Kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản ở TP.HCM sa lưới

(PLO)- Thấy đôi nam nữ đang đi trên xe máy, Thuận áp sát giật lấy chiếc Iphone 13 rồi bỏ chạy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ Trần Kim Thuận (SN 1991, ngụ quận 4) để mở rộng điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Liên quan đến vụ án này, công an đã bắt giữ Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ quận 10), Nguyễn Phùng Thanh Đông (SN 1989, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Tùng Lâm (SN 1998, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trần Kim Thuận bị công an bắt giữ. Ảnh: NY

Trần Kim Thuận bị công an bắt giữ. Ảnh: NY

Theo hồ sơ, khoảng 3 giờ 45 ngày 2-10, anh LSH (SN 1972, ngụ Thủ Đức) lái xe máy chở chị ĐTH (SN 1969) đi công việc từ hướng vòng xoay Hàng Xanh về chợ Bà Chiểu.

Khi đến căn nhà trên đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh thì bị một thanh niên đi xe máy chạy cùng chiều, giật mất iPhone 13 của chị H rồi tăng ga tháo chạy.

Sau sự việc, nạn nhân đã đến Công an phường 24 trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Đội Hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh trích xuất camera an ninh, lần theo dấu vết kẻ cướp.

Ngày 9-10, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh đã ập vào bắt giữ Thuận khi người này đi xe máy trước chung cư trên địa bàn phường 3, quận 4.

Chiếc điện thoại của nạn nhân mà Thuận đã cướp được. Ảnh: NY

Chiếc điện thoại của nạn nhân mà Thuận đã cướp được. Ảnh: NY

Tại công an, Thuận khai nhận hành vi cướp giật tài sản của mình, đồng thời khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Số tài sản mà Thuận cướp giật được đem đến cửa hàng điện thoại Đăng Khôi trên đường Ba Tháng Hai, quận 11 do Khoa làm chủ để bán.

Từ lời khai, Công an tiếp tục bắt giữ Đông, Lâm là hai nhân viên sửa chữa điện thoại được Khoa thuê làm việc.

Vụ việc vẫn đang được Công an quận Bình Thạnh điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm