Indonesia tuyên án trong thảm họa khiến 135 người chết

(PLO)- 135 người chết ở thảm họa Kanjuruhan ở Indonesia, hai quan chức đi tù từ 12 tháng đến 18 tháng...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tòa án ở Surabaya của Indonesia đã mở phiên tòa xét xử những người có trách nhiệm liên quan đến thảm họa Kanjuhuran đêm 1-10-2022.

Thảm họa bóng đá Kanjuruhan làm chết 135 người, hầu hết do giẫm đạp nhau thoát thân khi lực lượng chức năng quyết định khai hỏa bắn hơi cay và súng phóng hỏa vào đám đông bên trong sân bóng Kanjuruhan của CLB Malang.

Theo đó tòa tuyên án Abdul Haris, Trưởng ban tổ chức sân Kanrujuhan 18 tháng tù giam, và một quan chức tên Suko Sutrisno (tên đặt tạm thời) nhưng không tiết lộ chức vụ bị một năm tù giam. Khả năng cao là người này thuộc trưởng nhóm cảnh sát làm nhiệm vụ giữ trật tự ở sân Kanjuruhan và lệnh cho lực lượng chức năng mở hỏa lực để bắn hơi cay và súng phóng hỏa vào đám đông.

Cảnh hỗn loạn ở sân Kanjuruhan đêm 1-10-2022. Ảnh: AFC

Cảnh hỗn loạn ở sân Kanjuruhan đêm 1-10-2022. Ảnh: AFC

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng ngàn CĐV chủ nhà Malang tràn vào mặt sân. Tuy nhiên, mọi việc không quá nguy hiểm vì đám đông không có dấu hiệu manh động. Mặt khác trận này fan của đội khách cũng không được cho vào sân. Khi đám đông tràn vào sân, thì Trưởng ban tổ chức sân phối hợp với lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ đã bất ngờ khai hỏa hai loại súng trên để dẫn đến cảnh hỗn loạn.

Hàng ngàn người trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và người già bỏ chạy tán loạn. Họ không chịu được hơi cay và sợ lửa, họ đã cố gắng thoát thân qua các lối thoát hiểm rất dài, kiên cố và tối tăm. Trong ba lối thoát hiểm thì chỉ có một lối dùng được còn hai lối khác chìa khóa đã bị mục gỉ.

Hàng ngàn người chen lấn trong đường hầm thoát hiểm dẫn đến giẫm đạp nhau và gây ra cái chết cho 135 người trong đó có 40 trẻ em. Phiên tòa ở Syrabaya mở ra ngày 9-3 và kết tội hai quan chức trên.

Quan quan chức (áo trắng) trong phiên tòa sáng 9-3. Ảnh: AFP

Quan quan chức (áo trắng) trong phiên tòa sáng 9-3. Ảnh: AFP

Thảm họa Kanjuruhan là thảm họa đen tối thứ hai trong lịch sử bóng đá nhân loại về số người chết. Sau thảm họa này nhiều giải bóng đá trước khi tiến hành trận đấu đều dành phút mặc niệm các nạn nhân xấu số, từ giải ngoại hạng Anh, đến Tây Ban Nha, Ý...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm