Khi người Anh không muốn mất MU

(PLO)- Các CLB lớn của Anh như Man. City, Tottenham, Newcastle... đều thuộc các tập đoàn Trung Đông, còn Chelsea, Liverpool đang của ông chủ Mỹ, riêng MU đang bị “siết” vào tài sản của người Anh…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tuần này, chậm nhất là ngày 25-11, CLB MU phải xác định việc chuyển giao và xác định chủ mới.

CLB truyền thống của Anh phải thuộc về người Anh

Một năm qua, số phận của CLB giàu truyền thống nước Anh cứ bị giằng co bởi cuộc đua song mã giữa tài phiệt ngành tài chính, ngân hàng Qatar Sheikh Jassim và tỉ phú Anh Jim Ratcliffe của Tập đoàn Ineos. Nay thì gần như mọi thứ đã ngã ngũ.

Có quá nhiều lý do để người Anh và thậm chí là chính phủ Anh lẫn cơ quan quản lý thể thao cấp nhà nước Anh không để MU rơi vào tay doanh nhân nước ngoài bởi những lời khẳng định “MU phải là tài sản của bóng đá Anh và của người Anh”.

Mặt khác, cũng cần biết là tài phiệt Sheikh Jassim người Qatar có làm ăn với các tập đoàn nhà nước Nga (đang bị Anh trừng phạt) nên bản thân ông Sheikh Jassim vốn am hiểu những vấn đề khúc mắc như ông chủ cũ của Chelsea là Roman Abramovich từng mất trắng đội bóng mà không muốn dây vào CLB MU nữa.

Từ việc đua tiền để sở hữu MU, tỉ phú Anh - ông Jim Ratcliffe được xem là bất chiến tự nhiên thành.

Thông tin mới nhất cho biết khi tỉ phú Jim Ratcliffe mua lại MU thì ông sẽ bỏ ra 1,25 tỉ bảng Anh để mua 25% cổ phần của MU và chừng ấy đủ giúp ông trở thành cổ đông lớn nhất để nắm quyền điều hành CLB thuộc về người sở hữu lớn nhất.

w-P14_BAICHINH_tiphu Anh thang tiphu Qatar_vu_mua MU_12 NOV_2023_810.jpg
Số phận của MU gần như đã ngã ngũ khi tỉ phú Anh Jim Ratcliffe (trái) đã nở nụ cười chiến thắng dù số tiền ông bỏ ra chỉ bằng 1/5 của tỉ phú Qatar Sheikh Jassim. Ảnh: SKY SPORTS

Nhưng với những nhà chuyên môn và đặc biệt là những ai quan tâm đến MU thì con số 1,25 tỉ bảng Anh được cho rằng chưa đủ để khôi phục lại MU đang tuột dốc trầm trọng. Trước đây, gia đình tỉ phú Mỹ Glazer từng tuyên bố là tăng vốn MU bằng cách gọi thêm cổ đông chiến lược, đa sở hữu và cũng không ngoại trừ khả năng bán hẳn MU. Nhưng nay thì có vẻ mọi chuyện đang đi đúng hướng như chính phủ Anh muốn dù những nhà làm bóng đá thì cho rằng tiền của tài phiệt Anh bỏ ra chẳng thấm vào đâu để phục hưng MU.

Tất nhiên khi đưa tiền lên bàn cân thì nhiều người lại nghĩ đến tài phiệt người Qatar Sheikh Jassim với cái giá khó cưỡng lên đến 5-6 tỉ bảng Anh, con số mà ngay từ đầu ông sẵn sàng chi ra để sở hữu CLB MU.

So sánh con số 1,25 tỉ và 5-6 tỉ bảng

Trở lại với tỉ phú người Anh Ratcliffe bất chiến tự nhiên thành, dù số tiền bỏ ra để trở thành cổ đông lớn nhất chỉ 1,25 tỉ bảng Anh nhưng Tập đoàn Ineos của ông Ratcliffe được xem là phần đảm bảo rất lớn, phù hợp với chính sách của chính phủ Anh khi tập đoàn này sở hữu CLB Nice của Ligue 1 (Pháp), CLB Lausanne (Thụy Sĩ), đội đua xe đạp quốc tế Ineos Grenadiers, đội đua xe đạp Ineos Britania của Anh và cũng là cổ đông chiến lược của đội đua F1 Mercedes...

Số phận của MU thuộc ông chủ người Anh gần như đã được xác định nhưng thực tế thì những người từng yêu mến MU và muốn CLB này trở lại với thời hoàng kim bằng núi tiền của tài phiệt Trung Đông như Man. City đang hoạt động lại vẫn tiếc với ông chủ hụt người Qatar - tỉ phú Sheikh Jassim. Ông Sheikh Jassim vốn xác định rằng nếu đã mua MU thì mua hẳn chứ không dây dưa với phần trăm cổ phần theo kiểu ông chủ Tập đoàn Ineos của Anh tính toán chi li.

Từ nay đến hạn cuối ngày 25-11 không còn xa nhưng chắc chắn người hâm mộ vẫn lo lắng cho số phận của MU, dù là phần gốc đã thuộc về tỉ phú người Anh như chính phủ Anh mong muốn với CLB giàu truyền thống nước Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm