Khởi đầu tồi tệ, Chelsea vay nợ mua cầu thủ

(PLO)- CLB bóng đá Chelsea đang tìm kiếm một khoản vay lớn lên đến 500 triệu bảng Anh để tăng cường đội hình, bất chấp The Blues có khoản tiêu xài hoang phí gần 1 tỷ bảng cho các cầu thủ mới, từ khi chủ sở hữu Todd Boehly tiếp quản chỉ cách đây một năm.

Màn trình diễn của Chelsea trong mùa giải 2023-2024 rất thiếu thuyết phục, khi họ mới chỉ có 8 điểm từ 7 trận đấu, ghi có 7 bàn thắng. Mới nhất là chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Fulham cũng không thể làm bớt đi lo ngại từ người hâm mộ, đặc biệt là những ông chủ sở hữu CLB.

HLV Mauricio Pochettino phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng tại sân Stamford Bridge, và chính điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho sự tiến bộ của đội bóng. Ông thầy người Argentina đã kêu gọi sự kiên nhẫn, nhấn mạnh rằng các cầu thủ mới cần thời gian để thích nghi với phong cách chơi của CLB.

Tuy nhiên, các chủ sở hữu, bao gồm tỉ phú Todd Boehly, có thể không kiên nhẫn như vậy. Và trước sự nôn nóng của những ông chủ, HLV Pochettino đã thừa nhận sự thất vọng của họ, đồng thời trấn an: "Họ mua CLB và rất phấn khích với việc xây dựng dự án lớn. Tất nhiên, sự thiếu hụt ở Chelsea khiến các ông chủ họ cảm thấy không vui. Nhưng vấn đề của chúng tôi là cần thời gian, cũng như sự ủng hộ của họ”.

Pochettino-chelsea.jpg
Thầy trò Pochettino có một khởi đầu chưa như mong muốn ở mùa giải 2003-2004. Ảnh: GETTY.

Theo các nguồn tin từ The Sun, giải pháp của Chelsea cho sự trở lại mạnh mẽ hơn của họ chính là đảm bảo một khoản vay 500 triệu bảng từ các tổ chức tài chính tại Mỹ. Số tiền này nhằm mục đích gia cố đội hình, với mục tiêu là sẵn sàng cho thị trường chuyển nhượng tháng 1-2024 và mùa hè tiếp theo.

Đáng nói là mặc dù Chelsea đã chi trả hơn một tỷ bảng trong các kỳ chuyển nhượng gần đây, màn trình diễn trên sân của họ không tương xứng với những đầu tư tài chính. Đội bóng đã gặp khó khăn và chỉ giành được 1 chiến thắng trong 6 trận Premier League của họ trong mùa này.

Với thị trường chuyển nhượng tháng 1 đang đến gần, thế giới bóng đá sẽ theo dõi các động thái mua sắm mạnh mẽ có đủ gây ảnh hưởng đến số phận của đội bóng phía Tây London. Tuy nhiên, Chelsea có thể gặp thất bại đầu tiên trong việc săn cầu thủ. Sự theo đuổi của họ đối với tài năng trẻ Gabriel Moscardo đã gặp trở ngại khi The Blues từ chối đáp ứng mức định giá 30 triệu bảng của CLB Corinthians cho tiền vệ 18 tuổi này.

chelsea-san-cau-thu.png
Chelsea khao khát có tài năng trẻ Moscardo nhưng chưa đạt thỏa thuận với Corithians. Ảnh: GETTY.

Theo SPORT, đội bóng của Brazil không chấp nhận đề nghị gần đây nhất của Chelsea, chỉ với giá tổng cộng 21 triệu bảng, cộng cả tiền thưởng, khiến Barcelona gia nhập cuộc đua. Giám đốc thể thao Deco đang dẫn đầu nỗ lực của Barca để hớt tay trên Chelsea săn được chữ ký của Moscardo, với quyết tâm lớn của CLB đưa tài năng trẻ này đến La Liga.

Tiền vệ 18 tuổi này đã có 15 lần ra sân cho Corinthians. Anh cũng là một cái tên có suất tham gia đều đặn trong đội trẻ U-20 của họ. Ngoài Barca và Chelsea, Nottingham Forest thể hiện sự quan tâm đối với tài năng trẻ giàu triển vọng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm