Jorginho cảm nhận về đối thủ lớn Messi chạy đua bóng vàng

Màn trình diễn của cầu thủ người Ý cho CLB và đội tuyển quốc gia giúp anh có thể cạnh tranh được danh hiệu Quả bóng vàng năm nay, bên cạnh đối thủ lớn Messi là một trong những ứng viên nặng ký nhất.

PSG ra mắt Messi, hóa giải vụ kiện của Barca
PSG ra mắt Messi, hóa giải vụ kiện của Barca
(PLO)- Một ngày sau khi Lionel Messi tổ chức buổi họp báo xác nhận về việc chia tay CLB Barcelona trong nước mắt, Paris Saint-Germain (PSG) sắp sửa có buổi lễ ra mắt tiền đạo người Argentina, bất chấp Barca đòi kiện tụng.

Nếu như Quả bóng vàng FIFA ở những năm trước là cuộc chạy đua chỉ diễn ra giữa Ronaldo và Messi, thì năm nay có gương mặt sáng giá chen vào là ngôi sao người Ý Jorginho. Tiền vệ 29 tuổi là một trong những mắt xích quan trọng góp công lớn giúp Chelsea vô địch Champions League mùa trước.

Jorginho cũng đã cùng Marco Verratti và Nicolo Barella tạo nên bộ ba tuyến giữa chắc chắn trên hành trình đưa đội tuyển Ý vô địch Euro 2020 vừa qua. Nói về danh hiệu Quả bóng vàng FIFA, Jorginho bày tỏ: “Ronaldo và Messi quá xuất sắc tôi không thể so sánh với họ về khả năng chơi bóng. Nhưng trong năm vừa qua tôi đã có những thành tích ấn tượng nên tin tưởng sẽ cạnh tranh sòng phẳng với họ. Tôi có chiến thắng hay không phụ thuộc vào các tiêu chí của người bỏ phiếu”.

Tiền vệ trẻ của Chelsea chơi xuất sắc mùa giải qua. Ảnh: CGI.

Đối thủ nặng ký của Jorginho dĩ nhiên là ngôi sao Messi. Tiền đạo này vừa có danh hiệu đầu tiên cấp độ đội tuyển quốc gia khi anh cùng Argentina đánh bại đại kình địch Brazil 1-0 trong trận chung kết Copa America. Đó cũng là giải đấu mà Messi giành giải “Vua phá lưới” cùng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”.

Mùa trước, Messi cũng giật giải Vua phá lưới La Liga và cùng Barcelona vô địch cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Ronaldo dù đoạt danh hiệu vua phá lưới Euro nhưng lại lép vế hơn vì Bồ Đào Nha sớm bị loại và Juventus chỉ về hạng 4 ở Serie A.

Nhắc đến việc Messi sắp rời Barcelona, Jorginho thú nhận mình hy vọng rằng cầu thủ người Argentina không chuyển đến Premier League, trừ khi M10 gia nhập Stamford Bridge. “Tôi đã nhắn tin cho anh ấy rồi (cười). Tôi đang đùa, hoặc không đùa về điều đó. Nếu anh ấy không đến Chelsea, đừng để anh ấy chơi ở Premier League. Tôi đã không tin sự chia tay của anh ấy với Barca và tự hỏi “chuyện gì đã xảy ra vậy?”. Tôi đã rất hoài nghi. Tôi đã tự hỏi liệu đó có phải là tin giả hay không”.

Messi đã rời Barca sau 21 năm gắn bó...

... nhưng vẫn là đại diện của CLB cũ cạnh tranh bóng vàng với đàn em Jorginho. Ảnh: CGI.

Thông tin Messi rời Barcelona sau 21 năm gắn bó với CLB này đã làm rung chuyển thế giới bóng đá. Barca muốn giữ ngôi sao của họ nhưng lại đổ lỗi cho những trở ngại về tài chính và cấu trúc khiến anh ấy ra đi. Messi hiện được cho là sẽ gia nhập gã khổng lồ nước Pháp là Paris Saint-Germain hoặc Manchester City – một CLB cũng có tiềm lực tài chính để ký hợp đồng với người cũ của Barcelona, cùng lúc săn tiền đạo Harry Kane của Spurs, sau khi hoàn tất thỏa thuận với Jack Grealish.

Trong khi đó, Chelsea đang muốn đưa cựu cầu thủ của họ là Romelu Lukaku trở lại Stamford Bridge từ Inter Milan, với một thương vụ được cho là đã sắp hoàn thành. Động thái này làm tăng sự phấn khích của Jorginho: “Một cầu thủ như Lukaku, vừa có những mùa giải tuyệt vời khi vô địch ở Ý, chắc chắn sẽ đóng góp rất nhiều. Nhiều cầu thủ xuất sắc cộng lại ở Chelsea sẽ càng giúp chúng tôi mạnh hơn. Hãy chờ xem!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm