Khắc thông điệp lên… giày, Southgate ca ngợi Maguire là có một không hai

(PLO)- HLV Gareth Southgate đã gửi thông điệp tới đội tuyển Anh trước trận mở màn World Cup 2022 gặp Iran, trong đó ông ca ngợi đội trưởng Manchester United Harry Maguire là thủ lĩnh có một không hai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Gareth Southgate của tuyển Anh đã đưa ra một thông điệp cực kỳ đặc biệt trên… chiếc giày. Theo đó, Southgate đã khắc khẩu hiệu ‘Mọi thứ đều có thể’ lên chiếc giày của mình và mang đôi giày này trong các buổi tập luyện của đội tuyển Anh. Gareth Southgate đã nói với các cầu thủ của mình trước thềm World Cup: ‘Mọi thứ đều có thể xảy ra’.

Và Southgate cũng đưa ra lời kêu gọi đoàn kết trước trận đấu mở màn World Cup 2022 của đội tuyển Anh với Iran vào lúc 20h đêm nay (21-11), khi ông nhắc nhở về việc tuyển Anh đã đi được bao xa trong giai đoạn trước và Tam Sư quyết tâm tiến thêm một bước nữa như thế nào.

Đội tuyển Anh đã đi từ thất bại tại Euro 2016 đến bán kết World Cup cách đây 4 năm và chỉ bị đánh bại trên chấm luân lưu trong trận chung kết Euro năm ngoái trước Ý. Nhưng Southgate nói rằng ông muốn biến cái gọi là "Công việc bất khả thi thành khả thi" bằng cách vô địch World Cup ở Qatar và sau đó để lại một di sản thành công lâu dài cho bóng đá Anh.

tuyển Anh chinh phục World Cup 2022

Tuyển Anh chuẩn bị rất kỹ cho hành trình chinh phục World Cup 2022. ẢNH: MIRROR

Southgate tin Anh đang sở hữu thế hệ vàng

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Anh và Iran, Gareth Southgate nói: “Có lẽ chúng tôi sẽ biến điều không thể thành có thể hay tương tự như vậy. Nghe này, có lẽ chúng tôi đã làm cho nó trông có vẻ khả thi.

Điều đó rất thú vị đối với những người khác và tôi có thể hiểu điều đó. Chúng tôi muốn đội tuyển Anh đủ khả năng cạnh tranh trong nhiều năm tới và tôi tin rằng hệ thống học viện đào tạo của chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi có một số cầu thủ giỏi và chúng tôi sẽ cạnh tranh trong sáu, tám năm tới với nhóm cầu thủ này’.

Southgate cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ nên cảm thấy “đặc biệt” và tận hưởng việc làm nên lịch sử khi thi đấu tại World Cup.

Southgate nói thêm: “Chúng tôi tự nhắc nhở mình về đặc ân được ở đây (được tham dự World Cup). Chỉ có 16 đội tuyển Anh (16 lần) đã từng tham dự World Cup. Rất nhiều nhân viên và cầu thủ đang có kỳ World Cup thứ hai, Raheem Sterling là thứ ba. Bạn phải nhắc nhở bản thân về thời điểm này’.

Gareth Southgate

Southgate từng đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2018 và chung kết Euro 2020. ẢNH: GETTY

Southgate ca ngợi "thủ lĩnh" Maguire

Trung vệ đội trưởng của Manchester United Harry Maguire thể hiện phong độ sa sút nghiêm trọng trong thời gian dài ở ‘quỷ đỏ’. Dù là đội trưởng MU nhưng Maguire đã mất vị trí đá chính dưới thời HLV Erik ten Hag, thậm chí Maguire chỉ là lựa chọn thứ tư trong dàn trung vệ của MU sau Raphael Varane, Lisandro Martinez và Victor Lindelof.

Vậy nhưng, Southgate đã gây sốc khi ca ngợi Maguire là thủ lĩnh đích thực, một thủ lĩnh đầy mạnh mẽ có một không hai ở tuyển Anh. Với người hâm mộ thì tuyên bố của Southgate có vẻ khó hiểu. Nhưng Maguire lại thi đấu hay hơn, ít nhất là tròn vai ở đội tuyển Anh. Vì thế, Southgate vẫn xem Maguire là trung vệ số 1 ở tuyển Anh.

Southgate cho biết: “Về mặt kỹ thuật, Harry Maguire là một cầu thủ chơi bóng tuyệt vời, cậu ấy là một thủ lĩnh rất mạnh mẽ trong đội, tầm vóc thể chất và khả năng chơi bóng bổng của Maguire là như một. Chúng tôi (tuyển Anh) không có ai khác có được thể chất đó.

Ngoài ra còn có các mối quan hệ với những người cầu thủ khác ở hàng thủ, đó cũng là một phần trong suy nghĩ của bạn khi bạn chọn một đội, bởi vì bạn không có nhiều thời gian để phát triển một người có khả năng đó và những mối quan hệ đó’.

Southgate hết lời ca ngợi Maguire

Southgate hết lời ca ngợi Maguire. ẢNH: GETTY

Southgate kêu gọi các sao tuyển Anh chia sẻ trách nhiệm

Gareth Southgate tuyên bố bất cứ cầu thủ nào cũng có thể nêu quan điểm của mình trước trận đấu của đội tuyển Anh. Southgate nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giành chiến thắng trước Iran khi Tam Sư bắt đầu chiến dịch World Cup.

4 năm trước, tuyển Anh khởi đầu World Cup 2018 bằng chiến thắng sít sao với tỉ số 2-1 trước Tunisia với bàn thắng quyết định được ghi ở phút bù giờ 90+1 của Harry Kane, người ghi cả hai bàn trong trận. Vì thế, Southgate hiểu rõ trận đầu tiên quan trọng như thế nào.

Kane và Southgate trong buổi họp báo

HLV Southgate và đội trưởng Harry Kane trong buổi họp báo trước trận tuyển Anh gặp Iran ở World Cup 2022.

Gareth Southgate chia sẻ: ‘4 năm trước, chúng tôi khởi đầu rất tốt trước Tunisia (Kane mở tỉ số ở phút 11) nhưng sau đó bất ngờ bị thủng lưới một quả phạt đền (phút 35). Và khi tỉ số là 1-1, chúng ta phải làm thế nào?

Đó là những điều mà chúng tôi phải nhắc nhở các cầu thủ rằng, những trận đấu này, thực tế, đội tuyển Anh thường khởi đầu rất tốt và sau đó bị gỡ hòa. Trong hai giải đấu gần đây nhất, tuyển Anh đều thi đấu cố gắng để giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên.

Rõ ràng là nó (chiến thắng đầu tiên) giúp mọi thứ suôn sẻ hơn nhưng không có nghĩa là bạn đã vượt qua. Bạn vẫn phải vượt qua cả ba trận đấu ở vòng bảng và kiếm đủ điểm.

Đó là thách thức của chúng tôi. Chúng tôi đã nói rất nhiều về những gì chúng tôi có thể làm, những vấn đề lớn, nhưng bây giờ trọng tâm phải là bảng B và trước mắt là Iran.

Mọi người đều muốn giành chiến thắng trong trận đầu tiên nhưng hai trận cuối cùng của chúng tôi thực sự rất khó khăn. Và mục tiêu lúc này của tuyển Anh là vượt qua vòng bảng World Cup 2022’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm