Huyện Thủy Nguyên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(PLO)- Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất đúng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống “Thủy Nguyên quật khởi” (25-10-1948 – 25-10-2023).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống “Thủy Nguyên quật khởi” (25-10-1948 – 25-10-2023).

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thủy Nguyên.

huyen-thuy-nguyen-don-huan-chuong.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ, quân và nhân huyện Thủy Nguyên. Ảnh: ANH VŨ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, chúc mừng những thành tích vẻ vang mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thủy Nguyên đạt được trong 75 năm qua.

Theo ông Châu, thời gian tới, Thủy Nguyên phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng là thành lập thành phố Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng trước năm 2025.

Để thực hiện mục tiêu này, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thủy Nguyên tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền đảm bảo thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng…

Thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền Hải Phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung nguồn lực đẩy mạnh xây dựng, phát triển đô thị, hình thành các khu đô thị mới hiện đại cũng như các dự án phát triển khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ khác trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Thuỷ Nguyên có 5.010 liệt sĩ, 2.593 thương, bệnh binh và 387 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Với thành tích nổi bật, xuất sắc, 8 cá nhân, 19 xã và huyện Thủy Nguyên được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng và Nhà nước đã tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thủy Nguyên hơn 20.400 Huân, Huy chương các loại. Trong đó, có 25 Huân chương Độc lập.

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng xác định huyện Thủy Nguyên là một trong ba hướng đột phá về không gian đô thị, là trung tâm hành chính, chính trị, thương mại, tài chính, ngân hàng, đô thị của thành phố Cảng. Trong đó, xây dựng và phát triển huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng trước năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm