp độ đội tuyển. Còn nhớ ở SEA Games 30, các tuyển thủ trẻ Việt Nam từng đánh bại Lào 6-1 cũng tại vòng bảng.

Về công tác tổ chức của chủ nhà Campuchia, ông Philippe Troussier ấn tượng: “Bản thân tôi rất hài lòng với công tác tổ chức của nước chủ nhà. Tôi cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân Campuchia. Tất cả các vấn đề ăn, ở, sân bãi… đều đáp ứng tiêu chuẩn ở mức cơ bản cho thể thao. Điều tôi thích nhất là có dịp gặp gỡ giao lưu với các đội tuyển khác ở cùng khách sạn. Nó đúng như không khí của một lễ hội thể thao”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm