Hợp đồng phá nhà 500 triệu: Bắt Lâm ‘sát thủ’, Trúc ‘nẫu’

Ngày 20-4, Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến, địa bàn (đội 4) Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 15 nghi phạm để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng tại trung tâm quận 1, TP.HCM.

Đây là nhóm thanh niên mang theo hung khí xông vào nhà hàng ở số 10 Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) đập phá theo hợp đồng thuê mướn giá 500 triệu đồng mà PLO từng thông tin.

Công an bắt thêm nhóm người tham gia vụ đập phá nhà theo hợp đồng giá 500 triệu đồng ngày 8-8-2019. Ảnh: CA

Theo đó, ba người mới bị bắt thêm gồm: Ngô Thiên (Trúc "nẫu", 50 tuổi), Võ Thanh Lâm (Lâm "sát thủ", 48 tuổi), Võ Thành Hiếu (48 tuổi, cùng ngụ tại TP.HCM). Cả ba bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Phước, Hán Hoàng Thùy Trang (cùng 29 tuổi, ngụ quận 1), Nguyễn Trung Hậu (28 tuổi, ngụ quận 1), Đinh Ngọc Bạch (23 tuổi, ngụ quận 1) cùng sáu người khác liên quan vụ việc đập phá nhà hàng nói trên.

Trước đó, như đã đưa tin, tối 8-8, nhóm khoảng 30 thanh niên đi trên 15 xe máy, một số đeo khẩu trang, nón bảo hiểm, cầm hung khí xông vào nhà hàng trên đập phá đồ đạc và lấy đi một túi xách ở quầy lễ tân. Sau khi đập phá, nhóm này tẩu thoát về hướng cầu Calmette.

Sau khi bị bắt, vợ chồng ông Phước, bà Trang thừa nhận mâu thuẫn nảy sinh sau khi có tranh chấp với chủ nhà hàng đang thuê căn nhà của mình nhưng không thể tự giải quyết.

Hai vợ chồng sau đó cùng một người thân khác gặp một người bà con tên T. có mối quan hệ với các thành phần phức tạp ngoài xã hội để xử lý với giá 500 triệu đồng. Nhóm côn đồ sau đó tổ chức, hẹn gặp rồi mua hung khí tới đập phá nhà hàng.

Hành vi trên được camera an ninh ghi lại và báo chí đăng tải.

Công an TP.HCM sau đó vào cuộc điều tra, truy xét bắt những người có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm