Các đề cử chính thức giải Fair Play 2021 - Bài 3

Hoàng Đình Tùng, thủ lĩnh điềm đạm và người con xứ Thanh

Sau khi Ban tổ chức giải thưởng Fair Play 2021 công bố năm đề cử chính thức, trong đó có hành động tiền đạo Hoàng Đình Tùng lao vào can ngăn các cầu thủ đội khách TP.HCM nóng nảy đòi hành hung trọng tài trong trận đấu giữa Thanh Hóa gặp TP.HCM, chân sút xứ Thanh tỏ ra khá bất ngờ.

Dũng cảm hạ hỏa những cái đầu nóng

Đình Tùng cho rằng từ lúc theo đuổi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, anh chưa từng có mục tiêu phải làm cái gì đó đẹp đẽ để từ đó mong nhận giải thưởng. “Khi thấy cầu thủ và trợ lý HLV của đội TP.HCM phản ứng dữ dội, như một phản xạ tự nhiên, tôi đã quyết định nhảy vào đám đông vì biết có nhiều cầu thủ rất nóng không giữ được bình tĩnh. Tôi thấy một số cầu thủ đang là đối thủ của mình có dấu hiệu mất kiểm soát, cự cãi và có thể ẩu đả nên tôi chỉ hành động theo quán tính. Đó là cần phải can ngăn họ kịp thời” - Đình Tùng chia sẻ về lần anh nhảy vào can ngăn cầu thủ TP.HCM, nhất là thủ môn Thanh Thắng - “Tôi rất thấu hiểu tâm lý của cầu thủ khi sự nóng nảy lấn át ý chí thì rất dễ có hành động phản cảm”.

Lâu nay Đình Tùng nổi tiếng là người rất điềm đạm nên không chỉ các cầu thủ Thanh Hóa quý mến mà ngay cả nhiều đồng nghiệp đang khoác áo các đội bóng khác ở V-League cũng nể trọng Tùng về chuyên môn cũng như cách sống ngoài đời.

Từ bao năm qua, Đình Tùng thường xuyên được lựa chọn là đội trưởng, thủ lĩnh của các cầu thủ xứ Thanh. Tiền đạo nhỏ con này không chỉ phát huy được phẩm chất của tay săn bàn mà tiếng nói, uy tín của anh rất trọng lượng với các đồng đội. Thế nên ngay cả trên sân, mỗi khi có tình huống tranh cãi với trọng tài, Đình Tùng vẫn thường đứng ra dàn xếp và nhắc nhở đồng đội giữ bình tĩnh, đừng phản ứng thái quá với “vua sân cỏ”.

“Tôi rất hiểu trạng thái tâm lý của các trọng tài. Họ phải tập trung cao độ trong mọi tình huống nên có thể đôi khi do nhận định sai nên tiếng còi chưa chuẩn xác. Nhưng tôi tin mỗi lần trọng tài mắc sai lầm, họ đều rất ân hận. Bản thân tôi luôn xác định trong mọi thời điểm không được phản ứng kiểu phản cảm với trọng tài” - Đình Tùng nói về cách anh hay ứng xử với trọng tài ở sân chơi V-League.

Năm nay Đình Tùng đã bước sang tuổi 34 nhưng anh vẫn được xem là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi cũng như phòng thay đồ. Người đội trưởng mẫu mực này cũng cho biết có lẽ Thanh Hóa sẽ là CLB mà anh gắn bó đến cuối sự nghiệp.

Hoàng Đình Tùng can ngăn các cầu thủ TP.HCM nóng nảy tranh cãi và có nguy cơ hành hung trọng tài. Ảnh: CTV

Chỗ dựa tinh thần cho đồng đội và tấm lòng với trẻ em nghèo

Đình Tùng được quy hoạch là chỗ dựa tinh thần cho các cầu thủ trẻ cũng như là biểu tượng của đội bóng và sau này giải nghệ có thể tham gia vào công tác huấn luyện, đào tạo các tài năng trẻ xứ Thanh.

Bắt đầu nổi danh từ giai đoạn 2008 đến nay, Đình Tùng luôn là cầu thủ nhận được sự mến mộ lớn của người hâm mộ xứ Thanh. Dù có thời gian chuyển đến Hải Phòng thi đấu nhưng tiền đạo sinh năm 1988 này vẫn quyết định quay về khoác áo đội bóng quê hương. Đình Tùng từng được rất nhiều đội bóng trước đây mời chào với số tiền lót tay lớn nhưng anh vẫn đau đáu với đội bóng quê hương nên khi chia tay Hải Phòng, Tùng “con” đã lựa chọn quê hương Thanh Hóa để cống hiến.

Không chỉ nổi bật về chuyên môn cũng như tính cách điềm đạm, Đình Tùng là cầu thủ rất hay tham gia các hoạt động từ thiện. Còn nhớ, sau khi kết thúc mùa giải V-League 2009, Đình Tùng đã xuất sắc giành giải Chiếc giày bạc. Đây là danh hiệu cá nhân đầu tiên mà anh có được và với tâm nguyện muốn chia sẻ với những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, Đình Tùng đã quyết định dùng toàn bộ số tiền thưởng của giải thưởng này để chia sẻ khó khăn cùng các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Hoàng Đình Tùng giản dị trong lần thiện nguyện giúp trẻ em nghèo. Ảnh: LN

Lần đó, Đình Tùng đã trao tặng những phần quà gồm một bộ máy vi tính, quần áo và những quả bóng. Ngoài ra, tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất cho Thanh Hóa tại V-League 2009 cũng trao tặng 50 suất học bổng cho các em nhỏ học giỏi của Làng SOS.

Bây giờ, sau khi biết tin được lọt vào danh sách năm đề cử chính thức giải Fair Play 2021 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, Đình Tùng đã quyết định dù về thứ mấy thì anh cũng sẽ dành toàn bộ giải thưởng này để làm việc thiện nguyện.

Lần đầu tiên của bóng đá Thanh Hóa

Kể từ khi giải thưởng Fair Play tôn vinh hành động đẹp trong bóng đá khai sinh đến nay đã 10 năm, đội bóng Thanh Hóa chưa từng có cá nhân, tập thể lọt vào top 5 đề cử giải Fair Play. Thế nên khi Hội đồng thẩm định chọn hành động trên sân Thanh Hóa của Đình Tùng vào danh sách năm đề cử chính thức thì bóng đá xứ Thanh cũng vui lây với người con của mình.

Ở Thanh Hóa, Đình Tùng có biệt danh là Tùng “con” do thân hình nhỏ nhắn. Anh được xem là một biểu tượng của bóng đá Thanh Hóa bởi lối chơi kỹ thuật, tầm ảnh hưởng và hơn hết là giá trị của một cầu thủ từng khoác áo đội tuyển nhưng rất hay hướng đến cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm