Nóng: HLV Troussier gây sốc, 3 cầu thủ bị loại khỏi SEA Games về nhà ngày 30-4

(PLO)- Sáng 29-4, HLV Philippe Troussier đã chính thức lựa chọn 20 cầu thủ vào danh sách chính thức của đội tuyển U-22 Việt Nam tham dự SEA Games 32, sau khi gạch tên bốn cầu thủ, trong đó gồm một tiền đạo đá V-League nhiều nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vài ngày sau khi chia tay 7 cầu thủ trong đợt tập huấn ở Bà Rịa Vũng Tàu, ông thầy người Pháp đã mang 24 cầu thủ sang Campuchia chuẩn bị chiến dịch vàng SEA Games 32.

Tuy nhiên, theo quy định của Ban tổ chức giải, mỗi đội tuyển U-22 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á chỉ có quyền đăng ký 20 cầu thủ chính thức, một ngày trước trận khai mạc. Theo VFF, việc loại bốn cầu thủ có thể xem là một trong những quyết định khó khăn đối với nhà cầm quân người Pháp, bởi 24 gương mặt trong danh sách rút gọn trước khi sang Campuchia đều là những cầu thủ rất xuất sắc và hoàn toàn xứng đáng được góp mặt trong chiến dịch SEA Games 32.

Nhưng do phải tuân thủ Điều lệ môn bóng đá nam, ngoài tối đa 20 cầu thủ trong danh sách chính thức, mỗi đội chỉ có thể đăng ký thêm một thủ môn để phòng trường hợp có chấn thương không thể thi đấu ở vị trí này.

HLV Troussier gạch tên bốn cầu thủ, trong đó ba cầu thủ phải về nước ngày 30-4. Ảnh: ANH DUY.

HLV Troussier gạch tên bốn cầu thủ, trong đó ba cầu thủ phải về nước ngày 30-4. Ảnh: ANH DUY.

Sau cuộc họp và trao đổi với các cộng sự trong Ban huấn luyện, HLV Philippe Troussier đã đưa ra quyết định lựa chọn nhân sự căn cứ tình hình lực lượng của đội và yêu cầu chuyên môn đối với từng vị trí trong đội hình. Ông thầy người Pháp ưu tiên những học trò đa năng, có thể chơi ở nhiều chỗ khác nhau lẫn am hiểu triết lý bóng đá của ông.

Theo đó, ba cầu thủ phải nói lời chia tay với các đồng đội là hậu vệ Giáp Tuấn Dương, tiền vệ Ngô Đức Hoàng và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Vị trí thủ môn dự phòng là Cao Văn Bình. Ngày 30-4, ba cầu thủ này sẽ trở về Việt Nam và CLB chủ quản của mình để tiếp tục tập luyện và chờ đợi cơ hội mới.

Trong số này, đáng tiếc nhất là tiền đạo Bùi Vĩ Hào có nhiều kinh nghiệm nhất ở đấu trường V-League. Chân sút 20 tuổi này đã ghi một bàn thắng cho B. Bình Dương từ một pha sút phạt xa đẹp mắt. Đáng chú ý, Bùi Vĩ Hào còn là một trong những mắt xích quan trọng trên hàng công CLB với bốn lần có tên ở đội hình xuất phát và ba lần ra sân từ băng ghế dự bị.

Đội tuyển U-22 Việt Nam có nhiệm vụ giữ huy chương vàng SEA Games. Ảnh: ANH DUY.

Đội tuyển U-22 Việt Nam có nhiệm vụ giữ huy chương vàng SEA Games. Ảnh: ANH DUY.

So với những tiền đạo khác ở đội tuyển U-22 Việt Nam, rõ ràng Bùi Vĩ Hào không hề kém cạnh, thậm chí nhỉnh hơn về kinh nghiệm thi đấu. Tiếc là trong lần đội tuyển U-22 Việt Nam tham dự giải mời Doha Cup hồi cuối tháng 3, tiền đạo này không góp mặt do B. Bình Dương muốn giữ lại để tập luyện cho V-League trở lại.

Như vậy, HLV Troussier quyết định giữ lại ba tiền đạo từng gắn bó với đội ở Doha Cup gồm Văn Trường, Quốc Việt, Thanh Nhàn, có thêm mỗi Văn Tùng vừa hồi phục chấn thương và năm ngoái từng vô địch SEA Games 31 lẫn tham gia vòng chung kết U-23 châu Á.

Đội tuyển U-22 Việt Nam với mục tiêu giữ huy chương vàng SEA Games 32 ở vòng bảng lần lượt gặp các đối thủ có trình độ từ thấp lên cao gồm U-22 Lào (ngày 30-4), Singapore (ngày 3-5), Malaysia (ngày 8-5) và Thái Lan (ngày 11-5).

Danh sách 20 cầu thủ chính thức tham dự SEA Games 32. Ảnh: VFF.

Danh sách 20 cầu thủ chính thức tham dự SEA Games 32. Ảnh: VFF.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm