Nóng: U-22 Việt Nam đi chùa và lệnh cấm mới của HLV Troussier

(PLO)- Thầy trò HLV Philippe Troussier sau khi vãn cảnh chùa vào sáng 28-4 và tiếp tục trở lại sân tập đóng kín cửa vào buổi chiều để chuẩn bị cho trận ra quân SEA Games 32 gặp đối thủ nhẹ ký U-22 Lào, diễn ra vào ngày 30-4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-4, đội tuyển U-22 Việt Nam có buổi tham quan chùa Wat Ounalom, thưởng lãm cảnh đẹp, nét thanh tịnh của địa điểm tâm linh nổi tiếng trên nước bạn Campuchia. Theo VFF, đây là hoạt động rất có ý nghĩa trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, đem đến cho các cầu thủ cảm giác bình yên và sự tĩnh tâm trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ HCV tại SEA Games 32.

Wat Ounalom là một trong năm ngôi Phật địa ban đầu của Phnom Penh, khi thành phố trở thành thủ đô của vương quốc Campuchia. Cổ tự nổi tiếng này hiện là trụ sở của Trung ương Phật giáo Campuchia, chứa đựng hàng ngàn giá trị lịch sử lâu đời gắn liền với thủ đô Phnom Penh, trong đó có một Thư viện quy mô tầm cỡ với khoảng 30.000 quyển kinh sách, một Bảo tháp tôn trí ngọc Xá lợi lông mày của đức Phật và Tam tạng kinh Pali.

Sau những chuỗi ngày miệt mài tập luyện và luôn phải đối diện với những áp lực lớn, việc có dịp được hòa mình vào chốn tâm linh trong không gian bình yên, thanh tịnh đã mang lại những giá trị tinh thần tích cực cho các thành viên đội tuyển U-22 Việt Nam, cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió trong hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games 32.

HLV Troussier cho học trò tập kín từ chiều 28-4 và không cho phép truyền thông tác nghiệp ở sân bóng. Ảnh: ANH DUY.

HLV Troussier cho học trò tập kín từ chiều 28-4 và không cho phép truyền thông tác nghiệp ở sân bóng. Ảnh: ANH DUY.

Trong quá trình chuẩn bị cho sân chơi Đông Nam Á ở lứa tuổi dưới 22, thầy trò Troussier không có bước chạy đà thuận lợi. Họ toàn thua ba trận ở giải mời U-23 Doha Cup và mới nhất bị đánh bại bởi CLB TP.HCM cùng đội hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu.

Cũng từ sau đợt tập huấn cuối cùng, ông thầy người Pháp đã loại 7 cầu thủ và đến ngày 29-4, ông tiếp tục gạch 4 cái tên nữa để chính thức gút lại danh sách cuối cùng 20 gương mặt mà ông cho là hay nhất tham dự SEA Games 32. Tiêu chí chọn người của HLV Troussier ưu tiên các cầu thủ có tính đa năng trên sân cỏ, chơi ổn nhiều vị trí.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam hăng say rèn luyện cho nhiệm vụ giữ ngôi vô địch SEA Games. Ảnh: ANH DUY.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam hăng say rèn luyện cho nhiệm vụ giữ ngôi vô địch SEA Games. Ảnh: ANH DUY.

Đương kim vô địch U-22 Việt Nam nằm ở bảng đấu được xem là “tử thần” với U-22 Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào với mục tiêu giữ huy chương vàng. Một ngày sau khi đặt chân đến Campuchia, ông Troussier đã đưa ra yêu cầu báo chí không tác nghiệp ở khách sạn bốn sao Phnom Penh, vì các học trò ông cần sự yên tĩnh, thoải mái trong sinh hoạt và ăn uống.

Mới nhất, ông thầy người Pháp đưa ra lệnh cấm giới truyền thông vào sân tập của đội tuyển U-22 Việt Nam, khác với những lần khắt khe nhất, ông thường cho phóng viên ghi hình trong khoảng 20 phút đầu buổi tập. HLV Troussier muốn hạn chế thông tin rò rỉ đến mức thấp nhất và đặc biệt là giữ kín mọi thứ về con người, chiến thuật mà ông sẽ áp dụng cho trận khai mạc SEA Games 32 gặp tuyển U-22 Lào vào ngày 30-4 (VTV5 trực tiếp 19 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm