Khách Việt du lịch Nhật Bản tháng 2 cao nhất lịch sử

(PLO)- Số khách Việt Nam du lịch đến Nhật Bản trong tháng 2-2024 đạt hơn 60.000 lượt, cao nhất từ trước đến nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan Xúc tiến Du lịch Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) cho biết, trong tháng 2-2024, lượng khách Việt đến Nhật Bản đạt 60.100 lượt người, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 52,6% so với giai đoạn năm 2019.

Đây là kết quả cao nhất từ trước tới nay (nếu tính theo đơn vị tháng), vượt qua kỉ lục cũ là 55.800 lượt người đạt được vào tháng 2-2023. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên số khách Việt đến Nhật vượt 60.000 lượt người/tháng.

Đại diện JNTO cho biết thêm, ngày 8-3 vừa qua, JNTO đã tổ chức "Hội thảo và kết nối kinh doanh thương mại xúc tiến du lịch Nhật Bản năm 2024 tại TP.HCM". Sự kiện đã thu hút 24 bên bán đến từ Nhật Bản và 31 bên mua là các công ty du lịch tại Việt Nam.

Các đơn vị đến từ hai quốc gia đã có những nội dung chia sẻ, trao đổi, thảo luận sôi nổi tích cực, hứa hẹn có thể xây dựng và giới thiệu đến thị trường Việt Nam nhiều sản phẩm du lịch Nhật Bản hấp dẫn trong thời gian sắp tới.

Khách Việt ưu tiên chọn tour du lịch ngắm hoa anh đào Nhật Bản. Ảnh: TT.
Khách Việt ưu tiên chọn tour du lịch ngắm hoa anh đào Nhật Bản. Ảnh: TT.

Ngoài ra, trong hai ngày 9 và 10-3, lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9 đã được tổ chức tại Công viên 23 tháng 9 (quận 1, TP.HCM) gian hàng của JNTO) đã thu hút đông đảo sự quan tâm của khách tham quan với nhiều hoạt động thú vị nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch Nhật Bản đến người dân Việt Nam.

JNTO cũng hỗ trợ quà tặng cho các khách hàng mua tour du lịch Nhật Bản tại gian hàng của các công ty du lịch đối tác trong sự kiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm