Trước đó, ngày 4-10, tại một khu rẫy thuộc tổ 13, thị trấn Di Linh, người dân phát hiện xác một cô gái trẻ chết trong tư thế treo cổ trên cây cà phê. Cơ quan công an điều tra, xác định nạn nhân là Đặng Thị Yến (24 tuổi, trú phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM), là giáo viên đang dạy tại một trường trung cấp ở TP.HCM. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị sát hại chứ không phải tự tử. Hà Dã Viễn được xác định là hung thủ và bị bắt khẩn cấp ngay sau đó khi đang lẩn trốn tại TP.HCM .
Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi can Hà Dã Viễn khai là học trò của chị Đặng Thị Yến. Quá trình theo học tại trường, giữa Viễn và chị Yến có nảy sinh tình cảm yêu đương. Do nảy sinh ý định sát hại chị Yến từ trước, ngày 26-9, Viễn rủ chị Yến về quê ở Di Linh chơi. Trước khi đi, Viễn đưa xe máy của Yến ra gửi ở Bến xe Miền Đông, sau đó cả hai bắt xe đò về Di Linh. Về quê, Viễn ra chợ mua 3 m dây dù giấu vào trong người rồi rủ người yêu ra rẫy cà phê tâm sự, sau đó ra tay bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau khi sát hại nạn nhân, Viễn lục lấy ví, điện thoại cùng giấy tờ xe của nạn nhân rồi quay lại nơi gửi xe lấy xe nạn nhân bỏ trốn. Theo điều tra, Viễn là đối tượng nghiện ma túy và từng có tiền án hai năm tù về tội cướp tài sản.