IS xác nhận thủ lĩnh tối cao đã thiệt mạng

(PLO)- Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) xác nhận thủ lĩnh tối cao - mật danh là Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi - đã thiệt mạng, đồng thời công bố thủ lĩnh mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) xác nhận thủ lĩnh tối cao - mật danh là Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi - đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ ở tây bắc Syria. Theo tờ The Wall Street Journal, đây là thủ lĩnh tối cao thứ ba của IS bị giết chết trong chưa đầy 2 năm qua.

Người phát ngôn của IS cho biết Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi thiệt mạng trong cuộc đấu súng với Hayat Tahrir al Sham (HTS) - nhóm Hồi giáo nắm quyền kiểm soát một phần tây bắc Syria.

Sau cái chết của Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi, IS đã chỉ định thủ lĩnh mới, có mật danh là Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi.

Các chiến binh IS đứng trên một xe tải. Ảnh: AFP

Các chiến binh IS đứng trên một xe tải. Ảnh: AFP

Hồi tháng 4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết thủ lĩnh tối cao của IS đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria. Ông Erdogan cho hay tổ chức tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã theo dõi Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi trong một thời gian dài.

Năm 2022, người tiền nhiệm của Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi bị máy bay chiến đấu của Syria tiêu diệt. Trước đó, hồi đầu năm 2022, một thủ lĩnh tối cao khác của IS bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của biệt kích Mỹ.

IS kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Iraq và Syria vào năm 2014. Cuối năm 2017, chính phủ Iraq tuyên bố cuộc chiến chống IS kết thúc và quân đội nước này kiểm soát hoàn toàn khu vực biên giới Iraq - Syria. Đến năm 2019, chính phủ Syria đã đánh bật phần lớn tổ chức khủng bố này, kiểm soát toàn bộ lãnh thổ.

Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, kể từ đó, IS vẫn hoạt động như một tổ chức chiến binh ngầm và vẫn có khả năng thực hiện các vụ tấn công. IS cũng đang điều hành một vài nhánh phiến quân ở Afghanistan và một số nước châu Phi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm