Hơn 1.200 thanh niên ưu tú của Hậu Giang tình nguyện lên đường nhập ngũ

(PLO)- Các tân binh của Hậu Giang năm nay có sức khỏe, văn hóa, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hơn so năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-2, các huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024.

Thanh niên Hậu Giang lên đường nhập ngũ
Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tặng hoa cho các tân binh. Ảnh: DƯƠNG THUẬN

Năm nay, tỉnh Hậu Giang có hơn 1.200 thanh niên lên đường nhập ngũ, tất cả những thanh niên trúng tuyển đều viết đơn tình nguyện. Những thanh niên ưu tú này được giao cho các đơn vị gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn Bộ binh 330, Sư đoàn Bộ binh 4, Lữ đoàn Thông tin và Bộ Công an.

Theo đánh giá, các tân binh của Hậu Giang năm nay có sức khỏe, văn hóa, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hơn so năm 2023. Trong đó, sức khỏe loại 1 chiếm gần 60%; thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chiếm tỉ lệ hơn 22%.

Tại huyện Vị Thủy, đơn vị điểm của tỉnh Hậu Giang trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, phát biểu tại buổi Lễ giao nhận quân, thanh niên Nguyễn Trung Hiếu cam kết sẽ phát huy tốt truyền thống cách mạng của quê hương Vị Thủy anh hùng và thế hệ cha anh đi trước.

Từ đó, đem hết sức mình để phục vụ tổ quốc và nhân dân, hoàn thành tốt nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tích cực ra sức thi đua học tập, rèn luyện, đồng thời, chấp hành tốt pháp luật, kỷ luật của quân đội, quy định của đơn vị. Cạnh đó, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, với quyết tâm “ra đi giữ trọn lời thề, chưa xong nghĩa vụ chưa về quê hương ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm