Khi ông Park săn chức vô địch thứ hai...

Đã hơn nửa thế kỷ sau chiếc HCV SEAP Games 1959 (tiền thân của SEA Games), bóng đá Việt Nam chưa có thêm ngôi vô địch nào. Tính từ năm 2001 giải đấu Đông Nam Á này giới hạn lứa tuổi dưới 23, Việt Nam ba lần vào đến chung kết nhưng lần lượt thua Thái Lan (2003 và 2005), Malaysia (2009), chưa kể tuyển quốc gia một lần thua Thái Lan cũng ở SEA Games 1995.

Chính vì thế làng bóng Việt Nam rất mong muốn HLV Park Hang-seo một lần nữa giúp đội tuyển trẻ (mùa này là U-22+2) đăng quang giải đấu của Đông Nam Á nhiều lần cứ ngỡ cầm vàng lại để vàng rơi. Và ông thầy người Hàn Quốc bên cạnh những cái đích lớn với đội tuyển quốc gia đã chấp nhận thử thách săn vàng SEA Games 30 cuối năm nay tại Philippines, chứ không phải mục tiêu chung chung là cố gắng vào chung kết.

Ông Park khao khát tìm chức vô địch thứ hai cho bóng đá Việt Nam.  Ảnh:  NGỌC DUNG

Ông Park đang có nhiều niềm tin rất lớn từ người yêu bóng đá Việt Nam để hiện thực hóa giấc mơ vàng SEA Games và bản thân cũng khao khát mãnh liệt sở hữu chiếc cúp thứ hai. Thầy Hàn thú nhận sau những giải đấu lớn, ông mới chỉ một lần thành công tuyệt đối với chức vô địch AFF Cup 2018, còn lại không quá thỏa mãn, như lần về nhì giải U-23 châu Á hay bán kết Asiad 18 và tứ kết Asian Cup 2019.

Cũng từ sức ép đoạt vàng SEA Games, ông Park buộc phải căng sức ra hơn năm tháng để nhào nặn một đội tuyển U-22+2 Việt Nam thiện chiến bằng mọi giá phải soán ngôi Thái Lan. Ông thầy 60 tuổi từ đầu tháng 7 có bốn lần cho tập trung U-22 rèn luyện ngắn ngày để dần quen với cách chơi mới và hiện ráo riết chuẩn bị chơi giao hữu với U-22 UAE vào ngày 13-10 tại sân Thống Nhất.

Đáng chú ý thầy trò ông Park đã trải qua 11 trận bất bại, lập kỷ lục với 10 trận thắng, trong đó mới nhất là tuyển U-22 qua mặt đàn anh tuyển quốc gia 5-4 trên chấm luân lưu, sau hai hiệp đấu hòa nhau không bàn thắng.

Sự hanh thông của đội tuyển trẻ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị khiến ông Park Hang-seo có cảm giác an tâm hơn, sau lần ông hứa chắc sẽ giành vàng SEA Games nếu cho ông đủ năm tuần huấn luyện liên tục vào tháng 10.

Vẫn còn nhiều khó khăn đang chờ đợi U-22+2 Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á nhưng ai cũng tin thuyền trưởng Park sẽ vững tay chèo để giúp học trò vượt qua sóng gió.

Ông Park có quân mạnh hơn ở SEA Games 30

Không tính các trận thắng vòng loại U-23 châu Á hồi tháng 3, trong các đợt hội quân đá giao hữu thắng như chẻ tre gần đây, ông Park vẫn chưa có đội hình mạnh nhất. Thực chất ông mới chỉ thử nghiệm những cầu thủ mới và giúp một số duy trì phong độ lẫn thích nghi lối chơi ở tuyển U-22 mà không cần đến nhóm tuyển thủ của Hà Nội hay trong vài CLB khác. Ông Park đang chờ sự hồi phục chấn thương của trung vệ Đình Trọng, chưa có Quang Hải, Văn Hậu, Thái Quý, Thành Chung,… cùng hai tuyển thủ trên 22 tuổi và chắc chắn nhóm trụ cột này sẽ giúp U-22+2 Việt Nam mạnh hơn rất nhiều cho mục tiêu vàng SEA Games 30. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm