Hoàng tử Malaysia mắng xối xả CLB không chịu ‘năng động’

(PLO)- Ghét thói "ngồi mát ăn bát vàng" trong thời đại bóng đá chuyên nghiệp, Hoàng tử Ismail nặng lời chỉ trích CLB Selangor.

Hoàng tử Ismail của bang Johor, ông chủ CLB Johor Darul Tazim đã rất nặng lời với CLB Selangor, một CLB nằm ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Ông Hoàng Ismail dùng những lẽ khó tìm từ nặng hơn nữa để chỉ trích “thói ăn bám” của CLB Selangor vốn không chịu năng động, sáng tạo, không nỗ lực vì đã “ôm bầu sữa” nhà nước rót xuống CLB hàng năm.

Hoang-tu-1.jpg
Hoàng tử Ismail ví CLB Selangor như "sống thực vật". Ảnh: NST

Đây là CLB thủ đô có truyền thống, lực lượng fan của họ cũng đại diện cho fan đội tuyển quốc gia Malaysia. Tuy nhiên tám năm qua, đội này lại sống bằng “bầu sữa” nhà nước.

Nhà nước Malaysia và chính quyền Kuala Lumpur mỗi năm rót xuống Selangor 45 triệu ringgit, tương đương 24 tỉ đồng Việt Nam. Được nhà nước rót tiền, Selangor không nỗ lực săn thành tích, không sáng tạo để tìm tiền, không đổi mới cách quản lý, chây ì, thói làm việc của lãnh đạo quan liêu, cửa quyền. Đó là tất cả cụm từ mà Hoàng tử Ismail nói về CLB Selangor.

Hoàng tử nói tiếp: “Tôi thấy kể từ khi CLB này sống bằng ngân sách nhà nước đến nay là tám năm, CLB đã "chết lâm sàng", ẩn dật, không có cá tính, lãnh đạo, quản lý CLB thì toàn là những người lỗi thời, không năng động đổi mới cách quản lý, ngồi một chỗ chờ nhà nước rót tiền. Cầu thủ trên sân thì thi đấu cho lấy lệ, thiếu phấn đấu”.

Ông Hoàng Ismail, chủ nhân CLB hùng mạnh Malaysia Johor Darul Tazim từng vô địch AFC Cup 2015 và hiện nay đang tham dự Champions League đánh giá rằng, Selangor là CLB thuộc trung tâm thủ đô Kuala Lumpur có rất nhiều lợi thế trong việc phát triển tài chính, đào tạo, quảng bá, quảng cáo, nhưng họ cứ như những kẻ xa lạ, lạ lẫm ngồi vào các ghế quản lý không làm nên tích sự gì.

Hoàng tử Ismail còn nói rằng, lãnh đạo Selanger đã “lừa gạt” lực lượng fan khổng lồ của đội. Đấy là một CLB có lực lượng fan hùng hậu nhất bóng đá Malaysia, nhưng CLB đã dối lừa fan của mình. Selangor đã phụ lòng fan hâm mộ.

Từ việc báo chí trích đăng, cho đến trên trang xã hội của Hoàng tử Ismail, ông đều quyết liệt phê phán thói “quan liêu, bao cấp” của một CLB bóng đá có tiếng là chuyên nghiệp.

Hàng ngàn fan của Selangor cũng yêu cầu Hoàng tử Ismail tạm thời rời Johor Darul Tazim để về lãnh đạo Selangor trở thành CLB hùng mạnh.

Hoàng từ Ismail là một nhà quản trị bóng đá xuất sắc, ông có trình độ học vấn cao, tham gia các lớp quản trị bóng đá chuyên ở Tây Ban Nha, Anh... và ông có rất nhiều bạn bè là các cựu danh thủ thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm