Khởi tố người bạo hành bé trai mồ côi mẹ ở quận 12

(PLO)- Bị can Lê Thị Diễm Trang bị khởi tố để điều tra về tội hành hạ người khác khi bạo hành bé trai mồ côi ở quận 12. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-8, theo nguồn tin của PLO, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi, tạm trú quận 12) để điều tra về tội hành hạ người khác.

Các quyết định khởi tố và tạm giam bị can đã được VKSND quận 12 phê chuẩn.

Như PLO đã đưa tin, ngày 25-8, Công an quận 12, đã bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Nạn nhân trong vụ việc là cháu TPCT (8 tuổi).

Lê Thị Diễm Trang (ảnh nhỏ) bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Ảnh: PLO
Lê Thị Diễm Trang (ảnh nhỏ) bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Ảnh: PLO

Theo điều tra, cháu T là con của anh PTC (52 tuổi). Cháu T sống cùng cha và mẹ kế ở căn nhà trên địa bàn KP3, phường An Phú Đông.

Tháng 6-2023, anh C gửi cháu T cho Trang (hàng xóm) để chăm sóc, dạy kèm. Trong khoảng thời gian này, Trang đã khoảng 10 lần đánh đập cháu T. Đến ngày 23-8, Trang cởi quần áo cháu T rồi dùng dây cáp buộc cháu vào trụ điện, rồi chửi bới, đánh đập bằng cây chổi.

Vụ việc xảy ra ở nơi công cộng được nhiều người chứng kiến và camera an ninh ghi lại.

Tại CQĐT, Trang khai đã đánh cháu T chừng 10 lần vì cho rằng cháu T không vâng lời. Khi đánh, Trang bắt cháu nằm sấp rồi dùng đũa tre, thắt lưng, cán chổi đánh khoảng năm đến sáu cái.

Chiều ngày 23-8, cháu T không làm bài nên Trang tức giận, cởi hết quần áo cháu rồi kéo ra trước nhà đánh đập, dùng dây cáp buộc vào trụ điện và tiếp tục chửi và đánh.

Cháu T thoát khỏi dây trói thì tiếp tục bị Trang đánh bằng cán chổi khoảng 28 cái.

Cơ quan công an thu giữ tang vật là một cây chổi dài khoảng 75cm, cán chổi bằng nhựa màu xanh, một dây thắt lưng bằng da màu đen, một chiếc đũa tre dài khoảng 37cm, một sợi dây cáp Internet dài khoảng 3,2 m.

Qua kiểm tra dấu vết trên cơ thể cháu T, cơ quan công an ghi nhận có khoảng 15 vết bầm tím.

Liên quan vụ việc, ngày 26-8, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã có công văn gửi đến Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM để phối hợp với gia đình và cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ pháp lí, đảm bảo an toàn cho bé trai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm