Huyền thoại Arsenal nhập viện vì đột quỵ

(PLO)- Huyền thoại Arsenal và tuyển Hà Lan Marc Overmars nhập viện vì bị đột quỵ nhẹ nhưng sức khỏe của ông bây giờ đã ổn định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu ngôi sao người Hà Lan Marc Overmars từng chơi cho các CLB danh tiếng như Ajax, Arsenal và Barcelona trong suốt sự nghiệp của mình. Overmars, 49 tuổi được đưa vào bệnh viện hôm thứ Năm (giờ quốc tế) sau khi bị đột quỵ nhẹ.

Marc Overmars hiện đang làm giám đốc thể thao tại CLB của Bỉ Royal Antwerp (RAFC). RAFC đã xác nhận việc Overmars đột quỵ hôm qua (30-12, giờ quốc tế). CLB của Bỉ tuyên bố Overmars đã hồi phục tốt nhưng sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian. Không rõ khi nào Marc Overmars sẽ trở lại làm việc, vì không có bình luận nào được đưa ra vào thời điểm này.

Marc Overmars hiện giữ chức giám đốc thể thao của Royal Antwerp. ẢNH: GETTY

Marc Overmars hiện giữ chức giám đốc thể thao của Royal Antwerp. ẢNH: GETTY

Marc Overmars có một sự nghiệp lừng lẫy khi chơi cho nhiều CLB lớn tại châu Âu như Ajax , Arsenal và Barcelona. Overmars được xem là huyền thoại Arsenal thời ‘pháo thủ’ còn làm mưa làm gió ở Premier League dưới dự dẫn dắt của HLV Arsene Wenger. Cựu cầu thủ chạy cánh này cũng có 86 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan, giúp ‘cơn lốc màu da cam’ lọt vào bán kết Euro 2000 và 2004.

CLB Royal Antwerp (RAFC) ra thông báo vào hôm qua (giờ quốc tế): ‘Marc Overmars, giám đốc bóng đá tại RAFC đã không khỏe vào đêm qua và được đưa vào bệnh viện vì một cơn đột quỵ nhẹ.

Marc Overmars đang ổn định nhưng anh sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian. Marc và gia đình tập trung vào việc hồi phục và không muốn bình luận gì thêm. RAFC chúc Marc hồi phục nhanh chóng!’.

Marc Overmars bảnh bao trong vai trò Giám đốc thể thao. ẢNH: GETTY

Marc Overmars bảnh bao trong vai trò Giám đốc thể thao. ẢNH: GETTY

Sau khi treo giày vào mùa hè năm 2009, Marc Overmars theo đuổi sự nghiệp quản lý bóng đá. Overmars được bổ nhiệm làm giám đốc bóng đá của Ajax vào năm 2012 và giữ vị trí này trong một thập kỷ trước khi bị buộc phải từ chức vào tháng hai vừa qua.

Ajax tiết lộ Overmars đã gửi một ‘loạt tin nhắn không phù hợp tới một số đồng nghiệp nữ’. Marc Overmars thừa nhận mình "xấu hổ" và cho rằng hành vi của mình là "không thể chấp nhận được".

Overmars cho biết khi rời Ajax: ‘Tuần trước, tôi đã phải đối mặt với các báo cáo về hành vi của mình và điều này đã ảnh hưởng đến những người khác như thế nào. Thật không may, tôi đã không nhận ra rằng mình đã vượt qua ranh giới, nhưng bây giờ tôi đã nhận thức rõ vấn đề.

Tôi xin lỗi. Chắc chắn đối với một người ở vị trí của tôi, hành vi này là không thể chấp nhận được. Bây giờ tôi đã nhận ra điều đó nhưng đã quá muộn. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời Ajax’.

Overmars đã nhận ra lỗi lầm của mình. ẢNH: GETTY

Overmars đã nhận ra lỗi lầm của mình. ẢNH: GETTY

Marc Overmars trở lại bóng đá ngay lập tức khi ông được bổ nhiệm làm giám đốc bóng đá của Antwerp vào tháng Ba. Việc bổ nhiệm này đã tạo ra tranh cãi do hành vi không đúng mực của Overmars tại Ajax trước đây. Sau đó, một số nhà tài trợ cắt đứt quan hệ với Royal Antwerp để phản đối CLB bổ nhiệm Overmars.

Overmars tạo dựng tên tuổi tại Ajax trong những năm 90, chơi 193 trận cho CLB và giành được 7 danh hiệu, bao gồm 3 chức vô địch Eredivisie và Champions League.

Sau đó, Overmars trải qua các CLB Arsenal, Barca và Go Ahead Eagles trước khi giải nghệ. Anh được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại World Cup 1994 và là thành viên của Pháo thủ giành cú đúp Premier League và FA Cup trong mùa giải 1997 - 1998.

Marc Overmars là huyền thoại của Arsenal. ẢNH: GETTY

Marc Overmars là huyền thoại của Arsenal. ẢNH: GETTY

Sau khi được Antwerp bổ nhiệm làm giám đốc thể thao, Marc Overmars hứa, ‘Những gì đã xảy ra ở Ajax sẽ không xảy ra nữa. Tôi rất vui khi được ở đây. Đó là một chương mới đối với tôi. Một thử thách tuyệt vời tại một câu lạc bộ mà tôi thấy có tiềm năng phát triển’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm