Khó lường đội hình của HLV Troussier

(PLO)- Từ xấp xỉ 100 cầu thủ dưới 23 tuổi, HLV Philippe Troussier đã chọn ra 23 gương mặt dưới 23 tuổi hay nhất để tham dự vòng loại U-23 châu Á với mục tiêu duy nhất là giành vé chơi vòng chung kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bốn mùa liên tiếp giành quyền chơi vòng chung kết U-23 châu Á, đội tuyển trẻ Việt Nam (VN) từng lên ngôi á quân năm 2018 và lọt vào tứ kết năm 2022. Mùa này, thầy trò HLV Troussier với lực lượng rất mạnh sẽ tranh ngôi nhất bảng cùng các đối thủ bị đánh giá dưới cơ như U-23 Guam, Singapore và Yemen trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ) khai mạc ngày 6-9.

Đội hình trẻ giàu kinh nghiệm

HLV Troussier chỉ có một tuần rèn luyện cho các tuyển thủ U-23 VN thi đấu vòng loại U-23 châu Á nhưng thực chất đã gắn bó với họ suốt nửa năm qua. Từ đầu tháng 3-2023, ông thầy người Pháp luôn có sự sàng lọc nhân sự tốt nhất, qua các giải đấu quốc tế U-23 Doha Cup, SEA Games 32, dịp FIFA Days hồi tháng 6 và mới nhất là đăng quang U-23 Đông Nam Á (do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt).

Đáng chú ý trong mỗi cuộc chơi, đội hình U-23 VN đều có nhiều sự thay đổi và không đóng khung cho từng trận đấu khác nhau. Điều khiến HLV Troussier từng lo lắng là kinh nghiệm thi đấu và bản lĩnh trận mạc của học trò đến nay cũng đã nâng cao đáng kể sau những giải đấu lớn.

Các HLV của đối thủ U-23 Yemen, Singapore, Guam đều tiết lộ mình nghiên cứu kỹ chủ nhà U-23 VN nhưng thực tế không quá rõ con người và lối chơi cụ thể mà ông Troussier áp dụng cho từng đối tượng.

Ông thầy người Pháp rất tin tưởng vào cách tuyển quân của mình, với kiểu “đãi cát” từ các giải hạng Nhất, V-League và dần “tìm vàng” qua những trải nghiệm ở Doha Cup, SEA Games, cho thử lửa với đàn anh trên tuyển quốc gia dịp FIFA Days. Ngay cả đội hình vừa vô địch U-23 Đông Nam Á, ông Troussier cũng lựa chọn hạn chế và khắt khe với vài gương mặt để chơi vòng loại U-23 châu Á.

Ngày 6-9, chủ nhà VN ra quân chơi trận đầu tiên gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng C là đội tuyển U-23 Guam (VTV5 trực tiếp lúc 19 giờ). Một chiến thắng đẹp và thắng đậm nằm trong tầm tay của chủ sân Việt Trì. Ông Troussier chia sẻ: “Mỗi trận đấu sẽ khác nhau, cầu thủ khác nhau tùy theo đối thủ. Hiện chúng tôi đang giữ vị thế số 1 Đông Nam Á. Tôi làm việc để giúp các cầu thủ vượt ngưỡng ở tầm châu Á và thế giới”.

HLV Troussier đặt mục tiêu rõ ràng là nhất bảng và dự vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Troussier đặt mục tiêu rõ ràng là nhất bảng và dự vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sáu tháng cho ngày hái quả ngọt

Chính thức cầm quân U-23 VN từ đầu tháng 3, HLV Philippe Troussier có nửa năm chạy đà cho vòng loại U-23 châu Á. Thậm chí có nhiều cầu thủ hiện tại từng là học trò của ông thầy người Pháp từ năm 2019, khi ông làm giám đốc kỹ thuật ở PVF và dẫn dắt đội tuyển U-19 quốc gia.

HLV Troussier tuyên bố ông và các học trò đã sẵn sàng cho cuộc đua giành vé vào vòng chung kết U-23 châu Á và nhất định sẽ làm được. Tuy nhiên, ông vẫn rất thận trọng ở giải đấu lớn vì không muốn học trò tự mãn: “Trên lý thuyết, đội chủ nhà U-23 VN mạnh nhất, còn thực tế trên sân chúng tôi phải nỗ lực nhiều. Quá trình chuẩn bị của chúng tôi kéo dài sáu tháng, nhiều cầu thủ trải qua các đợt thi đấu ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia”.

Các đội ở bảng C sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn đội nhất bảng vào vòng chung kết U-23 châu Á cùng với 10 đội nhất bảng khác và bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tại vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra ở Qatar năm 2024, ba đội đứng đầu cuộc chơi sẽ đồng thời giành vé tham dự Olympic Paris 2024.

Ông Troussier không giấu giếm tham vọng chinh phục từng bước ở vòng loại U-23 châu Á, đến vòng chung kết lẫn suất đi Olympic: “Triết lý bóng đá của tôi cũng chỉ là lời nói. Kết quả là màn trình diễn trên sân của cầu thủ. Tôi tin nếu thi đấu nhiều thì các cầu thủ sẽ tích lũy được kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ điều chỉnh thông qua từng trận đấu để giành kết quả tốt nhất”.•

Quyết tâm của các đối thủ

+ HLV Dominic Gadia (đội tuyển U-23 Guam): “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự đấu trường U-23 châu Á. Tôi không quan tâm kết quả, mà hướng đến xây dựng nền tảng cho tương lai. Chúng tôi có những cầu thủ từ Mỹ và đây là cơ hội cho họ thể hiện năng lực của mình”.

+ HLV Nazri Nasir (đội tuyển U-23 Singapore): “U-23 VN là đội bóng mạnh và chúng tôi còn tập trung vào hai đối thủ Yemen, Guam. Chúng tôi có lực lượng tốt nhất và quyết làm nên chuyện”.

+ HLV Omar Naser (đội tuyển U-23 Yemen): “Chúng tôi phải cẩn trọng với U-23 VN vừa vô địch Đông Nam Á nhưng cơ hội chia đều cho các đội. Chúng tôi sẽ thể hiện tốt nhất để giành vé đến Qatar”. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm