IBM - ông lớn công nghệ Mỹ rút khỏi thị trường Nga

(PLO)- Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Mỹ IBM - ông Arvind Krishna cho biết công ty đã đình chỉ tất cả các hoạt động ở Nga nhằm phản đối các hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 7-6, gã khổng lồ công nghệ Mỹ IBM (viết tắt của International Business Machines) đã thông báo kế hoạch rút khỏi thị trường Nga để phản đối chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine, theo đài RT.

“Tôi xin nói rõ rằng chúng tôi đã đình chỉ tất cả các hoạt động ở Nga” - Giám đốc điều hành công ty - ông Arvind Krishna tuyên bố.

Tập đoàn công nghệ Mỹ IBM tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động tại thị trường Nga. Ảnh: RT

Tập đoàn công nghệ Mỹ IBM tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động tại thị trường Nga. Ảnh: RT

Hiện tại, khi người dân truy cập vào trang web phiên bản tiếng Nga của công ty sẽ chỉ nhận được thông báo: “Nội dung này không còn khả dụng nữa”.

Trước đó, vào đầu tháng 3, IBM đã thông báo ngừng mọi hoạt động thương mại tại Nga, cùng với việc chấm dứt hợp tác và bán phần mềm với các doanh nghiệp quốc phòng của Moscow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm