Kẻ dùng dao sát hại xe ôm cướp tài sản ở Bình Dương bị bắt

(PLO)- Để có tiền tiêu xài, Bình dùng dao đâm nhiều nhát vào xe ôm rồi cướp xe, ví tiền của nạn nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Chí Bình (20 tuổi, quê ở Kiên Giang) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Bình bị bắt sau thời gian ngắn gây án. Ảnh: CA

Bình bị bắt sau thời gian ngắn gây án. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 16-4 Bình thủ một con dao thái lan đi bộ đến gặp anh Huỳnh Phụng Hoàng Vân (30 tuổi, quê ở Trà Vinh) làm nghề chạy xe ôm và yêu cầu anh Vân chở đi xã Hiếu Liêm (huyện Bắc Tân Uyên).

Khi anh Vân chở Bình đi đến đoạn đường vắng, Bình dùng dao cất sẵn trong người khống chế, đâm nhiều nhát vào anh Vân. Sau đó, Bình lấy xe, điện thoại, bóp tiền của bị hại rồi bỏ trốn.

Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng đưa anh Vân đi cấp cứu.

Nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Bắc Tân Uyên nhanh chóng truy xét, bắt giữ Bình cùng tang vật khi người này đang trốn tại một phòng trọ trên địa bàn phường Vĩnh Tân (thị xãTân Uyên).

Bình khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp xe ôm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm