Khởi tố phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Ngày 30-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can Phan Đắc Hùng, phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, về tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực (theo khoản 3 Điều 314 BLHS 2015).

Bị can Hùng được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Khu vực hiện trường vụ phóng điện làm bốn công nhân tử vong. Ảnh: ĐẮC LAM

NhưPLO đã đưa tin, lúc 16 giờ 30 chiều 26-10, vụ tai nạn điện dưới đường dây trung áp 35 kV đi qua đồng lúa thuộc địa giới hành chính xã Cẩm Lạc khiến  bốn người bị tử vong. Họ gặp nạn khi đang dựng một cột viễn thông.

Danh tính nạn nhân là Phạm Văn Tình, Phạm Văn Lành, Nguyễn Trọng Ngoãn và Nguyễn Văn Cương (đều trú thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Trong đó, hai anh Tình và Lành là anh em ruột.

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, người thân đưa các nạn nhân về để tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương.

Tháng 11-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Phan Đắc Hùng. Ảnh: PC Hà Tĩnh

Quá trình điều tra cho thấy thời điểm xảy ra vụ điện phóng giật làm bốn người chết nêu trên thì ông Hùng đang làm phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Ông Hùng là người phụ trách về kỹ thuật an toàn nhưng lại vi phạm quy trình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm