Kết thúc 3 vòng đấu giá mua MU: Neymar xuất hiện trên bàn đàm phán

(PLO)- Vòng đấu thầu thứ ba trong vụ chuyển giao quyền lực tại Manchester United vừa kết thúc và cái tên Neymar đã xuất hiện trên bàn đàm phán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quá trình kéo dài để mua lại Manchester United từ gia đình Glazer đã đạt được một cột mốc quan trọng mới vào tối thứ Sáu (giờ Anh), khi thời hạn chót cho các nhà đầu tư gửi lời đề nghị mua đội chủ sân Old Trafford trong vòng đấu thầu thứ ba, cũng là vòng cuối cùng đã kết thúc.

Tháng 11 năm ngoái, chủ sở hữu MU là gia đình Glazer ra tuyên bố họ sẽ “khám phá các lựa chọn thay thế chiến lược” cho đội chủ sân Old Trafford, bao gồm xem xét cả việc bán toàn bộ CLB. Bây giờ, sau khoảng nửa năm, tương lai của United vẫn chưa rõ ràng.

Hai bên đang dẫn đầu cuộc đua mua lại MU từ nhà Glazer là CEO INEOS Sir Jim Ratcliffe và chủ ngân hàng người Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Cả hai đã tham gia 2 vòng đấu thầu trước và tiếp tục gửi lời đề nghị trong vòng đấu thầu thứ ba và cũng là cuối cùng đến tập đoàn Raine, đơn vị đại diện cho nhà Glazer giám sát quá trình mua bán MU.

Quá trình đàm phán mua MU đã kết thúc và chờ gia đình Glazer quyết định. ẢNH: MIRROR

Quá trình đàm phán mua MU đã kết thúc và chờ gia đình Glazer quyết định. ẢNH: MIRROR

Nhà Glazer mong muốn thu về số tiền kỷ lục 6 tỉ bảng Anh để bán MU. Vòng đấu thầu thứ ba đã kết thúc vào lúc 22h ngày 28-4 (giờ Anh). Không có nhà đầu tư nào đưa ra mức giá như mong đợi của gia đình Glazer, kể cả Sir Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani.

Dưới đây là 3 vấn đề lớn trong toàn bộ quá trình đấu giá mua MU:

1- Lập trường của Sheikh Jassim và lời đề nghị chuyển nhượng Neymar

Tập đoàn Qatari có hỏa lực tài chính cực mạnh có thể dễ dàng mua được những gã khổng lồ Premier League. Sheikh Jassim được cho là đã nộp giá thầu vượt qua mốc 5 tỉ bảng Anh nhưng vẫn thấp hơn mức giá yêu cầu của nhà Glazer.

Sheikh Jassim có ý định mua 100% cổ phần của MU, nghĩa là mua lại toàn bộ cổ phần của nhà Glazer và tất cả các cổ đông thiểu số còn lại. Sheikh Jassim sẵn sàng trả mức giá kỷ lục thế giới cho một đội thể thao chuyên nghiệp nhưng ông kiên quyết “không trả giá quá cao”, tờ Daily Mail (Anh) khẳng định.

Sheikh Jassim đã nói với những người ủng hộ “quỷ đỏ” rằng ông có ý định giúp Manchester United “trở lại vinh quang trước đây cả trong và ngoài sân cỏ, và trên hết, ông sẽ tìm cách đặt người hâm mộ vào trung tâm của Manchester United một lần nữa”.

Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ra giá mua MU cao nhất và rất được lòng fan MU. ẢNH: MIRROR

Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ra giá mua MU cao nhất và rất được lòng fan MU. ẢNH: MIRROR

Sheikh Jassim cũng sẽ chi tiền đầu tư nâng cấp trung tâm đào tạo của MU, sân Old Trafford. Tuy nhiên, điều người hâm mộ quan tâm nhất vẫn là việc tăng cường nhân sự cho MU trên thị trường chuyển nhượng. Thông tin cho thấy, Sheikh Jassim đã bật đèn xanh cho vụ chuyển nhượng đầu tiên nếu ông nắm quyền kiểm soát Old Trafford.

Tờ Sun Sports (Anh) đưa tin, tỉ phú người Qatar đồng ý mua siêu sao của PSG là Neymar. HLV Erik ten Hag của MU đang rất cần một tiền đạo và cầu thủ người Brazil sẽ đáp ứng nhu cầu đó, đồng thời cung cấp cho câu lạc bộ một bản hợp đồng hấp dẫn.

2- Sự quay đầu của Sir Jim Ratcliffe

Người hâm mộ CLB MU từ nhỏ, tỉ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe đã đề xuất phương án mới mua MU. Tập đoàn INEOS của Ratcliffe sẽ mua 50% cổ phần MU. Điều đó đồng nghĩa gia đình Glazer vẫn sẽ giữ lại 20% cổ phần của họ để tiếp tục giữ vai trò lớn tại Old Trafford. 30% cổ phần còn lại sẽ thuộc về các nhà đầu tư khác.

Nếu điều này xảy ra, nó sẽ khiến các fan MU phẫn nộ khi họ nhiều lần đề nghị nhà Glazer rút lui hoàn toàn khỏi đội chủ sân Old Trafford. Huyền thoại của MU, Gary Neville đã nêu quan điểm rõ ràng rằng, bất kỳ lời đề nghị nào cho phép nhà Glazer ở lại MU đều không nên được chấp nhận.

Lời đề nghị mới nhất của Sir Jim Ratcliffe sẽ khiến fan MU phẫn nộ. ẢNH: PA

Lời đề nghị mới nhất của Sir Jim Ratcliffe sẽ khiến fan MU phẫn nộ. ẢNH: PA

"Không, cảm ơn! Điều này không hiệu quả với United!", Neville khẳng định, "Cỗ máy PR của Glazer liên tục tiết lộ ý định này hai tuần một lần, trong khi trước đó họ luôn nhấn mạnh rằng quy trình bán MU là bí mật!".

3- Vai trò của người hâm mộ MU

Khi vòng đấu thầu thứ ba kết thúc, người hâm mộ MU sẽ xem xét diễn biến tiếp theo là thế nào. Nhưng trước đó, hội CĐV MU - Manchester United Supporters Trust (MUST) đã yêu cầu tăng tốc trong quá trình bán MU để đảm bảo “khởi đầu tích cực của Ten Hag tại Old Trafford không bị lãng phí”.

Chiến lược gia người Hà Lan gây ấn tượng cực mạnh trong mùa giải đầu tiên ở MU. Dù chủ sở hữu mới của MU là ai, việc Ten Hag phải ở lại Old Trafford là điều không thể thương lượng với các fan MU. Vào thứ Sáu (giờ Anh), MUST tiếp tục gửi một thông điệp mới tới các ông chủ của United, kêu gọi họ nhanh chóng kết thúc vụ mua bán để đảm bảo cho Ten Hag có thể hoạt động hiệu quả trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tuyên bố từ MUST có nội dung: “Ngay bây giờ, hầu hết người hâm mộ “quỷ đỏ” đều khá thất vọng với toàn bộ quá trình mua bán ở MU. Khi nó bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái, tuyên bố đầu tiên của chúng tôi là kêu gọi nhà Glazer đảm bảo quá trình này được thực hiện nhanh nhất có thể, để sự không chắc chắn về quyền sở hữu CLB không ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng lại đội bóng của Erik ten Hag.

Tuy nhiên, với kỳ chuyển nhượng sắp diễn ra và sự không chắc chắn về chủ sở hữu mới của MU, chúng tôi hiện đang ở trong tình huống mà chúng tôi lo sợ nhất. Với những lời đề nghị mới cho MU sắp diễn ra hôm nay (vòng đấu thầu thứ ba) và Erik cần một kỳ chuyển nhượng tốt để giải quyết những thiếu sót rõ ràng trong đội hình của chúng tôi, thông điệp của chúng tôi tới nhà Glazer rất đơn giản - Hãy thực tế trong việc định giá và bắt đầu ngay lập tức với nó”.

Fan MU sẽ phấn khích nếu Neymar gia nhập Old Trafford. ẢNH: GETTY

Fan MU sẽ phấn khích nếu Neymar gia nhập Old Trafford. ẢNH: GETTY

Đáng chú ý, nhằm gây áp lực lên nhà Glazer, các fan MU đã lên kế hoạch tổ chức cuộc biểu tình trong trận MU gặp Aston Villa trên sân Old Trafford vào cuối tuần này ở Premier League.

Fan MU sẽ diễu hành từ trung tâm thành phố. Các fan trong sân cũng sẽ “tẩy chay” trận đấu trong 18 phút, nó tương ứng với số năm nhà Glazer tiếp quản MU với tư cách ông chủ CLB. Khẩu hiệu của fan MU là “một phút cho mỗi năm nhà Glazer đã đẩy câu lạc bộ của chúng ta xuống vực thẳm”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm