Khởi tố 1 phụ nữ đốt nhang vái lạy trước công ty để đòi nợ

Ngày 1-5, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) xác nhận đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Hướng (40 tuổi, ngụ phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn).

Bị can Hướng bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Một số chứng cứ mà bà Hằng gửi đến cơ quan chức năng cho là bị bà Hướng "khủng bố".

Theo cơ quan công an, bà Mai Thị Thu Hằng (42 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) vay mượn nhiều lần của bà Ngô Thị Hướng để kinh doanh. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn khi giải quyết khoản nợ.

Bà Hướng cho rằng bà Hằng còn nợ hơn 1,3 tỉ đồng nên nhiều lần đến công ty, nhà riêng của bà Hằng để đòi nợ. Trong khi đó, bà Hằng cho rằng đã trả hết nợ cho bà Hướng.

Trong năm 2018, bà Hướng cùng nhiều người nhiều lần đến nhà riêng và trụ sở công ty của bà Hằng để đòi.

Tháng 7-2018, bà Ngô Thị Hướng đã bị Công an phường Thị Nại, TP Quy Nhơn xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự ở khu dân cư.

Tuy nhiên, sau đó bà Hướng đã nhiều lần đến công ty của bà Hằng đốt nhang vái lạy, sử dụng loa phát âm thanh công suất lớn để chửi bới, phát video trực tiếp trên mạng xã hội Facebook... Bà Hướng còn cho người đỗ xe ăn vạ, ngăn cản hoạt động bình thường của công ty này.

Theo bà Hằng, gia đình bà đã bị côn đồ côn đồ đe dọa, xâm hại tài sản, thân thể tới 38 lần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm