Indonesia sợ gặp U-22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 32

(PLO)- Đội tuyển U-22 Indonesia đã chắc suất vào bán kết SEA Games 32 dù vẫn còn chơi một trận thủ tục với chủ nhà Campuchia đêm 10-5 và nhiều khả năng sẽ một mất một còn với thầy trò Troussier ở trận knock out.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện tại, đội tuyển U-22 Indonesia đứng đầu bảng A sau ba lượt trận toàn thắng với 9 điểm và các cầu thủ trẻ đã ghi 11 bàn, không để thủng lưới bàn nào. Myanmar nhì bảng với 6 điểm và hiệu số -2 nên có thắng Philippines để vào bán kết, trong trường hợp Indonesia thua Campuchia, vẫn không thể nào so sánh về hiệu số bàn thắng bại.

Ở bảng B, đội tuyển U-22 Thái Lan đang dẫn đầu với 9 điểm (hiệu số +7), còn tuyển trẻ Việt Nam nhì bảng cũng với 9 điểm nhưng kém hơn về chỉ số phụ (hiệu số +5) đã đều chắc chắn vào bán kết. U-22 Việt Nam và U-22 Thái Lan sẽ đụng độ ở lượt trận cuối trên sân Visakha, Phnom Penh vào ngày 11-5. Đội nào giành chiến thắng sẽ trở thành số một của bảng B. Và nếu cuộc đọ sức giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa, Thái Lan vẫn là đội giữ ngôi đầu bảng, Việt Nam hạng nhì.

Chính vì lẽ đó, đội tuyển U-22 Indonesia dự đoán họ rất có khả năng đối đầu với khắc tinh Việt Nam, lại là đương kim vô địch SEA Games trong trận đấu một mất một còn. Nhớ tại SEA Games 31, hai đội gặp nhau ở vòng bảng và đội bóng có biệt danh Garuda Muda đã thua nặng nề 3 bàn không gỡ.

U-22 Indonesia có hành trình vòng bảng SEA Games 32 ấn tượng với ba trận thắng liên tiếp, ghi 11 bàn và không để thủng lưới. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-22 Indonesia có hành trình vòng bảng SEA Games 32 ấn tượng với ba trận thắng liên tiếp, ghi 11 bàn và không để thủng lưới. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chưa hết, bóng đá Việt Nam thường là cơn ác mộng của đội bạn Indonesia. Hồi SEA Games 30, giấc mơ giành HCV của Garuda Muda là một niềm đau chôn giấu khi Văn Hậu lập cú đúp và đàn anh Hùng Dũng ghi bàn còn lại giúp Việt Nam đánh bại họ nặng nề 3-0. Nhân chứng sống của U-22 Indonesia bây giờ chính là HLV Indra Sjafri lúc đó dẫn dắt các học trò đã chia tay tham vọng vô địch SEA Games 2019.

Trong khi đó, Garuda Muda cũng có những ký ức tồi tệ khi đối đầu với bóng đá trẻ Thái Lan cũng tại SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam với cú ngã 0-1 trong hiệp phụ ở trận bán kết.

Rõ ràng bóng đá nam SEA Games mùa này với việc U-22 Việt Nam và Thái Lan chung bảng đấu chẳng khác gì bảng tử thần. Cả hai đội bóng số một Đông Nam Á cũng vừa biến giấc mộng vô địch của Malaysia sau 12 năm tan thành mây khói và sớm giành vé chơi bán kết dù còn gặp nhau một trận cuối vòng bảng.

Đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở bán kết nếu không thể thắng Thái Lan trận cuối vòng bảng ngày 11-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở bán kết nếu không thể thắng Thái Lan trận cuối vòng bảng ngày 11-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier khẳng định các học trò của ông đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ năm trận toàn thua trước SEA Games 32 (ba trận tại giải U-23 Doha Cup và hai trận thua CLB TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu). Ông cũng không quên cảm ơn chính những cú ngã ngựa trước các đội bóng có trình độ cao hơn giúp các tuyển thủ trẻ Việt Nam trưởng thành hơn.

Đã vượt qua vòng bảng, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ chơi thêm ba trận nữa mà ông Troussier cho là khó khăn hơn: “Chúng tôi chắc chắn sẽ thi đấu ba trận nữa. Nhưng sau khi gặp Thái Lan trận cuối vòng bảng, các cầu thủ chỉ có một ngày nghỉ rồi đá bán kết luôn. Vì thế, chúng tôi sẽ phải tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo nền tảng thể lực cho cuộc chơi đường dài”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm