SEA Games 30 và cơ hội lớn cho bóng đá Việt Nam

Hai cầu thủ trên 22 tuổi của U-22 VN, đó là một ẩn số nhưng nhất định đó sẽ là cú hích không nhỏ.

Các đội U-22 Đông Nam Á khác đã tính đến đường những ngôi sao trên 22 tuổi dẫn dắt. Chẳng hạn như chủ nhà Philippines từ việc “ngắm nghía” hậu vệ Sato (gốc Nhật) rồi đến thủ môn Neil Etheridge, nay hai tuyển thủ đàn anh Maranon và Schrock đang trở nên sáng giá cho danh sách tăng cường. U-22 Singapore ngoài việc có hai át bài Ifran và Ikhsan là tuyển thủ quốc gia đều là con trai của HLV Fandi Ahmad thì nay đang nghĩ đến Khairul Amri - một tiền đạo già dặn kinh nghiệm và tiền vệ cánh Gabriel Quak chơi tấn công rất tốt với kỹ thuật và tốc độ cao. Đây sẽ là những ngôi sao đầu tàu cho U-22 Singapore mà HLV Fandi Ahmad nuôi mục tiêu vô địch.

Còn HLV Ong Kim Swee của Malaysia ngoài việc có được nhiều tuyển thủ trẻ giỏi, hai “át bài” tăng cường mà HLV Malaysia hướng đến là hai cầu thủ nhập tịch tiền vệ cánh Sumareh và tiền vệ tấn công Corbin Ong.

U-22+2 của Việt Nam năm nay được đánh giá là ứng viên vô địch nặng ký nhất. Ảnh: NGỌC DUNG

Theo nhận định của chúng tôi, U-22 Malaysia sẽ là một đối thủ đáng gờm ở SEA Games 30.

Ngoài những ứng viên này, các đội Thái Lan và Indonesia sẽ trình làng bộ mặt ra sao?

U-22 Thái Lan với thành phần nòng cốt là lứa từng dự vòng loại U-23 châu Á ở VN hồi tháng 3, tương tự như thế là Indonesia, cả hai đối thủ này đều thua U-23 VN.

Tuy nhiên, khi cả Thái Lan và Indonesia có tăng cường hai cầu thủ giỏi trên 23 tuổi cũng sẽ có bộ mặt khác.

Tại Merlion Cup, U-22 Thái Lan về nhì (thua Singapore 0-1 ở chung kết), còn Indonesia thắng Philippines ở trận tranh hạng ba. Nhìn vào chất lượng bốn đội vào bán kết thì U-22 VN hoàn toàn có thể đánh bại được.

Còn với U-22 Myanmar, vừa qua có trận giao hữu tại Phú Thọ và cũng thua VN 0-2 khi chủ nhà vắng nhiều trụ cột do bận khoác áo tuyển VN đá King’s Cup.

Đó chỉ là mặt bằng chung và nhìn cách thể hiện của các đội trẻ Đông Nam Á tại thời điểm chuẩn bị SEA Games 30.

Chiến thắng một giải đấu, ngoài việc xuất sắc, phong độ ổn định cao còn phải có yếu tố may mắn. Nói về phong độ cao ở thời điểm hiện nay thì U-22 VN là số một. Đó là điều mà Đông Nam Á đã khẳng định và cả những tạp chí thể thao châu Á cũng xác định thế.

Với U-22 VN, việc hai cầu thủ trên 22 tuổi tăng cường là ẩn số thú vị. Trong số những Duy Mạnh, Công Phượng, Đức Huy, Văn Toàn và thậm chí là thủ môn Đặng Văn Lâm thì ai sẽ được bổ sung?

Bóng đá VN đang khát khao ngôi vô địch SEA Games sau khi hòa nhập trở lại với thể thao khu vực, tức từ SEA Games đến nay thì đã có nhiều lần vào chung kết nhưng khi thì bị Thái Lan, lúc thì Malaysia chặn lại.

Đến nay thì có thể nói là thời điểm chín muồi nhất cho chức vô địch SEA Games.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm