IMF khen ngợi khả năng điều hành kinh tế của chính phủ Anh

(PLO)- IMF nâng dự báo tăng trưởng của Anh lên mức giảm 0,3% trong năm 2023, bằng một nửa mức giảm mà tổ chức này dự báo trước đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giám đốc bộ phận châu Âu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Alfred Kammer ngày 27-4 đã dành lời khen cho chính phủ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak sau một loạt dự báo ảm đạm từ IMF về kinh tế Anh, theo trang tin Bloomberg.

Bình luận của ông Kammer đưa ra chỉ vài ngày sau khi IMF nâng dự báo tăng trưởng của Anh lên mức giảm 0,3% trong năm 2023, bằng một nửa mức giảm mà tổ chức này dự báo trước đó. Tuy nhiên, sự suy giảm trên vẫn khiến Anh và Đức trở thành hai nền kinh tế thuộc nhóm G7 ghi nhận tăng trưởng âm trong năm nay.

“Lý do chúng tôi vẫn dự đoán về một cuộc suy thoái nhẹ là vì các hộ gia đình ở Anh đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng năng lượng và giá cả tăng” - ông Kammer nói, lưu ý thêm rằng kế hoạch ngân sách do Bộ Tài chính Anh công bố vào tháng 3 sẽ giúp giải quyết tình hình.

“Ngân sách Mùa xuân (mà Anh vừa công bố) có nhiều điểm tích cực. Gói này đang hỗ trợ giảm lạm phát và tập trung vào một số cải cách cơ cấu quan trọng, đầu tư kinh doanh cũng như lực lượng lao động” - vị quan chức nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm